Keo giống tại Nghệ An tăng giá kỷ lục vẫn “cháy” hàng
Bước vào trồng rừng vụ xuân, thị trường keo giống tại Nghệ An ghi nhận tình trạng giá tăng kỷ lục nhưng vẫn khan hàng. Từ mức khoảng 800 đồng/cây năm 2024, giá hiện đã lên 3.000–3.500 đồng/cây, cao gấp 4 lần, song nhiều vườn ươm vẫn “cháy hàng”.
Giá giống tăng cao, người trồng rừng gặp áp lực
Chị Lê Thị Nga, trú tại xóm Yên Xuân, xã Đại Đồng cho biết gia đình đang trồng mới 2 ha keo nguyên liệu vụ xuân. Theo chị, chưa năm nào giá giống lại cao như năm nay.
“Những năm trước giá chỉ khoảng 800 đồng/cây, chi phí giống không quá lớn. Nhưng năm nay giá đã tăng lên khoảng 3.000 đồng/cây, có nơi còn cao hơn. Cây giống không chỉ đắt mà còn khan hiếm, gia đình tôi mới trồng được một nửa diện tích, phần còn lại phải chờ mua thêm”, chị Nga chia sẻ.

Chi phí đầu tư trồng rừng vốn đã khá lớn, bao gồm tiền phát dọn thực bì, đào hố, phân bón và nhân công. Nay giá giống tăng cao khiến tổng chi phí trồng rừng đội lên đáng kể. Đối với nhiều hộ gia đình có diện tích trồng rừng lớn, đây là một áp lực không nhỏ.
“Chỉ riêng tiền giống cho vài ha rừng cũng đã tăng thêm hàng chục triệu đồng so với trước. Nếu giá gỗ không ổn định thì rất khó để người dân có lãi”, chị Nga cho biết thêm.
Tại một cơ sở chuyên cung cấp cây keo giống ở xóm Yên Xuân, xã Đại Đồng lượng khách đến mua cây khá đông. Nhiều người phải chờ đợi hoặc đặt trước để có giống trồng. Chị Nguyễn Thị Hiền, chủ cơ sở bán giống keo, cho biết phần lớn cây keo giống hiện nay được nhập từ các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, do nguồn cung khan hiếm nên giá nhập cũng tăng cao.
“Giá chúng tôi mua vào đã trên 2.600 đồng/cây, bán ra khoảng 3.0000 đồng/cây. Nhu cầu của người dân rất lớn nên nhiều khi có giống về là bán hết ngay”, chị Hiền nói. Theo chủ cơ sở này, trong những năm trước nguồn giống khá dồi dào, nhưng năm nay do nhu cầu trồng rừng tăng mạnh nên lượng giống đưa về không đủ đáp ứng. Nhiều hộ phải đi tìm mua giống ở các địa phương khác hoặc chờ cả tuần mới có hàng.

Ông Trần Thanh Nga - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết, toàn xã hiện có hơn 600 ha rừng keo, trong đó khoảng 200 ha bị đổ gãy do bão trong năm 2025. Chính vì vậy, nhu cầu trồng lại rừng trong năm nay tăng cao hơn nhiều so với những năm trước. Tuy nhiên, việc giá giống keo tăng cao và nguồn cung khan hiếm cũng gây thêm khó khăn cho bà con.
Không riêng xã Đại Đồng, tình trạng thiếu keo giống cũng đang diễn ra ở nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại bản Na Cọ, xã Bình Chuẩn, chị Vi Thị Lý cho biết gia đình vừa khai thác hơn 3 ha keo và tranh thủ đầu xuân để trồng lại. Tuy nhiên đến nay, diện tích trồng mới chỉ đạt khoảng 1,5 ha do chưa mua đủ cây giống.
“Hiện giá keo giống ở đây khoảng 3.000 – 3.500 đồng/cây. Gia đình muốn trồng ngay nhưng không mua được đủ giống nên phải chờ thêm. Nếu chậm trồng thì sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ sinh trưởng của rừng”, chị Lý nói.
Theo ông Hà Văn Ước - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chuẩn, địa phương này hiện có hơn 2.800 ha rừng keo nguyên liệu. Riêng trong năm nay, kế hoạch trồng mới khoảng 700 ha, phần lớn là diện tích bị gãy đổ do bão năm 2025.

“Khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn giống. Trên địa bàn xã chưa có cơ sở sản xuất giống quy mô lớn nên người dân phải mua từ nơi khác về. Các tư thương nhập giống từ nhiều tỉnh nhưng vẫn không đủ cung ứng”, ông Ước cho biết.
“Thủ phủ keo giống” cũng khan hàng
Dù được xem là “thủ phủ keo giống” của Nghệ An, xã Nghĩa Hành năm nay vẫn rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Chị Trần Thị Mai, hộ sản xuất keo giống tại xóm 8 cho biết, gia đình có hơn 4 sào đất chuyên ươm keo giống. Từ đầu vụ đến nay đã xuất bán hơn 30.000 cây nhưng vẫn không đủ cung cấp cho khách hàng.
“Năm nay keo giống tiêu thụ rất nhanh. Giá bán tại vườn cũng tăng mạnh, từ khoảng 800 đồng/cây trước đây lên khoảng 2.500 đồng/cây, nhưng nhiều lúc vẫn không có hàng để bán”, chị Mai chia sẻ.

Theo ông Lê Đức Thuyên - Chánh Văn phòng UBND xã Nghĩa Hành, hiện toàn xã có hơn 300 hộ tham gia sản xuất keo giống với tổng diện tích khoảng 40 ha. Hàng năm, địa phương ươm khoảng 170 triệu cây keo giống, cung cấp cho nhiều huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận, mang lại nguồn thu trên 70 tỷ đồng và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.
Tuy nhiên, nhu cầu trồng rừng năm nay tăng mạnh khiến nguồn giống trở nên khan hiếm. Nhiều địa phương mở rộng diện tích trồng rừng, trong khi giá gỗ nguyên liệu duy trì ở mức ổn định nên người dân mạnh dạn đầu tư, kéo theo nhu cầu cây giống tăng cao. Hiện bà con đang cố gắng sản xuất quanh năm để kịp đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Cần giải pháp đảm bảo nguồn giống lâm nghiệp
Theo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã trồng được khoảng 4.500 ha rừng trong tổng kế hoạch 20.000 ha năm nay. Tuy nhiên, nhiều địa phương đang gặp khó khăn do thiếu cây giống.
Đại diện Chi cục Kiểm lâm cho biết, nhiều vườn ươm bị thiệt hại do trước đó bị lũ lụt, sau đó thời tiết lạnh khiến cây hom bị chết, vì vậy phải nhập giống từ các tỉnh phía Nam để bổ sung. Trong khi đó nhu cầu trồng rừng năm nay tăng cao do nhiều diện tích bị thiệt hại sau bão.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 25 đơn vị sản xuất và kinh doanh giống cây lâm nghiệp được cấp phép. Các cơ sở này đã cung ứng hơn 9 triệu cây giống phục vụ trồng rừng vụ xuân. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.
Mỗi năm Nghệ An cần khoảng 30 triệu cây giống lâm nghiệp, trong đó phần lớn vẫn phải nhập từ các tỉnh khác. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều hộ gia đình và cơ sở sản xuất giống nhỏ lẻ chưa đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý. Điều này khiến việc kiểm soát chất lượng cây giống gặp nhiều khó khăn.
Theo ngành lâm nghiệp, việc phụ thuộc vào nguồn giống bên ngoài không chỉ làm tăng chi phí sản xuất mà còn tiềm ẩn nguy cơ về chất lượng cây trồng. Để đảm bảo nguồn cây giống phục vụ trồng rừng, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An khuyến cáo các địa phương tăng cường quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh giống cây lâm nghiệp.

Cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ các khâu sản xuất, từ chọn nguồn giống, ươm trồng đến phân phối ra thị trường. Đồng thời, cần tuyên truyền để người dân sử dụng giống có nguồn gốc rõ ràng, tránh mua các loại cây giống trôi nổi kém chất lượng.
Theo ông Nguyễn Danh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, về lâu dài ngành lâm nghiệp cần đầu tư mạnh hơn vào các cơ sở sản xuất giống quy mô lớn.
Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất giống sẽ giúp nâng cao chất lượng cây trồng và đảm bảo nguồn cung ổn định cho người dân. Đồng thời, cần phát triển các mô hình sản xuất giống bền vững để giảm phụ thuộc vào nguồn giống từ bên ngoài.
Ông Nguyễn Danh Hùng cho biết
Nếu giải quyết tốt bài toán nguồn giống, Nghệ An không chỉ đảm bảo kế hoạch trồng rừng mà còn tạo nền tảng cho ngành lâm nghiệp phát triển ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân miền núi.