Mỹ phê duyệt bán bom hạng nặng cho Israel và triển khai hệ thống chống UAV tại Trung Đông
Chính quyền Mỹ thông qua thương vụ vũ khí hạng nặng cho Israel và điều động hệ thống đánh chặn drone tiên tiến cùng tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới khu vực.
Chính phủ Mỹ vừa chính thức phê duyệt thương vụ bán bom hạng nặng cho Israel, đồng thời triển khai hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái (UAV) tiên tiến tới Trung Đông. Động thái này nhằm mục tiêu nâng cao năng lực phòng thủ và răn đe trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều biến động phức tạp.

Cung cấp bom hạng nặng và kế hoạch tăng cường sản xuất vũ khí
Thông báo gửi tới Quốc hội Mỹ xác nhận việc phê duyệt bán bom hạng nặng cho Israel mà không thông qua quá trình xem xét thông thường của các nghị sĩ. Theo giới chức Mỹ, thương vụ này đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng đối phó với các mối đe dọa hiện tại, đồng thời tăng cường hệ thống phòng thủ nội địa của quốc gia này.
Liên quan đến kho dự trữ khí tài, Tổng thống Donald Trump cho biết các tập đoàn quốc phòng lớn đã đạt được thỏa thuận tăng sản lượng các loại vũ khí "tinh vi" lên gấp 4 lần. Nhóm vũ khí này bao gồm tên lửa siêu vượt âm và tên lửa đánh chặn tầm xa — những loại khí tài có công nghệ phức tạp và chi phí sản xuất cao. Ngoài ra, các đơn hàng về đạn dược cơ bản cũng được đẩy mạnh để đảm bảo nguồn cung cho các hoạt động quân sự tại các khu vực trọng điểm.
Triển khai hệ thống chống drone hiện đại tại Trung Đông
Một trong những điểm đáng chú ý trong đợt điều động lần này là việc đưa hệ thống phòng thủ UAV thế hệ mới tới Trung Đông. Đây là hệ thống sử dụng chính các thiết bị bay không người lái để đánh chặn và tiêu diệt drone của đối phương, thay vì chỉ dựa vào các hệ thống tên lửa đắt tiền như Patriot hay THAAD.
Công nghệ này đã chứng minh được hiệu quả thực chiến tại Ukraine và từng được triển khai tại Ba Lan, Romania. Việc bổ sung hệ thống "drone diệt drone" được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế trong việc ngăn chặn các dòng UAV Shahed, vốn được đánh giá là một thách thức đáng kể đối với lực lượng Mỹ tại khu vực trong thời gian qua.
Di chuyển chiến lược của tàu sân bay USS Gerald R. Ford
Trên khía cạnh hải quân, Lầu Năm Góc xác nhận tàu sân bay hạt nhân USS Gerald R. Ford cùng ít nhất một tàu khu trục hộ tống đã đi qua kênh đào Suez vào ngày 5/3 để tiến vào Biển Đỏ. Đây là tàu sân bay lớn nhất thế giới, đóng vai trò kiểm soát các tuyến hàng hải huyết mạch và duy trì sự ổn định tại eo biển Bab el-Mandeb và Biển Ả-rập.
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, khẳng định quân đội Mỹ hiện vẫn duy trì đủ số lượng vũ khí chính xác cho các nhiệm vụ hiện tại. Tuy nhiên, lực lượng này đang có sự điều chỉnh chiến thuật, chuyển dần từ việc sử dụng các loại rốc-két tầm xa sang các loại bom có tầm bắn ngắn hơn nhưng phù hợp với yêu cầu tác chiến thực tế.