Xuất khẩu thủy sản đạt 1,7 tỷ USD, lần đầu mở rộng tới 97 thị trường
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam tăng 20% trong đầu năm 2026, đạt 1,7 tỷ USD. Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất với mức tăng trưởng ấn tượng 54%.
Thủy sản Việt Nam vừa thiết lập cột mốc mới khi lần đầu tiên mở rộng sự hiện diện tới 97 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm 2026 đến nay đạt khoảng 1,7 tỷ USD, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước.
Trung Quốc bứt phá, thị trường Mỹ ghi nhận sụt giảm
Bà Lê Hằng, Phó Tổng thư ký VASEP, cho biết Trung Quốc hiện là điểm sáng lớn nhất trong bức tranh xuất khẩu. Với mức tăng 54%, thị trường này đã đạt kim ngạch 513 triệu USD, chính thức trở thành khách hàng lớn nhất của thủy sản Việt Nam. Bên cạnh đó, các thị trường truyền thống khác như Nhật Bản đạt 233 triệu USD (tăng 5%) và Hàn Quốc đạt 114 triệu USD (tăng 3%).
Ngược lại, thị trường Hoa Kỳ có dấu hiệu chững lại với kim ngạch 209 triệu USD, giảm 3%. Nguyên nhân chính được xác định là do tác động từ các chính sách thuế chống bán phá giá và các quy định kỹ thuật ngày càng khắt khe từ phía đối tác.
| Thị trường | Kim ngạch (Triệu USD) | Biến động (%) |
|---|---|---|
| Trung Quốc | 513 | +54% |
| Nhật Bản | 233 | +5% |
| Hoa Kỳ | 209 | -3% |
| Hàn Quốc | 114 | +3% |
Tôm và cá tra giữ vai trò dẫn dắt dòng tiền
Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ nhu cầu tiêu thụ ổn định. Trong đó, mặt hàng tôm giữ vai trò chủ đạo với kim ngạch 690 triệu USD, tăng 20%. Cá tra cũng ghi nhận kết quả ấn tượng với 331 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, phân khúc nhuyễn thể có vỏ có mức tăng trưởng mạnh nhất, dao động từ 38% đến 39%. Các mặt hàng khác như mực và bạch tuộc đạt 111 triệu USD (tăng 23%); cua, ghẹ và giáp xác khác tăng 24%. Sự chuyển dịch này cho thấy nhu cầu thế giới đang tập trung nhiều hơn vào các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
Cảnh báo rủi ro và chiến lược đa dạng hóa
Dù các con số tăng trưởng khả quan, VASEP nhận định xu hướng này chưa hoàn toàn bền vững. Một phần kết quả đến từ tâm lý đẩy mạnh giao hàng sớm của doanh nghiệp nhằm đón đầu các thay đổi về chính sách thuế và quy định nhập khẩu, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Ngành thủy sản vẫn đang đối mặt với áp lực lớn từ chi phí logistics tăng cao do biến động địa chính trị và các tiêu chuẩn môi trường khắt khe.

Để bảo vệ đà tăng trưởng, VASEP kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường hệ thống cảnh báo sớm rủi ro thị trường. Đồng thời, doanh nghiệp cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại sang các khu vực tiềm năng như Brazil, Nam Mỹ và Nam Á để giảm bớt sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống đang bão hòa.