Tàu phá băng chiến đấu Purga của Nga hư hại nặng sau cuộc tập kích bằng UAV
Vụ tấn công tại nhà máy đóng tàu Vyborg khiến tàu tuần tra thuộc Dự án 23550 bị nghiêng nghiêm trọng, đe dọa khả năng vận hành của lớp tàu có thể mang tên lửa Kalibr.
Tàu phá băng chiến đấu Purga thuộc Dự án 23550 của Hải quân Nga đã bị hư hại nghiêm trọng sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào ngày 25/3. Sự việc xảy ra ngay tại khuôn viên Nhà máy đóng tàu Vyborg, nơi con tàu đang trong quá trình hoàn thiện.

Tình trạng hư hại và nguy cơ lật úp của tàu Purga
Dựa trên các hình ảnh được công bố, phương tiện bị tấn công được xác định là tàu tuần tra phá băng Purga (thân tàu số 235) thuộc Dự án 23550 Arktika. Con tàu này bắt đầu được đóng mới từ ngày 25/8/2020 và là một trong những khí tài hiện đại của Nga trong chiến lược kiểm soát vùng cực.

Sau vụ nổ, con tàu bị nghiêng về mạn trái một góc từ 30 đến 40 độ. Đây là trạng thái cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến việc nước tràn vào các khoang nội thất, gây mất ổn định cấu trúc nghiêm trọng. Đáng chú ý, một tàu neo đậu bên cạnh đã vô tình trở thành vật đỡ, ngăn cản tàu Purga bị lật úp hoàn toàn xuống mặt nước.


Xác nhận từ phía Ukraine
Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã lên tiếng xác nhận về vụ tập kích này. Tuy nhiên, phía Ukraine không tiết lộ chi tiết về loại máy bay không người lái cụ thể đã được sử dụng để vượt qua hệ thống phòng không và tấn công chính xác vào nhà máy đóng tàu ở Vyborg.

Phân tích kỹ thuật: Dự án 23550 không chỉ là tàu phá băng
Khác với các tàu phá băng dân sự thông thường, Dự án 23550 là một lớp tàu lai chéo giữa tàu phá băng, tàu kéo và tàu tuần tra chiến đấu. Lớp tàu này được phát triển với hai phân lớp riêng biệt: Arktika dành cho Hải quân và Ermak dành cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nga.

Về hỏa lực, tàu được trang bị pháo tự động AK-176MA ở phía trước. Điểm đáng sợ nhất của lớp tàu này là khả năng tùy biến vũ khí theo dạng module. Khu vực sàn sau của tàu được thiết kế để có thể lắp đặt các bệ phóng tên lửa hành trình Kalibr khi cần thiết, biến nó thành một kho tên lửa di động trên các vùng biển đóng băng.

Thông số kỹ thuật cơ bản của Dự án 23550:
- Lượng giãn nước: Khoảng 8.500 tấn.
- Kích thước: Dài hơn 100m, rộng khoảng 20m.
- Khả năng phá băng: Vượt qua lớp băng dày tới 1,7m.
- Tầm hoạt động: 10.000 hải lý với thời gian hoạt động liên tục 70 ngày.
- Hàng không mẫu hạm: Có bãi đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng đa năng.

Việc tàu Purga bị hư hại nặng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng tăng cường hiện diện quân sự của Nga tại các vùng biển chiến lược, nơi các tàu chiến thông thường khó có thể hoạt động hiệu quả vào mùa đông.