Xuất khẩu tôm Ấn Độ năm 2026 dự kiến vượt 500 tỷ Rupee, tăng trưởng tới 15%

Thành Vinh13/03/2026 11:03

Doanh thu ngành tôm Ấn Độ dự báo bứt phá sau 3 năm trì trệ nhờ chiến lược đa dạng hóa thị trường sang Việt Nam, EU và lợi thế từ sự mất giá của đồng Rupee.

Sau ba năm tăng trưởng không đáng kể, ngành xuất khẩu tôm của Ấn Độ được dự báo sẽ ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026. Theo báo cáo từ Crisil Ratings, doanh thu xuất khẩu tôm của quốc gia này dự kiến sẽ vượt ngưỡng 500 tỷ Rupee, đánh dấu mức tăng trưởng từ 13-15% so với năm 2025.

Chiến lược đa dạng hóa thị trường và lợi thế tỷ giá

Đà tăng trưởng doanh thu được thúc đẩy chủ yếu bởi giá bán tăng cao, kết quả từ sự mất giá mạnh của đồng Rupee so với đồng đô la Mỹ (USD) và đồng Euro (EUR). Bên cạnh đó, tổng khối lượng xuất khẩu được dự báo sẽ tăng trưởng từ 6-7% trong năm 2026, bất chấp những thách thức về thuế quan tại thị trường Mỹ.

Để ứng phó với việc tăng thuế tại Mỹ, các nhà xuất khẩu Ấn Độ đã chủ động chuyển dịch cơ cấu thị trường. Số liệu trong 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy khối lượng xuất khẩu sang Việt Nam đã tăng vọt 62%, sang Liên minh châu Âu (EU) tăng 43% và ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số tại thị trường Trung Quốc. Nhờ chất lượng sản phẩm và năng lực chế biến, Ấn Độ đang dần củng cố vị thế tại các khu vực này.

Xuất khẩu tôm Ấn Độ dự kiến tăng trưởng mạnh trong năm 2026
Xuất khẩu tôm của Ấn Độ dự kiến sẽ vượt mốc 500 tỷ Rupee trong năm 2026

Triển vọng hồi phục tại thị trường Mỹ

Mặc dù thị phần tại Mỹ có thể giảm xuống còn 32-33% trong năm tài chính hiện tại (so với mức 40% của năm trước), nhưng triển vọng dài hạn vẫn được đánh giá khả quan. Dự kiến từ tháng 4/2026, khối lượng xuất khẩu sang Mỹ sẽ phục hồi khi mức thuế quan có khả năng giảm xuống còn 15%, tương đương với các quốc gia đối thủ cạnh tranh.

Ông Rahul Guha, Giám đốc cấp cao của Crisil Ratings, nhận định rằng việc đa dạng hóa địa lý và các hiệp định thương mại tự do (FTA) đang tạo điều kiện thuận lợi cho ngành công nghiệp tôm. Trong năm 2027, khối lượng xuất khẩu tiếp tục được dự báo tăng 3-5% nhờ nguồn cung từ nuôi trồng thủy sản được cải thiện để đáp ứng nhu cầu toàn cầu.

Hồ sơ tín dụng của các doanh nghiệp duy trì ổn định

Phân tích từ 63 nhà xuất khẩu hàng đầu, chiếm khoảng 55% doanh thu toàn ngành, cho thấy tình hình tài chính vẫn rất khả quan. Lợi nhuận biên được dự báo duy trì ổn định ở mức 7-7,5% trong giai đoạn 2026-2027. Mặc dù có những biến động về nhu cầu vốn lưu động khi tiếp cận thị trường mới, nhưng rủi ro nợ dài hạn của các doanh nghiệp vẫn ở mức thấp.

Ông Himank Sharma, Giám đốc của Crisil Ratings, cho biết: "Hồ sơ tín dụng của các nhà chế biến tôm sẽ tiếp tục ổn định. Tỷ lệ khả năng trả lãi dự kiến đạt mức 5-5,5 lần trong năm tài chính tới, cải thiện so với mức 4,8 lần của năm trước. Đòn bẩy tài chính duy trì ở mức lành mạnh khoảng 0,7 lần".

Dù triển vọng chung là tích cực, các chuyên gia vẫn khuyến cáo ngành tôm Ấn Độ cần theo dõi chặt chẽ các biến động từ môi trường thuế quan quốc tế, tỷ giá hối đoái và diễn biến kinh tế toàn cầu để có những điều chỉnh kịp thời trong chiến lược kinh doanh.

Thành Vinh