Quốc tế

Ba quốc gia có thể thành lập liên danh quản lý vận chuyển qua eo biển Hormuz

Mỹ Nga 30/03/2026 12:32

Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Saudi Arabia có thể sẽ thiết lập một liên danh nhằm điều phối dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Pakistan cùng các người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Ai Cập tại văn phòng Bộ Ngoại giao ở Islamabad. Ảnh AFP
Ngoại trưởng Pakistan cùng các người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Ai Cập tại văn phòng Bộ Ngoại giao ở Islamabad. Ảnh: AFP

Theo RIA Novosti ngày 30/3, Reuters dẫn nguồn từ hai quan chức Pakistan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Saudi Arabia có thể sẽ thiết lập một liên danh nhằm điều phối dòng chảy dầu mỏ qua Eo biển Hormuz.

Theo một nguồn tin, các đề xuất bao gồm cả sáng kiến từ phía Ai Cập, đã được gửi tới Nhà Trắng trước đó. Đề án này gợi ý một cơ chế thu phí tương tự như mô hình đang được áp dụng tại kênh đào Suez.

"Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Saudi Arabia có thể hình thành một liên danh để quản lý các luồng dầu mỏ đi qua tuyến đường thủy chiến lược này" - Reuters cho hay.

Cũng theo hãng tin này, nhóm quốc gia trên đã ngỏ ý mời Pakistan cùng tham gia. Tuy nhiên, một nguồn tin khác lại cho biết Islamabad vẫn chưa nhận được lời mời chính thức và quốc gia này cũng không có kế hoạch gia nhập sáng kiến nói trên.

Các nguồn tin tiết lộ thêm rằng đề xuất thành lập liên danh đã được đưa ra thảo luận với cả Mỹ và Iran. Đáng chú ý, Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Asim Munir được cho là đã duy trì liên lạc thường xuyên với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance về vấn đề này.

Trước đó, Reuters đưa tin Pakistan, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đã có cuộc thảo luận tại Islamabad nhằm tìm kiếm các giải pháp khả thi để chấm dứt tình trạng căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Vào cuối ngày 29/3 - ngày đàm phán đầu tiên tại Islamabad, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết, các ngoại trưởng của các cường quốc trong khu vực đã thảo luận về "những cách thức khả thi để sớm và vĩnh viễn chấm dứt chiến tranh trong khu vực"; đồng thời đã được thông báo về các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Mỹ và Iran tại Islamabad.

Pakistan, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, có đường biên giới với Iran, đã tận dụng mối quan hệ với cả Tehran và Washington để trở thành kênh ngoại giao quan trọng trong cuộc xung đột, trong khi Ankara và Cairo cũng đóng một vai trò nhất định.

Mỹ Nga