Căng thẳng Trung Đông sáng 6/3: Israel tuyên bố 'giai đoạn mới', Iran sẵn sàng kịch bản chiến tranh trên bộ
Tính đến rạng sáng 6/3 (giờ Việt Nam), tại Trung Đông, các cuộc tập kích bằng tên lửa đã lan rộng sang Saudi Arabia và Bahrain, trong khi giới chức lãnh đạo Mỹ, Israel và Iran liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn, sẵn sàng cho các kịch bản đối đầu khốc liệt nhất.

Vòng xoáy tên lửa bủa vây Vùng Vịnh
Chiến sự đã chính thức tràn qua biên giới các quốc gia Vùng Vịnh trong ngày thứ sáu của cuộc xung đột.
Tại Saudi Arabia, Bộ Quốc phòng nước này thông báo trên nền tảng X vào sáng sớm 6/3 rằng hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn và tiêu diệt thành công 3 tên lửa đạn đạo phóng về phía Căn cứ Không quân Prince Sultan.
Cùng thời điểm, tại Bahrain, một cuộc tập kích bằng tên lửa từ phía Iran đã gây ra hỏa hoạn lớn tại nhà máy lọc dầu quốc doanh lớn nhất nước này.
Tình hình an ninh khu vực báo động đến mức các nguồn tin ngoại giao cho biết, một số nhân viên đại sứ quán phương Tây tại Thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) đã được lệnh "trú ẩn tại chỗ".
Trong bối cảnh đó, NATO thông báo đã tăng cường "tư thế phòng thủ tên lửa đạn đạo" sau khi một tên lửa của Iran nhắm vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên NATO - bị bắn hạ trước đó. Liên minh 32 quốc gia thống nhất duy trì mức độ cảnh giác cao độ cho đến khi mối đe dọa thuyên giảm.
Kịch bản can thiệp sâu
Căng thẳng giữa các bên tham chiến trực tiếp đang bị đẩy lên mức đỉnh điểm với những tuyên bố không khoan nhượng.
Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump công khai ủng hộ bất kỳ chiến dịch tấn công nào do các tay súng người Kurd ở Iran tiến hành nhằm hậu thuẫn cho liên minh Mỹ - Israel.
Đáng chú ý, ông Trump còn gây chấn động dư luận khi tuyên bố muốn can thiệp trực tiếp vào việc lựa chọn Lãnh tụ tối cao tiếp theo của Iran, sau cái chết của Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ông gạt bỏ khả năng con trai ông Khamenei lên nắm quyền.
Trong khi đó, từ phía Israel, Trung tướng Eyal Zamir, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Israel, tuyên bố chiến dịch chung Mỹ - Israel đang bước sang giai đoạn mới nhằm "nghiền nát" năng lực quân sự của Cộng hòa Hồi giáo.
"Chúng tôi có thêm những bất ngờ ở phía trước mà tôi không có ý định tiết lộ", ông Zamir cảnh báo trên truyền hình.
Đáp trả sức ép to lớn này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gửi thông điệp đanh thép rằng, Tehran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản tấn công trên bộ. Ông Araghchi nhấn mạnh Iran đang chờ đợi đối phương và bất kỳ cuộc đổ bộ nào cũng sẽ là một thảm họa lớn đối với kẻ thù.
Các lực lượng ủy nhiệm rục rịch tham chiến
Tại Lebanon, hậu quả nhân đạo đang ngày càng thảm khốc. Bộ Y tế Lebanon cập nhật số người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel đã tăng lên 123 người, cùng với 638 người bị thương chỉ tính từ đầu tuần. Các đợt ném bom mới nhất tiếp tục cày xới vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut.
Bên cạnh đó, lực lượng do Iran hậu thuẫn cũng đang có những động thái rục rịch tham chiến. Cụ thể, thủ lĩnh phong trào Houthi tại Yemen, ông Abdul Malik al-Houthi, tuyên bố trên truyền hình rằng nhóm này đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án.
"Chúng tôi đã đặt tay lên cò súng, sẵn sàng đáp trả bất cứ lúc nào nếu tình hình đòi hỏi", thủ lĩnh Houthi cảnh báo.
Khủng hoảng tiếp tục lan rộng
Sức ép từ cuộc chiến đã tạo ra những dư chấn nặng nề đến kinh tế và an ninh của các quốc gia nằm ngoài "tâm chấn".
Tại Ai Cập, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi cảnh báo quốc gia này đang rơi vào tình trạng kinh tế "gần như khẩn cấp" do nguy cơ lạm phát phi mã. Ông Sisi tuyên bố cứng rắn rằng, những tiểu thương đầu cơ, trục lợi đẩy giá hàng hóa có thể sẽ bị đưa ra xét xử tại tòa án quân sự.
Tại Sri Lanka, tiếp nối vụ việc tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu chiến Iran ngoài khơi nước này, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake cho biết, Hải quân Sri Lanka đã tiếp quản quyền kiểm soát tàu hải quân IRIS Bushehr của Iran và đưa 208 thủy thủ rời tàu. Chiếc tàu này trước đó đang tham gia một cuộc tập trận hải quân ở miền Đông Ấn Độ.
Theo AFP, bước sang ngày thứ bảy, chảo lửa Trung Đông đang leo thang ngoài tầm kiểm soát với những con số thương vong chấn động. Tại Iran, quỹ nhà nước xác nhận 1.230 người thiệt mạng, trong khi quân đội Mỹ ghi nhận 6 lính tử trận. Phía Israel tuyên bố đã xóa sổ 60% bệ phóng tên lửa và 80% lưới phòng không của Tehran.
Thảm kịch nhân đạo đang bủa vây Lebanon khi lệnh sơ tán "chưa từng có" của Israel tại Nam Beirut đẩy 90.000 người vào cảnh mất nhà cửa, giao thông tê liệt trong hoảng loạn và nâng tổng số người chết lên 123 người.
Đáng chú ý, chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của 13 người tại các quốc gia Vùng Vịnh (bao gồm một bé gái 11 tuổi ở Kuwait). Thủ đô Doha (Qatar) và Tel Aviv (Israel) liên tục rung chuyển bởi các vụ nổ lớn. Nguy cơ một cuộc chiến tranh khu vực cận kề hơn bao giờ hết khi Azerbaijan đe dọa trả đũa vụ tấn công sân bay, còn Australia vừa khẩn cấp điều động hai máy bay quân sự đến trực chiến.