WSJ: Mỹ rục rịch điều thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông
Lầu Năm Góc dự kiến sẽ triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ tới Trung Đông. Động thái tăng cường quân sự quy mô lớn này diễn ra ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề cập đến khả năng đạt được một thỏa thuận với Tehran nhằm chấm dứt xung đột.

Dẫn lời các quan chức giấu tên, hãng tin Reuters và tạp chí Wall Street Journal (WSJ) cho biết Mỹ chuẩn bị điều động khoảng 3.000 đến 4.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 - đơn vị đang đóng quân tại căn cứ Fort Bragg (bang Bắc Carolina). Đây là lực lượng nổi tiếng với khả năng phản ứng nhanh, có thể triển khai tác chiến tới bất kỳ đâu trên thế giới chỉ trong vòng 18 giờ sau khi nhận lệnh.
Hiện giới chức quốc phòng Mỹ chưa công bố thời gian và địa điểm đóng quân cụ thể của lực lượng viện binh này. Tuy nhiên, các nguồn tin khẳng định dù chưa có quyết định cuối cùng về việc đưa bộ binh trực tiếp vào lãnh thổ Iran, việc rục rịch tăng quân nhằm mục đích xây dựng năng lực sẵn sàng cho các chiến dịch tiềm năng trong tương lai.
Các chiến dịch này có thể bao gồm việc sử dụng vũ lực để mở lại eo biển chiến lược Hormuz hoặc thiết lập quyền kiểm soát tại các bờ biển và hòn đảo chiến lược của Iran. Đáng chú ý, chính quyền Washington được cho là đang cân nhắc cả các phương án điều động lực lượng mặt đất tới đảo Kharg - trung tâm trung chuyển chiếm tới 90% lượng dầu mỏ xuất khẩu của Iran.
Động thái điều quân này nối tiếp quyết định được đưa ra vào tuần trước, khi Mỹ cử 2.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ trên tàu tấn công đổ bộ USS Boxer cùng các tàu chiến hộ tống tới khu vực. Trước khi đợt tăng viện này diễn ra, Mỹ đã duy trì khoảng 50.000 quân tại Trung Đông.
Việc Mỹ không ngừng củng cố lực lượng quân sự đang tạo ra một bức tranh mâu thuẫn với những tuyên bố ngoại giao gần đây. Chỉ một ngày trước đó, Tổng thống Donald Trump đã thông báo hoãn kế hoạch tấn công các nhà máy điện của Iran, đồng thời viện dẫn về những cuộc hội đàm "hiệu quả" với Tehran. Tuy nhiên, phía Iran ngay sau đó đã lên tiếng bác bỏ việc có bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào diễn ra.
Kể từ khi chiến dịch quân sự nhắm vào Iran bùng phát từ ngày 28/2, quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích vào hơn 9.000 mục tiêu. Đổi lại, giới chức Mỹ xác nhận đã có 13 binh sĩ nước này thiệt mạng và 290 người bị thương trong vòng gần một tháng qua.
Bên cạnh những rủi ro trên thực địa, việc sử dụng bộ binh - dù chỉ trong các nhiệm vụ hạn chế cũng đặt ra thách thức chính trị lớn đối với chính quyền Tổng thống Trump. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy sự phản đối của người dân Mỹ đối với cuộc xung đột đang có xu hướng gia tăng. Theo kết quả khảo sát do Reuters/Ipsos công bố ngày 24/3, tỷ lệ ủng hộ các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã giảm xuống mức 35%, trong khi có tới 61% người được hỏi bày tỏ sự phản đối (tăng so với mức 59% của tuần trước).