Báo Mỹ: Tổng thống Trump sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự chống Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẵn sàng chấm dứt chiến dịch chống Iran, mà không cần mở cửa Eo biển Hormuz.

Theo RIA Novosti ngày 31/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã nói với các trợ lý về việc sẵn sàng kết thúc chiến dịch quân sự chống lại Iran, ngay cả khi Eo biển Hormuz vẫn chưa thể hoàn toàn mở cửa trở lại. Thông tin này được tờ Wall Street Journal (WSJ) đăng tải, dẫn nguồn từ các quan chức trong chính quyền Mỹ.
Theo WSJ, "Tổng thống Trump đã khẳng định với các trợ lý rằng ông sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự của Mỹ chống lại Iran, bất kể Eo biển Hormuz có tiếp tục bị phong tỏa trên diện rộng hay không".
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 30/3 (theo giờ Washington), Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Trump có thể sẽ kêu gọi các đối tác Ả Rập cùng gánh vác chi phí cho chiến dịch chống Iran.
Bà Leavitt nhấn mạnh: "Tôi sẽ không đưa ra các tuyên bố trước Tổng thống về vấn đề này, nhưng đây chắc chắn là một ý tưởng mà ông ấy đang cân nhắc. Tôi tin rằng trong tương lai, quý vị sẽ được nghe ông ấy chia sẻ nhiều hơn về kế hoạch đó".
Số liệu từ cổng thông tin Iran War Cost Tracker cho thấy, chỉ trong 29 ngày đầu tiên, chi phí cho chiến dịch đã vượt ngưỡng 35 tỷ USD. Trước đó, tờ Intercept từng cảnh báo rằng, các khoản chi của Washington cho hoạt động quân sự này có thể chạm mức hàng nghìn tỷ USD, để lại gánh nặng nợ nần cho nhiều thế hệ con cháu của người Mỹ sau này.
Chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đã kéo dài sang tháng thứ 2, với các cuộc tập kích đáp trả liên tục từ cả hai phía. Sự leo thang xung đột đã khiến hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz - tuyến đường vận tải dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) huyết mạch từ các quốc gia Ả Rập, gần như bị đình trệ hoàn toàn.
Ngày 26/3, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã ra lệnh tạm dừng các cuộc tấn công vào những cơ sở năng lượng của Iran cho đến ngày 6/4, được cho là dựa trên yêu cầu từ phía Tehran.
Trước đó một ngày, tờ The New York Times đưa tin, Mỹ đã chuyển cho Iran một kế hoạch giải quyết xung đột gồm 15 điểm. Các điều kiện chính bao gồm: Tehran phải từ bỏ chương trình hạt nhân và ngừng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm tại nước ngoài; mở cửa lại eo biển Hormuz; hạn chế số lượng và tầm bắn của các loại tên lửa.
Đổi lại, Washington đề xuất dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và hỗ trợ Tehran phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, cụ thể là tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Tuy nhiên, theo kênh Press TV, phía Tehran đã không chấp nhận kế hoạch này và tự đưa ra các điều kiện riêng của mình.