Chọn chuyên mục

Giá xăng tăng, người dân xếp hàng dài chờ đổ

Văn Trường 05/03/2026 16:39

Từ sáng 5/3, ngay sau khi nắm được thông tin giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh tăng mạnh từ 15 giờ cùng ngày, nhiều người dân đã đổ xô đến các cửa hàng xăng dầu để tranh thủ đổ đầy bình, thậm chí tích trữ thêm nhiên liệu. Theo thông báo điều chỉnh giá, xăng RON95-III đã vượt mốc 22.000 đồng/lít, đánh dấu lần tăng giá thứ hai liên tiếp trong thời gian gần đây.

van truong mưe
Hàng loạt các phương tiện ô tô, xe máy đổ xô vào mua xăng dầu tại một cửa hàng thuộc xã Yên Thành. Ảnh chụp 3h ngày 5/3. Ảnh: Văn Trường

Ghi nhận của phóng viên vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 5/3 tại cửa hàng xăng dầu Yên Thành (xã Yên Thành), lượng phương tiện đổ về đây tăng đột biến. Hàng trăm xe ô tô và xe máy nối đuôi nhau chờ đến lượt đổ xăng. Do số lượng phương tiện quá đông, nhiều xe phải đậu tràn ra cả lòng đường, gây ùn ứ cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Trần Văn Chiến, chủ một chiếc ô tô con ở xã Yên Thành cho biết, mặc dù bình xăng của xe vẫn còn gần một nửa nhưng khi nghe thông tin giá xăng sẽ tăng mạnh trong chiều cùng ngày, ông vẫn quyết định đến cây xăng để đổ thêm. “Nghe nói giá xăng chiều nay tăng cao nên chúng tôi tranh thủ đi đổ trước. Dù phải chờ hơn 30 phút mới tới lượt nhưng vẫn cố gắng chờ cho bằng được,” ông Chiến chia sẻ.

van truong m
Một số người dân đưa cả can để dự trữ. Ảnh: PV

Không chỉ ô tô, lượng xe máy đến đổ xăng cũng tăng đáng kể. Nhiều người dân còn mang theo can nhựa để mua thêm xăng mang về dự trữ. Theo quan sát, các nhân viên bán hàng tại cây xăng phải làm việc liên tục để phục vụ lượng khách tăng đột biến.

Chị Lê Thị Bình, một người dân xã Quan Thành cho biết, tôi quyết định đổ đầy bình cho xe trước thời điểm điều chỉnh giá. Chiều nay, giá xăng tăng nên chúng tôi tranh thủ đổ đầy. Dù đã quá 3 giờ chiều – thời điểm bắt đầu áp dụng mức giá mới nhưng thấy mọi người vẫn đông nên mình cũng tranh thủ mua.

van truong m2
Nhân viên xăng dầu phải làm việc liên tục. Ảnh: Văn Trường

Chiều 5/3, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính tiếp tục quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu trên thị trường từ 15 giờ ngày 5/3 như sau: xăng E5RON 92 là 21.449 đồng/lít, tăng 1.926 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON95-III 891 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 22.340 đồng/lít, tăng 2.189 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel là 23.037 đồng/lít, tăng 3.758 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa 26.601 đồng/lít, tăng 7.132 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu mazut không cao hơn 17.496 đồng/kg, tăng 1.807 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Tại một cửa hàng xăng dầu khác cũng nằm trên địa bàn xã Yên Thành, cách đó không xa, lượng khách vẫn đông đúc sau thời điểm tăng giá. Nhiều người dân cho rằng việc giá xăng tăng liên tiếp cùng những thông tin về tình hình căng thẳng quốc tế khiến họ lo ngại nguồn cung nhiên liệu có thể bị ảnh hưởng trong thời gian tới.

Trước tình hình người dân đổ xô mua xăng dầu, đại diện Phòng Kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An cho biết, nguồn cung trên địa bàn hiện vẫn đang được đảm bảo. Theo đại diện đơn vị này, Petrolimex Nghệ An là doanh nghiệp cung ứng xăng dầu chủ lực tại tỉnh với 86 cửa hàng bán lẻ đang hoạt động.

“Hiện nay nguồn cung xăng dầu vẫn ổn định. Trong các kho của chúng tôi đang dự trữ hơn 14 triệu lít xăng dầu các loại, đủ để cung ứng cho thị trường trong khoảng hơn 10 ngày tới. Về những thông tin liên quan đến tình hình chiến sự giữa Mỹ và Iran có thể ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trên thế giới thì hiện vẫn khó dự đoán cụ thể. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo nguồn cung để phục vụ nhu cầu của người dân,” đại diện công ty cho biết.

Trước diễn biến trên, các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng hay tích trữ xăng dầu quá mức cần thiết, tránh gây áp lực lên hệ thống cung ứng cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình bảo quản nhiên liệu./.

Văn Trường