Pháo phản lực Tornado-S của Nga duy trì độ chính xác cao trong môi trường tác chiến điện tử

Thành Vinh23/03/2026 13:04

Tập đoàn Rostec khẳng định hệ thống MLRS Tornado-S sở hữu độ chính xác như dụng cụ phẫu thuật và khả năng kháng nhiễu mạnh mẽ, giúp pháo binh Nga giành ưu thế trên chiến trường.

Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec vừa tuyên bố hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) Tornado-S vẫn duy trì được độ chính xác cao ngay cả khi chịu tác động từ các biện pháp đối phó điện tử chủ động của đối phương. Khả năng này biến Tornado-S trở thành một trong những vũ khí hỏa lực tầm xa đáng gờm nhất trong biên chế quân đội Nga hiện nay.

Hệ thống pháo phản lực Tornado-S của Nga tác chiến trong môi trường điện tử
Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec tuyên bố hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) Tornado-S vẫn duy trì được độ chính xác cao ngay cả khi bị tác động bởi các biện pháp đối phó điện tử chủ động.

Độ chính xác tương đương dụng cụ phẫu thuật

Theo đại diện từ Rostec, hệ thống MLRS này đã thể hiện độ chính xác vượt trội, được ví như "dụng cụ phẫu thuật" ngay cả khi đối mặt với các biện pháp đối kháng điện tử (EW) mạnh mẽ. Đây là một bước tiến quan trọng vì môi trường tác chiến hiện đại luôn tràn ngập các thiết bị gây nhiễu nhằm làm lệch hướng các loại đạn dẫn đường bằng GPS hoặc vệ tinh.

Tornado-S thể hiện độ chính xác cao trên chiến trường
"Hệ thống MLRS này đã thể hiện độ chính xác vượt trội "của dụng cụ phẫu thuật" ngay cả khi đối mặt với các biện pháp đối kháng điện tử chủ động", đại diện tập đoàn nhà nước này nhận định.

Đơn vị chế tạo cho biết thêm, tổ hợp Tornado-S được trang bị các loại tên lửa dẫn đường tối tân. Điểm đặc biệt của hệ thống này là khả năng điều chỉnh không chỉ tầm bắn mà còn cả quỹ đạo bay riêng biệt cho từng quả đạn trong cùng một loạt phóng, giúp tối ưu hóa khả năng tiêu diệt nhiều mục tiêu khác nhau cùng lúc.

Tên lửa dẫn đường của hệ thống Tornado-S
Đơn vị chế tạo cho biết thêm, tổ hợp vũ khí này được trang bị tên lửa dẫn đường tối tân, không chỉ có thể điều chỉnh tầm bắn mà còn cả quỹ đạo bay riêng biệt đối với từng quả đạn trong loạt bắn.

Thiết kế và khả năng tác chiến tầm xa

Hệ thống Tornado-S MLRS được thiết kế để phá hủy các mục tiêu nhóm, tên lửa chiến thuật, hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng quân sự - công nghiệp của đối phương ở khoảng cách xa. Sức mạnh của nó nằm ở khả năng nhắm mục tiêu chính xác vào các vị trí phòng thủ kiên cố và sở chỉ huy đầu não.

Nhiệm vụ tác chiến của Tornado-S
Hệ thống Tornado-S MLRS được thiết kế để phá hủy các mục tiêu nhóm, tên lửa chiến thuật, hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng quân sự - công nghiệp của kẻ địch ở khoảng cách xa.

Với tầm bắn xa và sức công phá đáng kể, Tornado-S có thể hủy diệt hiệu quả nhiều cụm thiết bị quân sự chỉ trong một lần khai hỏa. Khả năng cơ động cao cũng giúp hệ thống này nhanh chóng rời khỏi vị trí sau khi bắn để tránh bị phản pháo.

Sức công phá của Tornado-S đối với mục tiêu quân sự
Người đại diện của Rostec nhấn mạnh, Tornado-S có tầm bắn xa và sức công phá đáng kể, có khả năng nhắm mục tiêu và phá hủy hiệu quả nhiều cụm thiết bị quân sự, vị trí phòng thủ kiên cố và sở chỉ huy cùng lúc.

Thông số kỹ thuật vượt trội

Tornado-S là bản nâng cấp toàn diện từ hệ thống BM-30 Smerch huyền thoại. Những cải tiến chính tập trung vào hệ thống điều khiển hỏa lực và đạn dẫn đường mới. Dưới đây là các thông số cơ bản:

  • Cỡ đạn: 300mm.
  • Số lượng bệ phóng: 12 ống phóng trên khung gầm xe tải việt dã.
  • Tầm bắn tối đa: Khoảng 120km.
  • Diện tích bao phủ: Một loạt đạn có thể bao phủ diện tích từ 60 - 70 ha.
  • Thời gian phóng: Toàn bộ 12 quả đạn được bắn trong chưa đầy 60 giây.
Xe phóng Tornado-S trên khung gầm bánh lốp
Tornado-S là một bản nâng cấp lớn của hệ thống BM-30 Smerch. Tổ hợp này có 12 bệ phóng trên khung gầm xe tải việt dã bánh lốp có độ cơ động cao và bắn tên lửa dẫn đường cỡ 300mm. Tầm bắn tối đa của đạn trong khoảng 120km.

Một tổ hợp tác chiến tiêu chuẩn thường bao gồm xe chiến đấu, xe vận tải nạp đạn và xe chỉ huy tích hợp hệ thống tính toán dữ liệu mục tiêu tự động.

Đội hình xe chiến đấu của hệ thống Tornado-S
Một loạt đạn có thể bao phủ khoảng 60 - 70ha, toàn bộ loạt đạn sẽ được bắn trong chưa đầy một phút. Hệ thống bao gồm 1 xe chiến đấu, 1 xe vận tải nạp đạn và 1 xe chỉ huy.

Vai trò chiến lược trên chiến trường

Trong bối cảnh thực tế tại Ukraine, Tornado-S đóng vai trò then chốt giúp pháo binh Nga duy trì ưu thế hỏa lực. Hệ thống này thường được so sánh với tổ hợp M142 HIMARS do Mỹ sản xuất. Việc đảm bảo được độ chính xác trong môi trường bị gây nhiễu điện tử giúp Tornado-S trở thành đối trọng trực tiếp, đáp trả hiệu quả các đợt tấn công từ phía Lực lượng vũ trang Ukraine.

Tornado-S tác chiến trên chiến trường
Trên chiến trường Ukraine, Tornado-S đang giúp pháo binh Nga lấy lại ưu thế sau một thời gian bị chế áp bởi các tổ hợp M142 HIMARS do Mỹ sản xuất, đang phục vụ trong Lực lượng vũ trang Ukraine.

Thành Vinh