Phân tích các loại vũ khí Mỹ và Israel triển khai trong chiến dịch tấn công Iran 2026

Thành Vinh10/03/2026 11:03

Liên minh Mỹ - Israel đã huy động hàng loạt tiêm kích tàng hình, UAV tấn công mới và tên lửa hành trình trong các chiến dịch quy mô lớn nhằm vào hạ tầng quân sự của Iran.

Để thực hiện chiến dịch tấn công Iran vào năm 2026, liên minh Mỹ và Israel đã tập trung một lực lượng quân sự đáng kể tại khu vực Trung Đông. Lực lượng này bao gồm hàng trăm máy bay chiến đấu, tàu chiến, hệ thống tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) hiện đại. Các đòn tấn công kết hợp giữa những loại vũ khí đã qua kiểm chứng và các hệ thống công nghệ mới lần đầu tiên xuất hiện trong thực chiến.

Lực lượng không quân giữ vai trò chủ lực

Không quân đóng vai trò trung tâm trong hai chiến dịch song song: Epic Fury của Mỹ và Lion’s Roar của Israel. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, nhiều loại tiêm kích chủ lực đã được huy động bao gồm F-16, F/A-18, F-22 và F-35. Trong khi một số phi đội đảm nhiệm việc tấn công mục tiêu mặt đất, các đơn vị khác chịu trách nhiệm duy trì ưu thế trên không và bảo vệ lực lượng tấn công.

Tiêm kích F-15I của Israel trong chiến dịch tấn công Iran 2026
F-15I của Israel. Ảnh NI

Đáng chú ý, máy bay cường kích A-10 cũng được đưa vào hoạt động để yểm trợ hỏa lực mặt đất. Phía Israel sử dụng tiêm kích F-15I và F-16I làm lực lượng tấn công chính, mang theo nhiều loại vũ khí chính xác để đánh phá các mục tiêu chiến lược của đối phương.

Vũ khí dẫn đường và bom xuyên phá công nghệ mới

Không quân Mỹ đã sử dụng bom dẫn đường JDAM và tên lửa APKWS — một loại rocket cải tiến thành tên lửa dẫn đường giá rẻ nhưng có độ chính xác cao. Để tấn công các cơ sở ngầm sâu, máy bay ném bom tàng hình B-2 đã triển khai bom xuyên phá GBU-31/B nhắm vào hạ tầng quân sự trọng yếu.

Israel cũng trang bị cho các phi đội F-16I tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Rampage và tên lửa Ice Breaker. Đây là loại vũ khí dẫn đường tầm xa có khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ kiên cố để tiêu diệt mục tiêu.

Tên lửa Ice-breaker2 được sử dụng trong chiến dịch quân sự
Tên lửa Ice-breaker2. Ảnh Naval News

Hỗ trợ cho các đợt không kích là các máy bay cảnh báo sớm, trinh sát điện tử và máy bay tác chiến điện tử E/A-18G nhằm gây nhiễu và chế áp hệ thống phòng không của Iran.

Bản đồ các địa điểm bị không kích tại Tehran và khu vực lân cận
Các địa điểm bị không kích trong và xung quanh Tehran kể từ ngày 28/2 (tính đến 19h30 ngày 8/3).

Sự trỗi dậy của máy bay không người lái (UAV)

Hệ thống UAV đóng vai trò thiết yếu trong việc trinh sát và trực tiếp tấn công. Mỹ xác nhận sử dụng MQ-9 Reaper cho các nhiệm vụ tấn công hạng nặng. Trong khi đó, Israel triển khai UAV Hermes 900 tại các khu vực nguy hiểm, mặc dù một số chiếc đã bị phòng không Iran bắn hạ.

Một điểm mới trong chiến dịch Epic Fury là việc Mỹ lần đầu tiên triển khai UAV tấn công LUCAS. Loại UAV này có thiết kế tối ưu cho phép bay sâu hàng trăm km vào lãnh thổ đối phương để thực hiện các nhiệm vụ tự sát hoặc tấn công chính xác.

UAV tấn công LUCAS lần đầu tiên xuất hiện trong thực chiến
UAV LUCAS. Ảnh TWZ

Tên lửa mặt đất và tác chiến hải quân

Trên đất liền, các tổ hợp M142 HIMARS đã phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS (tầm bắn 300 km) và tên lửa mới Precision Strike Missile (PrSM) với tầm bắn lên tới 500 km. Đây là lần đầu tiên PrSM được ghi nhận sử dụng trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Hải quân Mỹ với hai nhóm tác chiến tàu sân bay đã phóng tên lửa hành trình Tomahawk để phá hủy các vị trí phòng không trọng yếu ngay từ giai đoạn đầu. Tuy nhiên, số lượng Tomahawk được sử dụng lần này thấp hơn so với các chiến dịch trước đây.

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu chiến Mỹ
Tên lửa Tomahawk được Mỹ sử dụng trong chiến dịch tấn công Iran.

Dưới mặt nước, các tàu ngầm Mỹ đã sử dụng ngư lôi Mk-48 để tấn công các mục tiêu trên biển, bao gồm vụ đánh chìm tàu khu trục Dena của Iran vào ngày 4/3. Theo báo cáo, Israel tuyên bố Lion’s Roar là chiến dịch không kích lớn nhất lịch sử nước này, với khoảng 200 máy bay tấn công 500 mục tiêu chỉ trong ngày đầu tiên.

Thành Vinh