Quốc tế

WSJ: Mỹ cân nhắc điều thêm 10.000 quân tới Trung Đông, siết vòng vây áp sát Iran

Hoàng Bách 27/03/2026 16:05

Bất chấp những tuyên bố lạc quan của Tổng thống Donald Trump về tiến trình đàm phán hòa bình, truyền thông Mỹ tiết lộ Washington đang xem xét kế hoạch điều động thêm tới 10.000 binh sĩ đến Trung Đông, làm dấy lên đồn đoán về một chiến dịch bộ binh nhằm vào Iran.

afp__20260326__a4v88fc__v1__highres__uspresidentdonaldtrumphostsgreekindependenceday.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Hy Lạp ở Phòng Đông, Nhà Trắng (Washington, DC) ngày 26/3. Ảnh: AFP

Dẫn các nguồn tin nội bộ, tờ Wall Street Journal (WSJ) cho biết động thái rục rịch điều quân này nhằm mục đích cung cấp cho Tổng thống Trump "nhiều lựa chọn quân sự hơn" tại khu vực vốn đang chìm trong khói lửa kể từ cuối tháng 2.

Nếu được thông qua, lực lượng 10.000 quân mới này sẽ hợp luồng cùng hàng nghìn lính dù và lính thủy đánh bộ đã được lệnh triển khai đến khu vực trước đó. Đây sẽ là bước leo thang đáng kể trong quy mô hiện diện quân sự của Washington tại điểm nóng Trung Đông.

Mặc dù ông Trump từng nhiều lần bác bỏ kế hoạch đưa bộ binh vào tham chiến trực tiếp với Iran, tờ WSJ vẫn đưa ra nhận định đầy ẩn ý: "Hiện chưa rõ chính xác các lực lượng này sẽ đồn trú ở đâu tại Trung Đông, nhưng nhiều khả năng họ sẽ nằm trong tầm tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Iran và đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ huyết mạch ngoài khơi bờ biển nước này".

Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào về thông tin do truyền thông đăng tải.

Trước sức ép từ phía Mỹ, Tehran đã lập tức phát đi cảnh báo đanh thép. Một quan chức Iran tuyên bố, nếu Washington tiến hành bất kỳ một chiến dịch tấn công bộ binh nào vào lãnh thổ nước này, Tehran sẽ đáp trả bằng cách kích hoạt lực lượng Houthi tại Yemen để tấn công các tuyến hàng hải qua Biển Đỏ.

Theo giới quan sát, động thái này nếu xảy ra sẽ chính thức mở ra một mặt trận mới, mang theo những hệ lụy thảm khốc về kinh tế, chính trị và quân sự lan rộng theo đường xoắn ốc ra toàn cầu.

Việc rục rịch điều quân diễn ra trong một bối cảnh đầy rẫy những mâu thuẫn. Mới đây, Tổng thống Trump đã quyết định lùi thời hạn không kích các cơ sở năng lượng của Iran, đồng thời lên tiếng trấn an dư luận rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đang diễn ra "rất tốt đẹp".

Tuy nhiên, thực địa lại đang diễn biến hoàn toàn khác. Rạng sáng 27/3, quân đội Israel tuyên bố đã tiến hành "một làn sóng không kích quy mô lớn" nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu ngay giữa trung tâm thủ đô Tehran. Tiếng súng chưa ngưng nghỉ tiếp tục báo hiệu những ngày bão táp sắp tới tại chảo lửa Trung Đông.

Hoàng Bách