Pháp luật

Bị em chửi ‘chết rấp đi’, anh dùng thanh sắt đoạt mạng

Trần Vũ 25/03/2026 08:03

Dù nhiều lần bị em trai chửi bới, xúc phạm, Phan Hữu Tường không chấp nhặt. Đến khi bị chửi “chết rấp đi” và ném gạch, người anh đã dùng thanh sắt tấn công, khiến em tử vong, đẩy bi kịch gia đình lên đỉnh điểm.

Ngày 24/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Hữu Tường (62 tuổi), trú xã Nghi Lộc (Nghệ An) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Tường và ông Phan Hữu T. (SN 1969) là anh em ruột. Sau khi ly thân vợ từ tháng 8/2020, Tường đến sống cùng người chị gái, ở sát nhà em trai.

Trong sinh hoạt hàng ngày, ông T. thường xuyên uống rượu, khi say hay chửi mắng vợ con và hàng xóm. Nhiều lần ông T. chửi bới, xúc phạm anh trai nhưng Tường bỏ qua.

anh em
Bị cáo Nguyễn Hữu Tường lĩnh án 6 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Sáng 11/6/2025, khi Tường đang chuẩn bị nấu ăn thì bị em trai đứng từ nhà mình chửi là “đồ ăn bám chị gái”. Hai bên lời qua tiếng lại, Tường nói không lấy gì của chị và yêu cầu em “đừng hỗn”. Người em tiếp tục chửi “loại mi chết rấp đi”.

Trong lúc cãi vã, ông T. nhặt nửa viên gạch ném qua khung sắt ngăn cách giữa hai nhà nhưng không trúng. Sau đó tiếp tục ném thêm gạch về phía anh trai.

Cho rằng em trai hỗn xược, Tường lấy thanh sắt, đứng từ phía nhà chị gái lao sang, trúng vùng cổ ông T. Nạn nhân gục xuống, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Tường đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng do bị xúc phạm, bức xúc nên không kiềm chế được. Bị cáo trình bày không có ý định giết em và xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện bị hại không yêu cầu bồi thường và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng người khác. Tuy nhiên, xét bối cảnh xảy ra vụ án cùng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đã tác động gia đình bồi thường, được đại diện bị hại xin giảm nhẹ, tòa tuyên phạt Phan Hữu Tường 6 năm tù.

Trần Vũ