Kinh tế

Kỳ vọng về những chính sách thiết thực cho nghề biển

Xuân Hoàng 13/03/2026 15:10

Không khí chuẩn bị bầu cử tại các làng biển Nghệ An đang diễn ra khẩn trương, rộn ràng. Với bà con ngư dân, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là niềm tin gửi gắm kỳ vọng về những chính sách thiết thực cho nghề biển và sự phát triển bền vững của quê hương.

Làng biển trước ngày hội lớn

Những ngày cận kề thời điểm bầu cử, không khí tại các làng ven biển nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ bến cá, khu neo đậu tàu, thuyền đến những con đường dẫn vào thôn, xóm, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng, tạo nên bầu không khí phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

bau cu 12 (1)
Một điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Quỳnh Phú. Ảnh: X.H

Tại các nhà văn hóa, danh sách cử tri được niêm yết công khai để người dân theo dõi. Hệ thống loa truyền thanh cơ sở liên tục phát các nội dung tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Dù bận rộn với công việc mưu sinh, nhiều ngư dân vẫn dành thời gian tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để chuẩn bị cho ngày đi bỏ phiếu.

Ở xã ven biển Quỳnh Phú (được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã An Hòa, Phú Nghĩa, Thuận Long và Văn Hải của huyện Quỳnh Lưu cũ), những con tàu đánh cá công suất lớn vừa cập bến sau chuyến biển kéo dài nhiều ngày. Trên bến cá, sau khi hoàn tất việc bốc dỡ hải sản, ngư dân tranh thủ trò chuyện về công việc sản xuất và cả câu chuyện về ngày bầu cử sắp tới. Ông Nguyễn Văn Thành, một ngư dân có hơn 25 năm gắn bó với nghề biển chia sẻ rằng, đối với bà con ngư dân, ngày bầu cử luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Chúng tôi đi biển dài ngày, có khi cả tuần mới vào bờ. Nhưng đến ngày bầu cử thì ai cũng cố gắng sắp xếp công việc để tham gia. Đó vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi công dân.

bau cu 10
Một điểm bầu cử trên địa bàn xã ven biển Quỳnh Phú. Ảnh: X.H

Tại Nhà Văn hóa thôn Phú Liên, xã Quỳnh Phú, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được hoàn tất những khâu cuối cùng. Khu vực bỏ phiếu đã được trang trí trang trọng với cờ Tổ quốc, băng rôn và các bảng thông tin phục vụ cử tri.

Ông Hồ Quốc Cường – Bí thư Chi bộ thôn Phú Liên cho biết, địa phương đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách các ứng cử viên theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng và hệ thống truyền thanh. Toàn thôn hiện có 755 cử tri, trong đó có 72 người trực tiếp làm nghề khai thác hải sản và 66 người làm việc trên các tàu vận tải biển. Do ngày bầu cử trùng với thời điểm nhiều tàu cá cập bờ sau chuyến biển kéo dài, phần lớn ngư dân sẽ có mặt tại địa phương để tham gia bỏ phiếu.

bau cu 6 (1)
Lãnh đạo xã Quỳnh Phú kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: X.H

Đối với những lao động làm việc trên tàu vận tải biển hoặc đi biển dài ngày, địa phương chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp với gia đình để có phương án thuận lợi nhất cho cử tri thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Ông Lê Khánh Toàn – Phó Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Phú cho biết, toàn xã đã thành lập 69 khu vực bỏ phiếu phục vụ cử tri. Do đặc thù là địa phương ven biển, nhiều cử tri thường xuyên đi biển dài ngày nên công tác chuẩn bị được triển khai sớm. Các thôn, xóm đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri, trang trí khu vực bỏ phiếu và tăng cường tuyên truyền để bà con hiểu rõ ý nghĩa của ngày bầu cử.

bau cu 4 (2)
Lãnh đạo xã Quỳnh Phú kiểm tra danh sách cử tri tại các điểm bỏ phiếu. Ảnh: X.H

Không chỉ xã Quỳnh Phú, mà nhiều địa phương ven biển khác, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng diễn ra sôi nổi. Tại xã Hải Châu, nơi có đội tàu đánh bắt hải sản khá lớn của địa phương, nhiều ngư dân đã chủ động sắp xếp lịch ra khơi để đảm bảo có mặt tại địa phương vào ngày bỏ phiếu.

Ông Trần Văn Bình- chủ một tàu cá công suất hơn 150 CV cho biết, bà con ngư dân trong xã thường xuyên trao đổi với nhau về các ứng cử viên và những kỳ vọng sau cuộc bầu cử. Chúng tôi mong muốn những người trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đến nghề biển, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đảm bảo an toàn cho tàu thuyền khi hoạt động trên biển.

bau cu 12 (2)
Cử tri thôn Phú Liên, xã Quỳnh Phú nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết công khai tại khu vực bỏ phiếu trước ngày bầu cử. Ảnh: X.H

Trong những năm gần đây, việc đánh bắt hải sản gặp không ít khó khăn. Chi phí nhiên liệu tăng cao, nguồn lợi thủy sản suy giảm, thời tiết diễn biến thất thường khiến hoạt động khai thác của ngư dân chịu nhiều rủi ro. Vì vậy, bà con ngư dân rất mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng những chính sách ổn định lâu dài để người dân yên tâm bám biển.

bau cu dai bieu
Cử tri theo dõi, tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết công khai tại khu vực bỏ phiếu trước ngày bầu cử. Ảnh: X.H

Tại phường Tân Mai – địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn của tỉnh, chính quyền tại đây cũng đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bầu cử. Nhiều chủ tàu đã chủ động điều chỉnh lịch ra khơi để đảm bảo toàn bộ thuyền viên có thể tham gia bỏ phiếu. Một số tàu đang hoạt động gần bờ cũng được khuyến khích cập bến sớm để ngư dân không bỏ lỡ quyền công dân của mình.

Ông Phan Văn Hải- Thuyền trưởng một tàu cá ở phường Tân Mai cho biết: “Anh em đi biển quanh năm nên ngày bầu cử là dịp rất ý nghĩa, quan trọng. Chúng tôi cố gắng sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ, vì mỗi lá phiếu đều góp phần lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”.

Gửi gắm niềm tin

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử không chỉ thể hiện qua việc trang trí khu vực bỏ phiếu hay các hoạt động tuyên truyền, mà còn thể hiện rõ trong nhận thức của người dân. Nhiều cử tri cho biết, họ đã chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, hệ thống truyền thanh cơ sở và các kênh thông tin chính thống.

bau cu 6 (2)
Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại các địa phương ven biển được triển khai nghiêm túc, chu đáo, bảo đảm đúng quy định. Ảnh: X.H

Bà Nguyễn Thị Hòa- một tiểu thương chuyên thu mua hải sản tại cảng cá Lạch Quèn cho biết: “Chúng tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc đầu tư hạ tầng nghề cá, nâng cấp cảng cá, hỗ trợ tiêu thụ hải sản để bà con yên tâm sản xuất”.

Ông Phạm Văn Hùng- một ngư dân lớn tuổi ở xã Diễn Châu chia sẻ: “Chúng tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ lắng nghe tiếng nói của ngư dân, quan tâm nhiều hơn đến đời sống của bà con ven biển. Nghề biển còn nhiều khó khăn nên cần những chính sách thiết thực để ngư dân yên tâm bám biển lâu dài”.

Từ những làng chài ven biển, niềm tin của người dân đang được gửi gắm vào từng lá phiếu. Đó là niềm tin vào sự lựa chọn đúng đắn của cử tri, vào những đại biểu có tâm, có tầm, để những làng biển Nghệ An ngày càng khởi sắc và đời sống ngư dân ngày càng ấm no./.

Xuân Hoàng