Tưng bừng khai hội Đền Đức Hoàng tại xã Giai Lạc
Sáng 19/3, tại xã Giai Lạc (tỉnh Nghệ An), Lễ hội Đền Đức Hoàng lần thứ 24 - năm 2026 đã chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm, thành kính, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương cùng du khách thập phương về tham dự.


Đền Đức Hoàng từ lâu đã trở thành điểm sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của người dân địa phương. Theo các nguồn sử liệu và truyền thống dân gian, ngôi đền được xây dựng từ thế kỷ XIII, tọa lạc trên vùng đất cổ Phúc Thành nay là xã Giai Lạc, thuộc không gian văn hóa Đông Yên xưa – nơi hội tụ nhiều di tích lịch sử và danh thắng nổi tiếng.
Ngôi đền là nơi thờ các vị thiên thần và nhân thần có công bảo quốc hộ dân, trong đó nổi bật là Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn – vị tướng tài ba thời Trần.

Tương truyền, Hoàng Tá Thốn là người có công lớn trong việc chiêu dân lập ấp, ổn định đời sống Nhân dân, đồng thời tham gia chiến đấu chống giặc Nguyên Mông xâm lược vào thế kỷ XIII. Ông đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững thái bình cho đất nước. Sau khi ông qua đời, triều đình phong tặng danh hiệu và cho lập nhiều đền thờ để tưởng nhớ công lao, trong đó có đền Đức Hoàng tại Giai Lạc ngày nay.

Trải qua hàng trăm năm lịch sử, ngôi đền vẫn được nhân dân địa phương gìn giữ, tôn tạo và trở thành địa chỉ tâm linh linh thiêng. Lễ hội Đền Đức Hoàng được tổ chức thường niên không chỉ nhằm tưởng niệm công lao của các bậc tiền nhân mà còn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, gắn kết cộng đồng và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Năm 1998, đền Đức Hoàng đã được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, khẳng định giá trị to lớn về mặt lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của di tích.
Năm nay, lễ hội được tổ chức với đầy đủ hai phần: lễ và hội. Phần lễ diễn ra trang nghiêm theo đúng phong tục truyền thống với các nghi thức dâng hương, tế lễ, rước kiệu… thể hiện lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân. Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú như: Thi đấu bóng chuyền nam, nữ; đua thuyền; kéo co, đẩy gậy, cờ thẻ; hội diễn văn nghệ quần chúng cùng nhiều trò chơi dân gian và hiện đại, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Lễ hội Đền Đức Hoàng không chỉ là dịp để người dân và du khách tìm về cội nguồn văn hóa tâm linh, tham quan, chiêm bái mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh quê hương, giới thiệu các sản vật địa phương. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của vùng đất Đông Yên xưa trong dòng chảy phát triển hiện đại.