PV GAS nhập 140.000 tấn LNG, tăng 5% sản lượng khí nội địa ứng phó xung đột Trung Đông

Thành Vinh05/03/2026 18:05

PV GAS đã thu xếp 2 chuyến tàu LNG trong tháng 3/2026 và tăng sản lượng tại nhà máy Dinh Cố, Cà Mau nhằm đảm bảo nguồn cung trong bối cảnh giá khí thế giới tăng 50%.

Trước những biến động chính trị phức tạp tại khu vực Trung Đông, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã chủ động triển khai các phương án đảm bảo an ninh năng lượng. Trong tháng 3/2026, đơn vị này đã thu xếp thành công 2 chuyến tàu LNG với tổng khối lượng khoảng 140.000 tấn để phục vụ sản xuất điện và công nghiệp.

Thu xếp nguồn cung LNG trong bối cảnh giá tăng 50%

Theo báo cáo từ PV GAS, hai chuyến tàu LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) vừa cập bến có nguồn gốc từ Qatar và khu vực Đông Nam Á. Đáng chú ý, chuyến hàng từ Qatar được ký kết trước thời điểm xung đột bùng phát, giúp doanh nghiệp duy trì được mức giá cạnh tranh dù giá LNG thị trường thế giới hiện đã tăng khoảng 50%.

Tính đến thời điểm hiện tại, PV GAS đang duy trì mức tồn kho khả dụng khoảng 15.000 tấn LNG, đảm bảo đủ lượng khí phục vụ sản xuất điện đến hết tháng 4/2026. Để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo từ tháng 5/2026, Tổng Công ty đang tích cực tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp cho chuyến hàng thứ ba nhằm đa dạng hóa nguồn nhập khẩu.

Ứng phó rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng LPG

Thị trường LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) tại Việt Nam đang đối mặt với thách thức lớn khi khoảng 70% sản lượng nhập khẩu phụ thuộc vào khu vực Trung Đông. Xung đột vũ trang kéo dài đã gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, được xem là trường hợp bất khả kháng theo thông lệ quốc tế, đe dọa trực tiếp đến nguồn cung dân dụng và công nghiệp trong nước.

Để bù đắp lượng thiếu hụt từ nhập khẩu, PV GAS bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) để huy động tối đa sản lượng khai thác dầu khí trong nước. Chiến lược này không chỉ đảm bảo nhiên liệu cho các nhà máy lọc dầu mà còn hỗ trợ ổn định nhu cầu sản xuất điện quốc gia.

Tăng 5% sản lượng nội địa tại Dinh Cố và Cà Mau

Một trong những giải pháp then chốt được PV GAS thực hiện là tối ưu hóa công suất tại các cơ sở chế biến khí trong nước. Cụ thể, Tổng Công ty sẽ tăng sản lượng LPG sản xuất nội địa tại hai nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Cà Mau, phù hợp với tiến độ đưa khí thiên nhiên từ các mỏ ngoài khơi về bờ.

PV GAS tăng cường sản xuất tại nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Cà Mau
PV GAS đã chủ động tăng lượng LPG sản xuất nội địa của 2 nhà máy xử lý khí Dinh Cố, Cà Mau phù hợp với việc tăng huy động nguồn khí thiên nhiên trong nước về bờ

Dự kiến, sản lượng khí cung cấp cho thị trường từ nguồn nội địa sẽ tăng khoảng 5%. Bên cạnh đó, PV GAS tiếp tục đẩy mạnh mô hình giải pháp năng lượng tích hợp, cho phép khách hàng linh hoạt chuyển đổi giữa khí thiên nhiên đường ống, CNG, LNG và LPG tùy theo điều kiện thị trường và khả năng cung ứng thực tế.

Với các biện pháp điều tiết kịp thời, PV GAS khẳng định nỗ lực duy trì khả năng cung ứng năng lượng ổn định cho thị trường Việt Nam trong suốt tháng 3 và các tháng tiếp theo của năm 2026.

Thành Vinh