Pháp luật

Quyết liệt truy quét, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Tiến Đông 31/03/2026 12:56

Trước tình hình tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ còn diễn biến phức tạp, Công an Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vừa tăng cường quản lý, đấu tranh xử lý vi phạm, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi, góp phần giữ vững bình yên từ cơ sở.

Tiềm ẩn nhiều phức tạp

Nghệ An là địa bàn có diện tích rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực giáp biên giới. Thời gian qua, tình trạng buôn bán vũ khí quân dụng trái phép hay tàng trữ súng tự chế, vũ khí thô sơ vẫn còn tồn tại, nhất là tại các xã miền núi. Thực trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, thậm chí gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vào cuối năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã triệt phá thành công chuyên án mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng, bước đầu bắt giữ 42 đối tượng - đây được xác định là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến hành vi “chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép” trên địa bàn.

Đối tượng
Các đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng được Công an Nghệ An triệt phá vào cuối năm 2025. Ảnh: CACC

Theo đó, thông qua quá trình rà soát, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng tại Nghệ An có liên hệ, mua vũ khí từ một đường dây hoạt động chuyên nghiệp thông qua mạng xã hội với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đường dây này do Lê Thanh Hưng (SN 1994, trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và Sầm Thị Thơm (SN 1985, trú xã Hưng Long, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Hai đối tượng móc nối, phân công vai trò cụ thể từ khâu sản xuất, thu mua linh kiện, lắp ráp đến tiêu thụ; đồng thời tạo lập các tài khoản ảo, sử dụng tên giả để đăng tải, rao bán vũ khí trên các nền tảng mạng xã hội nhằm “giới thiệu sản phẩm”, sau đó liên hệ kín với người mua để giao dịch. Ngoài ra, các đối tượng còn trực tiếp mua bán với những khách hàng có nhu cầu liên hệ riêng.

Qua điều tra, cơ quan Công an bước đầu xác định, từ tháng 8/2024 đến tháng 12/2025, đường dây đã lôi kéo hàng chục đối tượng tham gia, tiêu thụ hàng trăm nghìn viên đạn cùng nhiều linh kiện vũ khí quân dụng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Vũ khí
Các loại vũ khí trong chuyên án mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng, được Công an Nghệ An triệt phá. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, khi Bộ Công an phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên toàn quốc từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026, các đối tượng đã bàn bạc tạm dừng hoạt động để đối phó. Trước tình hình đó, trong các ngày từ 15 đến 24/12/2025, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp huy động hàng chục tổ công tác đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp 42 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành; thu giữ 64 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su cùng nhiều tang vật liên quan.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về tội danh liên quan đến chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây.

vũ khí quân dụng
Một khi các loại vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế được tuồn ra "thị trường" sẽ gây nguy hại lớn cho tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội. Ảnh: CACC

Hay như mới đây, vào ngày 7/3/2026, tại bản Hội 1, Công an xã Quỳ Châu bắt giữ Lương Văn Nhật (SN 1990), trú tại bản Hội 1 về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tang vật thu giữ là 1 khẩu súng khí nén bắn đạn chì. Quá trình bắt giữ, đối tượng này còn có hành vi nhảy xuống sông để tẩu thoát. Tuy nhiên, Công an xã Quỳ Châu kịp thời khống chế, bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể thấy, vũ khí quân dụng và súng tự chế ngày càng nguy hiểm, khó kiểm soát; khi bị tuồn ra ngoài xã hội sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh trật tự và tính mạng người dân. Bên cạnh đó, việc tàng trữ vật liệu nổ, thuốc nổ trái phép dễ dẫn đến cháy nổ với hậu quả khó lường. Đáng lo hơn, các công cụ hỗ trợ như dùi cui điện, bình xịt hơi cay nếu bị lạm dụng cũng có thể trở thành phương tiện gây án.

Tăng cường vận động thu hồi

Trước những nguy cơ tiềm ẩn về vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, thời gian qua, Công an Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý, vận động thu hồi trong Nhân dân.

Mới đây vào ngày 12/3/2026, tại bản Côi, xã Lượng Minh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an xã Lượng Minh tổ chức tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Sau khi được tuyên truyền vận động, người dân đã tự nguyện giao nộp 45 khẩu súng, trong đó có 44 khẩu súng tự chế và 1 khẩu súng bắn đạn thể thao tự chế, cùng một số vũ khí thô sơ.

CA Lượng Minh
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Lượng Minh, tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 18/01/2026, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đã phối hợp với Công an xã Quỳnh Phú vận động thu hồi 18 khẩu súng, trong đó có 16 khẩu súng PCP nén khí thuộc nhóm vũ khí có tính sát thương cao.

Tại xã Bích Hào, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an xã đã xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động thu hồi. Thông qua nhiều hình thức như họp thôn, loa truyền thanh, phát tờ rơi và trực tiếp đến tuyên truyền, vận động tại từng hộ gia đình, lực lượng công an đã vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí. Nhờ đó, thời gian qua người dân đã giao nộp 3 khẩu súng nén hơi và nhiều loại vũ khí khác.

Tại xã Na Loi, để thu hồi các loại vũ khí đạt hiệu quả cao, Công an xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nhằm phân tích rõ nguy cơ mất an ninh trật tự, những rủi ro đối với tính mạng, sức khỏe và hậu quả pháp lý của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép để người dân hiểu. Nhờ đó mà trong tháng 3/2026, Công an xã Na Loi đã tiếp nhận 10 khẩu súng tự chế do người dân tự nguyện giao nộp.

bna_naloi.jpeg
Công an xã Na Loi tiếp nhận vũ khí do người dân giao nộp. Ảnh: CACC

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song công tác thu hồi và xử lý vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vẫn còn gặp không ít khó khăn. Theo Đại úy Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Công an xã Lượng Minh, hiện nay ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế, dẫn đến tình trạng vẫn còn tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ. Bên cạnh đó, một số đối tượng vẫn cố tình vi phạm, sử dụng trái phép để phục vụ mục đích cá nhân, đòi hỏi lực lượng chức năng phải tăng cường tuần tra, kiểm soát.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi các loại vũ khí, súng tự chế, công cụ hỗ trợ, nhiều ý kiến cho rằng cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật phù hợp từng địa bàn, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng. Đồng thời cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phối hợp liên ngành, nâng cao năng lực cho lực lượng công an cơ sở, đặc biệt trong công tác dân vận; tiếp tục phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có vậy thì công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ mới đạt được kết quả cao, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân.

Tiến Đông