Lầu Năm Góc thừa nhận hệ thống phòng không Mỹ gặp khó trước UAV của Iran
Giới chức quân sự Mỹ cảnh báo về thách thức từ UAV giá rẻ khi chi phí đánh chặn cao gấp hàng chục lần, đe dọa khả năng bảo vệ các căn cứ tại khu vực Trung Đông.
Theo báo cáo từ CNN, trong một cuộc họp kín, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã thừa nhận máy bay không người lái (UAV) đang gây ra những thách thức lớn hơn nhiều so với các dự báo trước đây. Giới lãnh đạo quân sự Mỹ xác nhận rằng hệ thống phòng không hiện tại không thể đánh chặn toàn bộ các phương tiện bay không người lái do Iran triển khai.

Thách thức kỹ thuật từ mục tiêu bay thấp và chậm
Các quan chức quốc phòng Mỹ lưu ý rằng, khác với tên lửa đạn đạo có quỹ đạo rõ ràng, UAV thường vận hành ở độ cao thấp và tốc độ chậm. Đặc điểm kỹ thuật này cho phép chúng dễ dàng ẩn mình trước các hệ thống radar cảnh giới và vượt qua các lưới lửa phòng không tầng cao vốn được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu tốc độ lớn.
Dù quân đội Mỹ đang nỗ lực trấn an dư luận và khẳng định các đồng minh tại vùng Vịnh đang tăng cường kho vũ khí chuyên dụng để đối phó UAV, thực tế chiến trường cho thấy những lỗ hổng này vẫn chưa được khỏa lấp hoàn toàn. Khả năng bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trong khu vực đang trở thành vấn đề cấp bách đối với Washington.
Bài toán kinh tế và tỷ lệ chi phí đánh chặn chênh lệch
Tờ New York Times (NYT) nhấn mạnh rằng việc Iran sử dụng các dòng UAV giá rẻ đang đẩy Mỹ và các đồng minh vào một cuộc chiến tiêu hao bất lợi về kinh tế. Việc sử dụng các loại tên lửa phòng không hiện đại, đắt tiền để tiêu diệt các phương tiện bay rẻ tiền đang tạo ra sự mất cân bằng nghiêm trọng trong ngân sách quốc phòng.
Arthur Erickson, Giám đốc điều hành công ty sản xuất UAV Hylio, nhận định đây là một cuộc chơi kinh tế thuần túy. Ông cho biết tỷ lệ chi phí cho mỗi lần đánh chặn trong kịch bản lạc quan nhất là 10:1. Tuy nhiên, trên thực tế, con số này có thể lên tới 60:1 hoặc 70:1 nghiêng về phía có lợi cho Iran. Điều này đồng nghĩa với việc bên phòng thủ phải chi ra hàng triệu USD để ngăn chặn một mối đe dọa chỉ đáng giá vài chục nghìn USD.
Nguy cơ cạn kiệt nguồn cung khí tài phòng không
Bên cạnh gánh nặng tài chính, giới phân tích lo ngại Washington và các đối tác có thể rơi vào tình trạng cạn kiệt tên lửa đánh chặn. Một báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho thấy số lượng tên lửa đánh chặn mà Mỹ mua sắm thời gian qua chỉ dừng lại ở mức hàng trăm thay vì hàng nghìn đơn vị như yêu cầu thực tế.
Dù nhiều hợp đồng sản xuất mới đã được ký kết, các nhà máy quốc phòng vẫn cần lộ trình kéo dài nhiều năm để có thể tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu. Tình huống này được so sánh với thực tế tại chiến trường Ukraine, nơi các đồng minh phương Tây đang gặp khó khăn trong việc duy trì năng lực phòng không liên tục cho Kiev trước các đợt tập kích quy mô lớn.