Giá dầu thô nặng châu Mỹ chạm đỉnh nhiều năm khi xung đột Iran làm đứt gãy nguồn cung
Căng thẳng tại eo biển Hormuz khiến nguồn cung Trung Đông bị cắt giảm, đẩy giá dầu thô Mars lên mức chênh lệch 5,50 USD/thùng so với dầu WTI, cao nhất kể từ năm 2020.
Giá dầu thô nặng sản xuất tại châu Mỹ đã tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều năm qua, do xung đột tại Iran gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu từ Trung Đông. Việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đã cắt đứt khoảng 1/5 nguồn cung toàn cầu, buộc các nhà máy lọc dầu phải tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế từ Mỹ, Canada và Venezuela.
Nhu cầu dầu thô nặng tại Mỹ tăng mạnh
Trên thị trường giao dịch, giá dầu thô chua Mars - loại dầu chủ lực sản xuất tại Vịnh Mexico (Mỹ) - ghi nhận mức chênh lệch cao hơn 5,50 USD so với dầu thô chuẩn West Texas Intermediate (WTI) vào ngày 4/3/2026. Đây là mức chênh lệch cao nhất kể từ tháng 4/2020, tăng 1,75 USD so với phiên liền trước.
Bên cạnh đó, loại dầu Heavy Louisiana Sweet cũng đóng cửa ở mức giá cao hơn 5,25 USD so với dầu WTI vào ngày 3/3/2026. Xu hướng này cho thấy sự đảo chiều khi các loại dầu nặng vốn thường được giao dịch thấp hơn dầu nhẹ, nay lại trở thành mặt hàng được săn đón do cấu hình các nhà máy lọc dầu Mỹ cần nguyên liệu để sản xuất dầu diesel.
Đứt gãy chuỗi cung ứng tại Trung Đông
Tình hình tại eo biển Hormuz đang khiến hàng trăm tàu chở dầu phải neo đậu bên ngoài, gây áp lực lớn lên nguồn cung. Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai của OPEC, cảnh báo có thể thiếu hụt hơn 3 triệu thùng mỗi ngày nếu tình trạng bế tắc tiếp diễn. Các đối tác lớn như Ấn Độ, Hàn Quốc và Mỹ đang khẩn trương tìm kiếm nguồn cung thay thế từ các khu vực khác.
Tại Canada, mức chênh lệch giá giữa dầu thô nặng và dầu WTI đã giảm 1,25 USD/thùng kể từ cuối tháng 2/2026. Các nhà phân tích cho rằng người mua từ Trung Quốc và Ấn Độ đang chuyển hướng sang quốc gia này. Tuy nhiên, giới chuyên gia lo ngại hệ thống đường ống Trans Mountain có thể rơi vào tình trạng quá tải nếu cuộc xung đột kéo dài hơn một tháng.
Giá nhiên liệu thành phẩm đạt mức kỷ lục
Hệ lụy từ thị trường dầu thô đã lan sang giá nhiên liệu bán lẻ. Tại Mỹ, giá xăng đã vượt mốc 3 USD/gallon lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái. Đặc biệt, giá dầu diesel đã chạm mức kỷ lục 3,45 USD/gallon trong phiên giao dịch ngày 4/3/2026, do lượng tồn kho giảm sâu sau mùa đông khắc nghiệt.
Đáng chú ý, chênh lệch giữa dầu WTI của Mỹ và dầu Brent toàn cầu đã nới rộng lên 8,75 USD một thùng, mức thấp nhất trong hơn ba năm qua. Điều này phản ánh kỳ vọng rằng nguồn cung nội địa của Mỹ ít chịu ảnh hưởng trực tiếp hơn so với biến động toàn cầu.
Trong bối cảnh thị trường thắt chặt, các doanh nghiệp châu Á cũng đang tích cực dự trữ. Nhà máy lọc dầu Idemitsu Kosan của Nhật Bản vừa thực hiện hợp đồng mua 2 triệu thùng dầu WTI từ SK Energy để giao vào tháng 6/2026.
