Nguy cơ cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn của Mỹ trong cuộc đua hao mòn với Iran
Giới chuyên gia cảnh báo các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ có thể đối mặt với tình trạng quá tải và cạn kiệt nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài, do tốc độ tiêu thụ vượt xa khả năng sản xuất.
Nếu chiến sự tại Iran leo thang thành một cuộc xung đột kéo dài, Mỹ có thể phải đối mặt với những rủi ro chiến lược nghiêm trọng đối với năng lực phòng thủ thiết yếu. Các chuyên gia quân sự cảnh báo rằng kho tên lửa đánh chặn của Washington không thể được bổ sung trong thời gian ngắn, trong khi tần suất sử dụng hiện tại đang ở mức báo động.
Áp lực lên hệ thống phòng thủ đa tầng
Hiện nay, quân đội Mỹ đang vận hành mạng lưới phòng thủ phức hợp để đối phó với tên lửa và máy bay không người lái (UAV), bao gồm hệ thống Patriot, Aegis (sử dụng tên lửa SM-3/SM-6) và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD). Tuy nhiên, khả năng duy trì hỏa lực của các hệ thống này đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS), tính đến tháng 12-2025, Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) sở hữu 414 tên lửa SM-3 và 534 tên lửa đánh chặn THAAD. Mặc dù nhà thầu Lockheed Martin đã ký thỏa thuận tăng sản lượng tên lửa PAC-3 lên 2.000 quả/năm và gấp 4 lần sản lượng THAAD (từ 96 lên 400 quả/năm), nhưng các chuyên gia cho rằng con số này vẫn chưa đủ để bù đắp thực tế chiến trường.
Phép tính kinh tế và bài toán thời gian
Đáng chú ý, sự chênh lệch về chi phí tác chiến đang tạo ra lợi thế cho phía Iran trong một cuộc chiến hao mòn. Cụ thể:
- Tên lửa đánh chặn PAC-3 (Mỹ): Khoảng 4 triệu USD/quả.
- UAV Shahed (Iran): Trung bình 35.000 USD/chiếc.
Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ phải chi trả gấp hơn 114 lần để tiêu diệt một mục tiêu giá rẻ. Bên cạnh đó, số lượng tên lửa đánh chặn tiêu thụ thực tế là rất lớn. Trong 12 ngày xung đột hồi năm ngoái, Mỹ được cho là đã sử dụng từ 100 đến 150 tên lửa THAAD và 80 tên lửa SM-3 để hỗ trợ Israel. Với tốc độ này, kho dự trữ của Washington có thể cạn kiệt chỉ trong vòng 4 đến 5 tuần.
Năng lực sản xuất của Iran và phản ứng từ Lầu Năm Góc
Ngược lại, năng lực sản xuất của Tehran đang gia tăng mạnh mẽ. Ước tính đến ngày 1-3, Iran sở hữu khoảng 2.500 tên lửa và có khả năng xuất xưởng tới 10.000 UAV mỗi tháng. Dù Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm (CENTCOM), cho biết các đợt tấn công của Mỹ đã làm giảm đáng kể tần suất phóng tên lửa của Iran, nhưng các nhà phân tích vẫn lo ngại đối phương có thể đang tích trữ vũ khí cho các đợt tấn công quy mô lớn hơn.
Quy mô huy động lực lượng của Mỹ
Trong tuần đầu tiên của chiến sự, CENTCOM báo cáo đã tấn công hơn 3.000 mục tiêu và phá hủy 43 tàu chiến của Iran. Để duy trì chiến dịch, Mỹ đã huy động một lực lượng khổng lồ bao gồm:
- 50.000 binh sĩ và 200 máy bay chiến đấu.
- 2 tàu sân bay cùng các máy bay ném bom chiến lược.
Trong khi Tổng thống Donald Trump dự kiến chiến dịch kéo dài khoảng 4-5 tuần, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nhận định cuộc chiến có thể kéo dài 2 tháng. Một bản ghi nhớ của CENTCOM thậm chí còn đề xuất chuẩn bị nhân sự tình báo để hỗ trợ các hoạt động tấn công trong ít nhất 100 ngày hoặc kéo dài đến tháng 9. Như chuyên gia Mohammed Soliman nhận định, đây thực sự là một cuộc đua xem bên nào sẽ cạn kiệt vũ khí trước.