Quốc tế

Tổng thống Trump tuyên bố xóa sổ mọi mục tiêu quân sự trên 'viên ngọc quý' của Iran

Mỹ Nga 14/03/2026 08:28

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã "xóa sổ mục tiêu quân sự" trên đảo Kharg - nơi xử lý 90% dầu thô của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Theo CNN, tối 13/3 (theo giờ Washington), Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ đã dội bom xuống "mọi mục tiêu quân sự" trên đảo Kharg của Iran. Đồng thời, ông đưa ra lời cảnh báo sẽ tấn công trực diện vào hạ tầng dầu mỏ tại đây, nếu Tehran tiếp tục phong tỏa tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.

"Cách đây ít phút, theo chỉ thị của tôi, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã thực hiện một trong những cuộc không kích mạnh mẽ nhất lịch sử Trung Đông, xóa sổ hoàn toàn mọi mục tiêu QUÂN SỰ tại đảo Kharg - "viên ngọc quý" của Iran. Vũ khí của chúng ta là những loại tối tân và uy lực nhất thế giới từng biết đến, nhưng vì những lý do nhân đạo, tôi đã quyết định CHƯA phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên hòn đảo này" - Tổng thống Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump nhấn mạnh thêm: "Tuy nhiên, nếu Iran hay bất kỳ bên nào khác có hành động can thiệp vào việc lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, tôi sẽ lập tức xem xét lại quyết định này".

Một quan chức Mỹ đã xác nhận với CNN rằng, quân đội nước này vừa tiến hành một "cuộc tấn công quy mô lớn" vào đảo Kharg đúng như tuyên bố của Tổng thống. Tuy nhiên, vị này không tiết lộ liệu toàn bộ các mục tiêu quân sự tại đó có bị tiêu diệt hoàn toàn như khẳng định của ông Trump hay không.

Đảo Kharg là một dải đất dài khoảng 8 km nằm ngoài khơi bờ biển Iran. Trong hai tuần đầu của cuộc xung đột với Iran, hòn đảo này dường như vẫn chưa bị chạm tới. Đây là khu vực mang tính sống còn đối với Tehran khi xử lý tới 90% lượng dầu thô xuất khẩu của cả nước.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, ông Trump đã tỏ ra cáu gắt với người dẫn chương trình Brian Kilmeade của Fox Radio khi bị hỏi liệu Mỹ có nhắm mục tiêu vào đảo Kharg hay không. Ông gọi đó là một câu hỏi "ngớ ngẩn".

"Tôi không thể trả lời một câu hỏi như vậy... Anh thậm chí không nên hỏi điều đó. Đây chỉ là một trong số rất nhiều phương án khác nhau. Nó không nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu, nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ trong vài giây", ông Trump nói.

Các chuyên gia nhận định rằng, việc tìm cách đánh chiếm hoặc tấn công đảo Kharg sẽ đòi hỏi một lực lượng bộ binh đáng kể — điều mà chính quyền Tổng thống Trump cho đến nay vẫn tỏ ra thận trọng.

Vào ngày 13/3 (theo giờ Washington), Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng việc Hải quân Mỹ hộ tống các tàu chở dầu qua tuyến đường thủy huyết mạch này sẽ sớm diễn ra.

Ở một diễn biến khác, một quan chức cấp cao của Iran chia sẻ với CNN rằng, Iran đang xem xét cho phép một số tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, với điều kiện hàng hóa phải được giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ.

Mỹ Nga