Quốc tế

Mỹ cấp phép tiêu thụ dầu Iran đang trên biển nhằm hạ nhiệt thị trường năng lượng

Mỹ Nga 21/03/2026 07:44

Mỹ ban hành giấy phép cho phép vận chuyển và mua bán dầu thô từ Iran hiện đã được bốc xếp lên tàu, ở trên biển.

Ảnh chụp từ trên không cho thấy 1 tàu chở dầu tại kho nhiên liệu Aral thuộc Nhà máy lọc dầu Ruhr Oel của BP Gelsenkirchen GmbH ở Gelsenkirchen, nước Đức vào ngày 9/3. Ảnh: AFP
Ảnh chụp từ trên không cho thấy 1 tàu chở dầu tại kho nhiên liệu Aral thuộc Nhà máy lọc dầu Ruhr Oel của BP Gelsenkirchen GmbH ở Gelsenkirchen, nước Đức vào ngày 9/3. Ảnh: AFP

Theo RIA Novosti ngày 21/3, Bộ Tài chính Mỹ vừa chính thức ban hành giấy phép cho phép vận chuyển và mua bán dầu thô cùng các chế phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Iran hiện đã được bốc xếp lên tàu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu thế giới tăng phi mã.

Theo văn bản chính thức từ Washington, Mỹ cho phép thực hiện tất cả các giao dịch "thông thường và cần thiết" để bán, giao hàng hoặc dỡ tải lượng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ Iran đã được đưa lên tàu tính đến trước 0h01 ngày 20/03/2026 (theo giờ mùa hè miền Đông nước Mỹ). Lệnh nới lỏng tạm thời này có hiệu lực đến ngày 19/04.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh, quyết định này sẽ giúp giải phóng khoảng 140 triệu thùng dầu ra thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, lệnh cấp phép này đi kèm điều kiện khắt khe.

Quyết định của Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa liên quân Mỹ - Israel với Iran đã ở tuần thứ ba. Các cuộc không kích và đáp trả liên tiếp đã khiến hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz – mạch máu giao thương then chốt của vùng Vịnh, rơi vào tình trạng tê liệt gần như hoàn toàn.

Hệ quả tất yếu là giá dầu Brent đã vọt ngưỡng 119 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 6/2022, ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục từ 29-31%. Việc phong tỏa tuyến đường vận tải dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quan trọng này đang đẩy giá năng lượng thế giới liên tục phá đỉnh, đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng toàn cầu.

Giữa tâm điểm căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ để ngỏ khả năng thu hẹp sự hiện diện quân sự tại khu vực. Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông cho biết: "Chúng ta đang tiến rất gần đến việc hoàn thành các mục tiêu đề ra, đồng thời xem xét cắt giảm các nỗ lực quân sự quy mô lớn tại Trung Đông".

Đáng chú ý, người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định, Mỹ không có nghĩa vụ phải đảm bảo an ninh cho Eo biển Hormuz. Theo quan điểm của ông, các quốc gia trực tiếp sử dụng và hưởng lợi từ tuyến đường này phải có trách nhiệm tự bảo vệ và tuần tra. "Mỹ không sử dụng eo biển này!" – ông Trump nhấn mạnh, dù vẫn khẳng định Washington sẵn sàng hỗ trợ, nếu nhận được yêu cầu chính thức.

Mỹ Nga