Iran lần đầu triển khai UAV cảm tử phản lực Hadid-110 trong thực chiến
Hệ thống UAV Hadid-110 (Dalahu) mới của Iran sở hữu tốc độ hành trình 510km/giờ, gấp 3 lần dòng Shahed-136, mang lại khả năng xuyên phá mạng lưới phòng không hiện đại.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa ghi dấu mốc mới trong năng lực tác chiến không người lái khi lần đầu tiên triển khai UAV cảm tử Hadid-110 (còn gọi là Dalahu). Đây là bước nâng cấp đáng kể về công nghệ, chuyển đổi từ động cơ piston truyền thống sang động cơ phản lực, nhằm tối ưu hóa khả năng tấn công bão hòa và xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tinh vi.
Thông số kỹ thuật và ưu thế vượt trội của Hadid-110
Theo báo cáo từ Army Recognition, Hadid-110 được thiết kế để bổ trợ cho dòng Shahed-136 vốn đã phổ biến. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở hệ thống động lực. Trong khi Shahed-136 sử dụng động cơ piston MD-550 đạt tốc độ khoảng 185km/giờ, Hadid-110 được trang bị động cơ phản lực cỡ nhỏ, cho phép duy trì tốc độ hành trình lên tới 510km/giờ. Tốc độ này nhanh gấp gần 3 lần so với thế hệ cũ, làm giảm đáng kể thời gian phản ứng của các hệ thống phòng không đối phương.
Về thiết kế khí động học, Hadid-110 sử dụng cấu hình cánh tam giác với các bề mặt góc cạnh. Cấu trúc này không chỉ tối ưu hóa lực đẩy cho động cơ phản lực mà còn góp phần giảm diện tích phản xạ tín hiệu radar (RCS). Hệ thống được triển khai bằng tên lửa đẩy khởi tốc (booster) để rời bệ phóng và đạt vận tốc cần thiết trước khi động cơ phản lực chính kích hoạt để duy trì hành trình.
Khả năng tác chiến và chiến thuật tấn công phối hợp
Dữ liệu kỹ thuật cho thấy Hadid-110 có tầm hoạt động khoảng 350km với thời gian bay liên tục gần 1 giờ. UAV này có khả năng hoạt động ở trần bay tối đa 9.115m và mang theo đầu đạn nổ nặng khoảng 30kg. Sự xuất hiện của Hadid-110 cho phép Iran thực hiện chiến thuật tấn công đa tầng phức tạp hơn.
Giới phân tích quân sự nhận định, trong một đợt tấn công bão hòa, các đơn vị IRGC có thể phóng số lượng lớn Shahed-136 với chi phí thấp để thu hút sự chú ý của radar và tiêu hao tên lửa đánh chặn của đối phương. Ngay sau đó, những chiếc Hadid-110 với tốc độ cao sẽ tận dụng các lỗ hổng trong mạng lưới phòng không để đánh chiếm các mục tiêu giá trị cao như trung tâm chỉ huy, radar cảnh giới hoặc các kho hậu cần chiến lược.
Bối cảnh triển khai thực chiến
Hệ thống này được ghi nhận xuất hiện trong Chiến dịch Lời hứa chân thực IV, một đòn tấn công trả đũa nhắm vào các cơ sở quân sự sau những căng thẳng leo thang với Mỹ và Israel vào cuối tháng 2. Phía Mỹ gọi các hoạt động quân sự liên quan là Chiến dịch Cơn thịnh nộ dữ dội, trong khi Israel gọi là Chiến dịch Sư tử gầm.
Việc Hadid-110 chuyển sang sử dụng động cơ phản lực cho thấy một xu hướng mới trong công nghệ UAV cảm tử: nằm giữa phân khúc UAV cánh quạt giá rẻ và tên lửa hành trình đắt đỏ. Loại vũ khí này mang lại hiệu suất tấn công cao hơn UAV thông thường nhưng vẫn giữ được mức chi phí sản xuất thấp hơn nhiều so với tên lửa hành trình truyền thống, tạo ra áp lực thường trực đối với các hệ thống phòng thủ khu vực Trung Đông.