Thời sự

Bầu cử đại biểu Quốc hội XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Nghệ An:Dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm

Khánh Ly 16/03/2026 08:41

Với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt cao, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Nghệ An đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, an toàn và tiết kiệm. Kết quả của cuộc bầu cử không chỉ thể hiện niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, mà còn tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong tổ chức thực hành dân chủ ở cơ sở.

cover-tieude-ngang(2).png

Nội dung: Khánh Ly / Trình bày: Hồng Toại • 16/03/2026

*****

Với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt cao, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Nghệ An đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, an toàn và tiết kiệm. Kết quả của cuộc bầu cử không chỉ thể hiện niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, mà còn tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong tổ chức thực hành dân chủ ở cơ sở.

titphu1.png

Ngày hôm qua (15/3), hơn 2,4 triệu cử tri tỉnh Nghệ An đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Từ sáng sớm tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, cử tri đã có mặt đông đủ để thực hiện quyền công dân của mình. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí trang trọng, tạo nên không khí tưng bừng của ngày hội lớn.

bna_muong-long-4(1)-999b55644b3752412ce34b826177c1af.jpg
Cử tri bản Trung Tâm, xã Mường Lống gác lại việc nương rẫy để tham gia ngày hội non sông. Ảnh: Thành Cường
hinhnen-trongdong(1).png

Những cử tri cao tuổi, người đau yếu hoặc đi lại khó khăn được tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.

bna_nam-can(1).jpg
Cán bộ các Tổ bầu cử của xã Nậm Cắn mang hòm phiếu phụ đến từng nhà cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu trong sáng 15/3. Ảnh: P.V
bna_ct-hoa-ly(2)-919783cb26be0aaf009473456e3ae15f.jpg
Tổ bầu cử bản Hòa Lý mang hòm phiếu đến tận nhà hỗ trợ các cử tri cao tuổi thực hiện quyền công dân. Ảnh: P.V
 Xã Yên Xuân
Thương binh Lê Thị Tứ, ở tại thôn Khai Sơn 4, xã Yên Xuân bị đau chân đã được thực hiện quyền bầu của tại nhà. Ảnh: Mai Hoa
Ban Chỉ đạo và Uỷ ban bầu cử xã Yên Xuân, cùng với Tổ bầu cử đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri đau yếu để bỏ phiếu tại nhà. Ảnh: Mai
Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử xã Yên Xuân, cùng với Tổ bầu cử đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri đau yếu để bỏ phiếu tại nhà. Ảnh: Mai Hoa

Theo cập nhật sớm của Ủy ban Bầu cử tỉnh, tất cả 3.061 khu vực bầu cử tại 130 xã, phường đã khai mạc bầu cử vào 7h sáng 15/3 theo đúng luật định. Đặc biệt, có 38 khu vực bầu cử tại các xã: Quỳnh Mai, Quỳnh Tam, Lam Thành, Hưng Nguyên Nam, Bình Minh, Vân Tụ, Thần Lĩnh, Hải Lộc, Đông Lộc, Xuân Lâm... có sự tham gia của các vị linh mục, hòa thượng, chức sắc, chức việc tại lễ khai mạc và được trân trọng giới thiệu bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bầu cử.

Người dân giáo xứ Nhân Hoà xã Trung Lộc tham gia bầu cử. Ảnh Quang An
Người dân Giáo xứ Nhân Hòa, xã Trung Lộc tham gia bầu cử. Ảnh: Quang An
Đồng bào Công giáo phường Vinh Phú tham gia bỏ phiếu sáng 15/3. Ảnh: Quang An
Đồng bào Công giáo phường Vinh Phú tham gia bỏ phiếu sáng 15/3. Ảnh: Quang An
bna_1-1-.jpg
Đồng bào công giáo khối 10 Nghi Phú, phường Vinh Phú xem thông tin các đại biểu trước khi lựa chọn. Ảnh: Quang An

Hòa trong không khí tưng bừng của ngày bầu cử, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp dự lễ khai mạc và bỏ những lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các khu vực bầu cử cùng cử tri.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận bỏ phiếu bầu cử. Ảnh\Phạm Bằng
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Phạm Bằng
bna_-a-hieu-1--9a01d5f9e8d7b4beb6353485f9b56fb2.jpg
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Vinh Phú. Ảnh: T.L
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 8, xóm Sen 2, xã Kim Liên. ẢnhThành Duy
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 8, xóm Sen 2, xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 9 xã Quỳ Hợp
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 9, xã Quỳ Hợp. Ảnh: Mai Hoa

Qua kiểm tra công tác bầu cử tại một số phường trong sáng 15/3, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, trách nhiệm của các địa phương trong công tác chuẩn bị cũng như tổ chức bầu cử. An ninh, trật tự, an toàn tại các điểm bỏ phiếu được triển khai chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân; đảm bảo cho ngày bầu cử đã diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi và dân chủ.

Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu có đức, có tài, có tâm, có tầm sẽ đại diện cho tiếng nói của người dân.

Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 15/3, tại 3.061 khu vực bầu cử thuộc 130 xã, phường thuộc tỉnh Nghệ An, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trung bình 88,8%, đặc biệt, có 4 xã Na Loi, Mỹ Lý, Hùng Chân và Huồi Tụ đã hoàn thành 100%.

Trước đó, vào ngày 13/3, nhờ sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, ngành và sự đồng thuận của Nhân dân, nhiều địa bàn ở vùng cao Nghệ An hoàn thành bầu cử sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao.

Cử tri bản Huồi Sơn, xã Tam Thái bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. anhpb
Cử tri bản Huồi Sơn, xã Tam Thái bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: P.B

Xã Tam Thái có 3 điểm bầu cử sớm tại nhà văn hóa cộng đồng bản Huồi Sơn; Phá Lõm và bản Phồng với hơn 1.000 cử tri tham gia bỏ phiếu sớm trong ngày 13/3. Công tác chuẩn bị được các tổ bầu cử triển khai chu đáo, từ trang trí khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên đến việc hướng dẫn bà con thực hiện đúng quy trình bỏ phiếu. Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cũng phối hợp chặt chẽ để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Bà Vy Thị Ánh - Bí thư Chi bộ bản Phồng chia sẻ: “Việc tổ chức bầu cử sớm tại các bản vùng biên giới xã Tam Thái đã góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của cử tri, đồng thời, thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với người dân ở khu vực khó khăn, xa trung tâm”.

Dự cuộc bầu cử sớm cùng cử tri tại các bản Phá Lõm và Huồi Sơn (xã Tam Thái), đồng chí Nguyễn Khắc Thận -Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri khi thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình; đồng thời, ghi nhận sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận dự bầu cử sớm tại các bản biên giới xã Tam Thái. ẢnhPhạm Bằng
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận dự bầu cử sớm tại các bản biên giới xã Tam Thái. Ảnh: Phạm Bằng

Tại xã Huồi Tụ, địa phương có số khu vực bầu cử sớm nhiều nhất tỉnh (13 khu vực) - cuộc bầu cử cũng diễn ra thành công với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%. Ông Dềnh Bá Lồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là cử tri ở các bản xa trung tâm, để mọi người hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử.

Tính đến 22h ngày 13/3, có 48/55 khu vực bầu cử sớm có tỷ lệ 100% cử tri đi bầu, bình quân tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,62%.

Thành công của bầu cử sớm đã tạo khí thế phấn khởi trong toàn tỉnh. Tiếp nối thành công đó, đến ngày 15/3 cùng với gần 79 triệu cử tri trên cả nước, gần 2,4 triệu cử tri Nghệ An, từ những cử tri là đoàn viên, thanh niên trẻ lần đầu tham gia bầu cử đến những người cao tuổi; các chức sắc, chức việc tôn giáo… đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

7-copy(2).jpg
Tại các điểm bỏ phiếu, cán bộ thôn, xóm, đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ tận tình hướng dẫn cử tri, bảo đảm thực hiện quyền bầu cử thuận lợi. Cử tri chấp hành tốt hướng dẫn của tổ bầu cử, tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao. Ảnh: Thành Cường

Điển hình như cử tri Moong Xa Viên Minh (SN 1946), bản Na Kho, xã Bắc Lý, dù tuổi cao, đi lại khó khăn nhưng vẫn trực tiếp đến nhà văn hóa bản để bỏ phiếu với sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý.

“Tôi rất phấn khởi được trực tiếp cầm lá phiếu tham gia bầu cử và gửi trọn niềm tin vào những đại biểu mình bầu chọn”, cử tri Moong Xa Viên Minh xúc động bày tỏ.

bna_na-kho-bl-bde483c22c5422ebc0a4aa9a6fa2e6a1.jpg
Cử tri Moong Xa Viên Minh ở bản Na Kho, xã Bắc Lý tham gia bỏ phiếu bầu.

Hay tại tổ bỏ phiếu số 23 xóm Lĩnh Sơn 6 (xã Yên Xuân) - Linh mục Ngô Năng - Quản xứ Yên Lĩnh và Linh mục Đặng Xuân Quỳnh - Phó Quản xứ Yên Lĩnh đã trực tiếp tham dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày hội non sông cùng với 859 cử tri trong tổ và 17.777 cử tri toàn xã. Đây cũng chính là sự thể hiện tinh thần của đồng bào công giáo Việt Nam “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”.

bna_61(1)-fc8a1c3f50a87647a9aeaeadc2c52d92.jpg
Lãnh đạo, chuyên viên Sở Nội vụ đôn đốc các xã, phường cập nhật kết quả bầu cử. Ảnh: Mai Hoa

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, tính đến 19 giờ, ngày 15/3/2026, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trung bình 99,76%, có 2.911 khu vực bỏ phiếu và có 83/130 xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

titphu2.png

Để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân là cả một quá trình chuẩn bị bài bản, công phu với nỗ lực lớn, trách nhiệm cao của toàn hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nghe cử tri Khu vực bỏ phiếu số 3 ở xóm Đa Lạc, xã Đại Huệ chia sẻ quan điểm lựa chọn ứng cử viên sau khi đọc tiểu sử tóm tắt. Ảnh Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nghe cử tri Khu vực bỏ phiếu số 3 ở xóm Đa Lạc, xã Đại Huệ chia sẻ quan điểm lựa chọn ứng cử viên sau khi đọc tiểu sử tóm tắt. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Đây là dịp để khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh cả nước vừa hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp.

Tổng Bí thư yêu cầu phải làm tốt công tác chuẩn bị để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội lớn của Nhân dân.

Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh Nghệ An họp phiên thứ hai. Ảnh tư liệuPhạm Bằng
Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh Nghệ An họp phiên thứ hai. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng
hinhnen-trongdong(1).png

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư và Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xác định cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn tỉnh. Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh được thành lập sớm, triển khai đầy đủ các bước theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia với tinh thần chủ động, nghiêm túc, “làm trước, làm kỹ”, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận thăm hỏi, động viên và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các cử tri. Anh Phạm Bằng
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận thăm hỏi, động viên và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Theo đó, toàn tỉnh đã thành lập 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 20 đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh; 1.039 ban bầu cử cấp xã và 3.123 khu vực bỏ phiếu. Cùng với đó, 13 đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập để kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, tỉnh chủ động đề xuất và được chấp thuận tổ chức bỏ phiếu sớm tại 55 khu vực thuộc 12 xã miền núi, biên giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 17 ở xóm Ngũ Liên Châu, xã Nam Đàn.Anh TD
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 17 ở xóm Ngũ Liên Châu, xã Nam Đàn. Ảnh: T.D

Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, chặt chẽ. Nghệ An đã giới thiệu 21 ứng cử viên để bầu 16 đại biểu Quốc hội; 140 ứng cử viên để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh; 4.807 ứng cử viên để bầu 2.912 đại biểu HĐND cấp xã.

Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh Nghệ An. Ảnh tưlMai Hoa
Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

Danh sách ứng cử viên cơ bản bảo đảm đúng định hướng của Trung ương về cơ cấu đại biểu nữ, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là người dân tộc thiểu số và người ngoài Đảng. Đặc biệt, lần đầu tiên Nghệ An giới thiệu được một ứng cử viên đại biểu Quốc hội trẻ, nữ, là người dân tộc Ơ Đu.

Cán bộ Đồn Biên phòng Keng Đu hướng dẫn người dân quy trình bỏ phiếu bằng tiếng Khơ Mú. Ảnh Thành Cường
Cán bộ Đồn Biên phòng Keng Đu hướng dẫn người dân quy trình bỏ phiếu bằng tiếng Khơ Mú. Ảnh: Thành Cường

Công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, kết hợp giữa phương thức truyền thống với ứng dụng công nghệ số, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trò chuyện cùng cử tri bản Huồi Xui, xã Keng Đu. Ảnh Thành Cường
Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trò chuyện cùng cử tri bản Huồi Xui, xã Keng Đu. Ảnh: Thành Cường

Các điều kiện bảo đảm an ninh, trật tự, cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử cũng được chuẩn bị chu đáo. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định xác định khu vực bảo vệ tạm thời tại 3.123 điểm bỏ phiếu trên toàn tỉnh nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử trên địa bàn. ẢnhPhạm Bằng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Trong chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Nghệ An, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh, khẳng định Nghệ An đã triển khai nhiệm vụ bầu cử bài bản, chu đáo và đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

titphu3.png

Từ thực tiễn tổ chức và tỷ lệ cử tri toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu trong các ngày 13/3 và 15/3, có thể khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Nghệ An đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

bna_muong-long-9-1-376e9f535aa25971ee9fabe7d20b1b93-fd9df42406d87ecd88df1dd398f7fb7b.jpg
Tại các điểm bỏ phiếu, cán bộ thôn, xóm, đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ tận tình hướng dẫn cử tri, bảo đảm thực hiện quyền bầu cử thuận lợi. Cử tri chấp hành tốt hướng dẫn của tổ bầu cử, tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao. Ảnh: Thành Cường
hinhnen-trongdong(1).png

Các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần để việc tổ chức bầu cử được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm bình đẳng giữa các ứng cử viên theo đúng quy định của pháp luật.

bna_12.anh-pv-80eed12b2379866eb30b38d2123851e3.jpg
Lực lượng Công an, quân đội tại xã Tam Quang hướng dẫn người dân bản Sơn Hà tìm hiểu về các ứng cử viên. Ảnh: Đình Tuyên

Thành công của cuộc bầu cử trước hết là nhờ sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của các cấp ủy đảng; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương. Cuộc bầu cử cũng để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và một trong những bài học quan trọng là phải chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức bầu cử; thường xuyên kiểm tra, giám sát; kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ cơ sở.

Đại diện Tổ bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 11 ở thôn Thống Nhất, xã Nam Đàn báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác về niêm yết danh sách các ứng cử viên. Ảnh Thành Duy
Đại diện Tổ bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 11 ở thôn Thống Nhất, xã Nam Đàn báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác về niêm yết danh sách các ứng cử viên. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân; kết hợp linh hoạt giữa các phương thức truyền thống và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

bna_0.anh-pv(1)-1754e0e6d44852c062f36904109390f3.jpg
Lực lượng Công an, quân đội tại xã Tam Quang phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: Đình Tuyên

Đó còn là bài học kinh nghiệm về việc bảo đảm thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự; từ việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Bởi như Tổng Bí thư Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn và trao đổi nhanh với báo chí ngay sau khi tham gia bỏ phiếu vào sáng 15/3 tại khu vực bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình, TP. Hà Nội: “Việc lựa chọn các cấp lãnh đạo, những người xứng đáng làm đại biểu của nhân dân cũng là nguyện vọng của nhân dân".

Cử tri khu vực bỏ phiếu số 2, khối 4, phường Trường Vinh bỏ phiếu bầu cử. ẢnhPhạm Bằng
Cử tri khu vực bỏ phiếu số 2, khối 4, phường Trường Vinh bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Phạm Bằng

Kết quả bầu cử cho thấy Nhân dân đã sáng suốt lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực và uy tín, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân tham gia Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cơ cấu, thành phần đại biểu trúng cử bảo đảm theo quy định sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cử tri bỏ phiếu bỏ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 8, xóm Sen 2, xã Kim Liên. ẢnhThành Duy
Cử tri bỏ phiếu bỏ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 8, xóm Sen 2, xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Tỷ lệ cử tri toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu cao (đạt 99,76% tính đến 10h ngày 15/3) thể hiện ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của người dân trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

bna_muong-long-11(2)-41dae0f6e95c6cae067ad8f7f6b76099.jpg
Cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Ảnh: Thành Cường

Sau khi hoàn tất các quy trình liên quan đến công tác bầu cử, là lúc các đại biểu trúng cử thực hiện cam kết với cử tri, phải thực sự trở thành những “người đại diện trung thành của Nhân dân, nói tiếng nói của dân, lo việc của dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân - trực tiếp là Nhân dân nơi khu vực bỏ phiếu của mình” như thông điệp mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng đoàn công tác của tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cử tri bản Huồi Sơn, xã Tam Thái trong ngày bầu cử sớm.AnhPB
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng đoàn công tác của tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cử tri bản Huồi Sơn, xã Tam Thái trong ngày bầu cử sớm. Ảnh: Phạm Bằng

Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ khép lại một quá trình chuẩn bị công phu, dân chủ và đúng pháp luật mà còn mở ra chặng đường mới với nhiều kỳ vọng. Với niềm tin của cử tri và sự đồng lòng của toàn dân, Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Khánh Ly