Lầu Năm Góc: Iran sở hữu kho vũ khí lớn khi bước vào cuộc xung đột với Mỹ

Thành Vinh20/03/2026 14:03

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thừa nhận năng lực tên lửa của Iran và khẳng định Washington đang đẩy mạnh các chiến dịch quân sự nhằm vô hiệu hóa kho vũ khí này.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth vừa đưa ra những đánh giá quan trọng về thực trạng kho vũ khí của Iran và lộ trình tác chiến của quân đội Mỹ. Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc tối 19/3, ông Hegseth thừa nhận Tehran sở hữu tiềm lực quân sự đáng kể, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục các hành động quyết liệt nhằm vào mạng lưới tên lửa của đối phương.

Theo lãnh đạo Lầu Năm Góc, Mỹ vẫn đang đi đúng kế hoạch để đạt được các mục tiêu quân sự đề ra. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc kết thúc xung đột, nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Donald Trump đưa ra dựa trên diễn biến thực tế của chiến trường.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Lầu Năm Góc về kho vũ khí của Iran
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Lầu Năm Góc hôm thứ Năm.

Nỗ lực vô hiệu hóa năng lực tên lửa của Iran

Đáng chú ý, khi đề cập đến khả năng Iran tấn công các đồng minh của Mỹ, ông Hegseth xác nhận Iran đã bước vào cuộc xung đột với một lượng lớn vũ khí. Đây là lý do quân đội Mỹ tập trung đánh phá mạnh mẽ vào năng lực tên lửa đạn đạo của Tehran. Mặc dù vậy, phía Mỹ lưu ý rằng Iran hiện vẫn bảo toàn được một số khả năng tác chiến nhất định.

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc đã đề nghị Nhà Trắng phê duyệt kế hoạch trình Quốc hội cấp hơn 200 tỷ USD cho các chiến dịch quân sự tại khu vực này. Khoản ngân sách này dự kiến được sử dụng để duy trì các hoạt động hiện tại, bổ sung kho đạn dược và đảm bảo nguồn lực cho các phương án tác chiến trong tương lai.

Mục tiêu ngăn chặn chương trình hạt nhân

Về vấn đề hạt nhân, Bộ trưởng Hegseth khẳng định lập trường của Tổng thống Donald Trump là không chấp nhận việc Iran tiến gần đến khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân. Bất chấp các đánh giá tình báo trước đó cho rằng chương trình hạt nhân của Tehran đã bị tổn hại sau các đợt không kích năm ngoái, phía Mỹ vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ.

Ngoài ra, ông Hegseth cáo buộc Iran đã tận dụng các đợt đàm phán trong quá khứ để kéo dài thời gian, song song với việc tăng cường sản xuất tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và củng cố hệ thống phòng thủ. Ông cho rằng Tehran đã đánh giá sai khả năng phản ứng của chính quyền Washington trước các động thái này.

Đối phó với chiến tranh thông tin và công nghệ AI

Trong bối cảnh Tehran siết chặt kiểm soát internet, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho biết Washington đang triển khai các biện pháp đối phó để đảm bảo thông tin được truyền tải tới người dân Iran một cách chính xác. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phá bỏ các rào cản thông tin do chính quyền sở tại thiết lập.

Quan trọng hơn, Mỹ đang phải đối mặt với thách thức từ sự gia tăng của các nội dung giả mạo được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Việc phân biệt các video và hình ảnh thật - giả trên không gian mạng ngày càng khó khăn, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có phương án sàng lọc và phản bác các báo cáo sai lệch nhằm định hướng nhận thức về cuộc chiến.

Thành Vinh