Mỹ đối mặt nguy cơ cạn kiệt kho tên lửa hành trình trong xung đột với Iran

Thành Vinh14/03/2026 12:29

Các đợt tấn công cường độ cao khiến quân đội Mỹ tiêu thụ lượng lớn khí tài chiến lược, buộc Lầu Năm Góc phải đề xuất bổ sung ngân sách khẩn cấp 50 tỷ USD.

Xung đột quân sự đang nhanh chóng làm suy giảm các kho vũ khí quan trọng của Washington. Các đợt tấn công nhằm vào Iran đã tiêu tốn lượng vũ khí chiến lược tương đương nhiều năm dự trữ chỉ trong một thời gian ngắn, gây áp lực lớn lên khả năng duy trì tác chiến dài hạn của Hải quân Mỹ.

Tiêu thụ tên lửa hành trình ở mức kỷ lục

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), quân đội Mỹ đã sử dụng tới 168 tên lửa Tomahawk chỉ trong 100 giờ đầu tiên của chiến dịch. Đây là loại tên lửa hành trình tầm xa tiên tiến, đóng vai trò chủ lực trong các đợt tấn công chính xác vào hạ tầng quân sự.

Việc tiêu thụ nhanh chóng loại vũ khí này đặt ra thách thức lớn về hậu cần. Một quan chức quân sự cho biết, Hải quân Mỹ có thể phải mất nhiều năm sản xuất mới có thể bù đắp lại số lượng tên lửa đã phóng. Dưới đây là thông số cơ bản của loại vũ khí này:

Đặc điểm Thông số chi tiết
Trọng lượng đầu đạn Khoảng 454 kg (1.000 pound)
Giá thành đơn vị 3,6 triệu USD/quả
Nhà sản xuất RTX (Mỹ)
Tên lửa hành trình Tomahawk của Hải quân Mỹ
Chiến dịch quân sự tiêu tốn số lượng lớn tên lửa hành trình Tomahawk, buộc Hải quân Mỹ phải mất nhiều năm để bổ sung lại kho dự trữ.

Gánh nặng ngân sách và tổn thất kinh tế

Tờ Financial Times dẫn nguồn tin từ các quan chức Lầu Năm Góc cho biết chi phí cho 6 ngày đầu của chiến dịch tại Trung Đông đã lên tới 11,3 tỷ USD. Phần lớn số tiền này được chi cho các loại đạn dược dẫn đường chính xác và tên lửa đánh chặn.

Để duy trì cường độ tác chiến, Lầu Năm Góc dự kiến sẽ gửi yêu cầu chính thức tới Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ để xin cấp thêm 50 tỷ USD chi tiêu quân sự. Tuy nhiên, dự luật tài trợ này được dự báo sẽ vấp phải nhiều tranh cãi tại cả Hạ viện và Thượng viện trong bối cảnh áp lực nợ công gia tăng.

Thách thức từ chiến tranh bất đối xứng

Một trong những lo ngại lớn nhất của giới lập pháp Mỹ là sự chênh lệch chi phí giữa vũ khí tấn công và phòng thủ. Trong khi Iran chủ yếu sử dụng các loại máy bay không người lái (UAV) giá rẻ để tấn công, Mỹ lại phải sử dụng các hệ thống phòng thủ cực kỳ đắt đỏ để đáp trả.

Thượng nghị sĩ Mark Kelly nhấn mạnh rằng các loại tên lửa như Patriot hay THAAD có giá trị hàng triệu USD mỗi quả. Ông nhận định rằng về mặt toán học chiến tranh, việc sử dụng vũ khí triệu USD để ngăn chặn khí tài giá rẻ là một thách thức chiến lược không có lợi cho Mỹ trong dài hạn.

Thành Vinh