Giá dầu cọ tăng phiên thứ tư liên tiếp lên 4.657 ringgit, Indonesia dự kiến áp thêm thuế
Hợp đồng dầu cọ tương lai tại Malaysia tăng hơn 1,8% nhờ lực đẩy từ sàn Đại Liên và nhu cầu xuất khẩu mạnh, trong khi Indonesia cân nhắc tăng thuế để bảo vệ ngân sách.
Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 16/3, thị trường dầu thực vật ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của mặt hàng dầu cọ. Tại sàn Bursa Malaysia, hợp đồng dầu cọ FCPOc3 giao tháng 6/2026 đã tăng 85 ringgit, tương đương 1,86%, chốt mức 4.657 ringgit (khoảng 1.184,99 USD) mỗi tấn. Đây là phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp của mặt hàng này.
Sự phân hóa giữa các sàn giao dịch quốc tế
Đà tăng của dầu cọ chủ yếu được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực trên sàn Đại Liên. Tại đây, hợp đồng dầu đậu tương DBYcv1 tăng 0,34%, trong khi hợp đồng dầu cọ DCPcv1 ghi nhận mức tăng đáng kể 2,52%. Ngược lại, tại sàn Chicago, giá dầu đậu tương BOcv1 lại sụt giảm 0,95%, tạo áp lực kìm hãm bớt đà tăng chung của thị trường toàn cầu.
Đồng ringgit của Malaysia cũng ghi nhận mức tăng 0,15% so với đồng USD vào giờ nghỉ trưa. Việc đồng nội tệ mạnh lên thường khiến dầu cọ trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà nhập khẩu sử dụng ngoại tệ khác, tuy nhiên lực cầu từ thị trường vẫn đang duy trì ở mức cao.
Nhu cầu xuất khẩu tăng vọt và biến động từ các nước tiêu thụ lớn
Theo dữ liệu từ công ty giám định hàng hóa Intertek Testing Services, xuất khẩu các sản phẩm dầu cọ của Malaysia trong nửa đầu tháng 3/2026 đã tăng tới 43,5% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ – thị trường tiêu thụ hàng đầu – đã tăng cường nhập khẩu dầu cọ thêm 11% trong tháng 2/2026 do mức chiết khấu hấp dẫn hơn so với các loại dầu thực vật khác.

Chính sách thuế mới từ Indonesia
Indonesia, quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, đang cân nhắc các biện pháp tài chính mới. Bộ trưởng Kinh tế cấp cao của nước này cho biết Chính phủ có thể áp thêm thuế đối với một số mặt hàng nhất định, bao gồm dầu cọ, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến ngân sách trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động.
Về mặt sản lượng, Hiệp hội Dầu cọ GAPKI dự báo sản lượng dầu cọ thô của Indonesia trong năm 2025 có thể đạt 51,66 triệu tấn, tăng 7,3% so với năm trước. Trong khi đó, kế hoạch thử nghiệm pha trộn 50% dầu diesel sinh học từ dầu cọ (B50) của Hiệp hội APROBI dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7 tới.
Phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô ghi nhận sự hồi phục sau những lo ngại về an ninh tại các cơ sở dầu mỏ ở Trung Đông, mặc dù trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi thành lập liên minh bảo vệ eo biển Hormuz.
Nhận định về xu hướng kỹ thuật, chuyên gia phân tích Wang Tao từ Reuters cho biết giá dầu cọ có khả năng sẽ thử thách mức hỗ trợ 4.494 ringgit/tấn. Trước đó, mặt hàng này đã có hai lần nỗ lực vượt ngưỡng kháng cự 4.612 ringgit/tấn nhưng chưa thành công. Hiện tại, Malaysia đã nâng giá tham chiếu dầu cọ thô cho tháng 4/2026 và tăng thuế xuất khẩu lên mức 9,5%.