Khả năng đánh chặn tên lửa PrSM của Mỹ bằng hệ thống phòng không S-350 và Buk-M3
Chuyên gia quân sự Nga nhận định các tổ hợp S-350, Buk-M3 và Pantsir có đủ năng lực đối phó tên lửa PrSM thế hệ mới của Mỹ nhờ kinh nghiệm thực tế đánh chặn ATACMS.
Các hệ thống phòng không hiện đại của Nga, bao gồm S-350 Vityaz, Buk-M3 và Pantsir, được cho là có khả năng đối phó hiệu quả với tên lửa tấn công chính xác (PrSM) thế hệ mới của quân đội Mỹ. Nhận định này được đưa ra dựa trên kinh nghiệm thực chiến của lực lượng phòng không Nga trong việc đánh chặn các dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật trước đó.
Năng lực phòng không Nga trước vũ khí thế hệ mới
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với News.ru, nhà sử học quân sự Nga Yuri Knutov đã liệt kê danh sách các vũ khí có khả năng chống lại tên lửa PrSM – loại đạn vốn được giới quân sự phương Tây kỳ vọng là "kẻ hủy diệt" các hệ thống S-400 Triumf.

Theo ông Knutov, quân đội Nga đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc bắn hạ tên lửa ATACMS. Việc vận hành đồng bộ các hệ thống S-350, Buk-M3 và tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir tạo ra lưới lửa đa tầng. Dù thừa nhận những tên lửa mới như PrSM tiềm ẩn rủi ro nhất định, chuyên gia này khẳng định Nga hiện có đủ công nghệ cần thiết để đánh chặn.

Đặc điểm kỹ thuật của tên lửa PrSM
Tên lửa PrSM được phát triển nhằm thay thế dòng ATACMS đã lỗi thời. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở kích thước: PrSM nhỏ hơn đáng kể, cho phép các bệ phóng HIMARS tiêu chuẩn mang theo cơ số đạn lên tới 2 quả, thay vì chỉ 1 quả như đối với ATACMS.

Quân đội Mỹ bắt đầu tiếp nhận những lô PrSM đầu tiên vào cuối năm 2023. Các phiên bản thuộc thế hệ thứ nhất hiện nay có tầm bắn khoảng 500km nhưng chưa được trang bị đầu dò đa chế độ. Phải đến thế hệ thứ hai, dự kiến thử nghiệm vào năm 2024, loại tên lửa này mới có khả năng tấn công các mục tiêu di động.

Những thách thức thực tế đối với lưới lửa phòng thủ
Mặc dù các chuyên gia Nga tỏ ra tự tin, thực tế chiến trường vẫn cho thấy những thách thức lớn. Đầu tháng 3, có thông tin cho rằng Mỹ đã lần đầu tiên sử dụng PrSM trong một chiến dịch oanh kích mục tiêu tại Iran, tuy nhiên kết quả cụ thể vẫn chưa được công bố chính thức.
Đáng chú ý, hiệu quả thực sự của các hệ thống phòng không Nga vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Trước đó, tên lửa ATACMS trang bị đầu đạn chùm đã từng gây thiệt hại nặng cho các trận địa S-400. Điều này đặt ra dấu hỏi về khả năng bảo vệ tuyệt đối của S-350 hay Buk-M3 trước sức mạnh tấn công từ các loại đạn đạo chính xác cao thế hệ mới của Mỹ.
