UAV tấn công căn cứ Mỹ tại Baghdad, phá hủy radar Sentinel và trực thăng Black Hawk
Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq công bố video UAV FPV tập kích căn cứ Victoria, phá hủy hệ thống radar AN/MPQ-64 Sentinel và trực thăng UH-60M Black Hawk.
Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq (IRI) vừa công bố đoạn video ghi lại cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát vào căn cứ quân sự Victoria của Mỹ, nằm ở ngoại ô thủ đô Baghdad. Cuộc tấn công đã gây thiệt hại trực tiếp cho các hệ thống phòng thủ và phương tiện bay của quân đội Hoa Kỳ tại khu vực này.

Chi tiết thiệt hại khí tài tại căn cứ Victoria
Theo thông tin từ đoạn video được IRI chia sẻ trực tuyến, máy bay không người lái FPV đã tiếp cận mục tiêu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào từ hệ thống phòng thủ của căn cứ. Sau khi bay vòng quanh để xác định vị trí, phương tiện này đã lao vào phá hủy một radar đa nhiệm AN/MPQ-64 Sentinel và một máy bay trực thăng UH-60M Black Hawk của Mỹ.
Radar AN/MPQ-64 Sentinel là thành phần quan trọng trong hệ thống phòng không tầm ngắn, chuyên trách phát hiện và theo dõi các mục tiêu bay thấp như UAV, tên lửa hành trình và trực thăng. Việc hệ thống này bị vô hiệu hóa đặt ra thách thức lớn về khả năng cảnh báo sớm của căn cứ trước các mối đe dọa từ trên không.
Nghi vấn về hiệu quả của hệ thống tác chiến điện tử
Đáng chú ý, đoạn video cho thấy UAV cảm tử không gặp phải bất kỳ biện pháp đối phó điện tử nào từ phía binh sĩ trong căn cứ. Điều này dẫn đến hai giả thuyết kỹ thuật: căn cứ Victoria hiện không có hệ thống tác chiến điện tử (EW) hoạt động hiệu quả, hoặc lực lượng dân quân đã sử dụng loại UAV điều khiển bằng cáp quang.
Công nghệ điều khiển qua cáp quang giúp UAV miễn nhiễm hoàn toàn với các thiết bị phá sóng vô tuyến thông thường, cho phép người điều khiển duy trì kết nối hình ảnh ổn định đến tận thời điểm va chạm. Đây được coi là một tín hiệu đáng báo động đối với Mỹ, cho thấy mức độ thiệt hại tiềm tàng nếu tình hình căng thẳng tiếp tục gia tăng tại khu vực.
Bối cảnh các cuộc tấn công gia tăng
Đây không phải là lần đầu tiên căn cứ không quân Victoria trở thành mục tiêu tập kích. Trước đó, vào ngày 15/3, một cuộc tấn công bằng UAV tương tự cũng đã được ghi nhận, gây hư hỏng cho một số trang thiết bị quân sự. Sự lặp lại của các vụ việc này cho thấy các lỗ hổng an ninh đáng kể tại các cơ sở quân sự cố định trước sự phát triển của công nghệ UAV giá rẻ.