Nghi vấn Mỹ lần đầu thực chiến tên lửa PrSM trong chiến dịch tấn công Iran

Thành Vinh31/03/2026 13:31

Theo New York Times, quân đội Mỹ có thể đã triển khai tên lửa đạn đạo tầm ngắn PrSM thế hệ mới trong các cuộc tấn công tại miền nam Iran vào ngày 28/2 vừa qua.

Tên lửa PrSM (Precision Strike Missile) là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn hiện đại của quân đội Mỹ, vừa hoàn thành giai đoạn thử nghiệm vào năm 2025. Theo kết quả cuộc điều tra từ tờ New York Times, loại vũ khí này có thể đã được đưa vào thực chiến lần đầu tiên trong đợt tấn công nhắm vào thành phố Lamerd, miền nam Iran vào ngày 28/2.

Khả năng thực chiến của tên lửa PrSM tại Lamerd

Các báo cáo cho thấy một nhà thi đấu thể thao tại thành phố Lamerd đã bị trúng tên lửa trong đợt tập kích. Vị trí này được xác định nằm gần một cơ sở quân sự của Iran. Đây được coi là một phần trong chiến dịch quân sự quy mô lớn do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại vụ tấn công tại Iran
Hình ảnh từ camera an ninh về vụ tấn công. (Nguồn: X)

Đáng chú ý, PrSM là dòng tên lửa chưa từng có tiền lệ sử dụng trong các cuộc xung đột trước đây. Việc triển khai loại vũ khí mới này cho thấy bước tiến trong năng lực tấn công chính xác tầm xa của quân đội Mỹ đối với các mục tiêu chiến lược.

Tác động từ các đợt tấn công ngày 28/2

Ngoài mục tiêu tại Lamerd, cùng ngày 28/2, một vụ tấn công tên lửa khác đã xảy ra tại thành phố Minab, miền nam Iran. Theo dữ liệu báo cáo, mục tiêu bị trúng đòn tấn công là một trường nữ sinh, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về người.

Vụ việc tại Minab đã khiến khoảng 175 người thiệt mạng, phần lớn nạn nhân được xác định là trẻ em. Đây là một trong những tổn thất dân sự nặng nề nhất được ghi nhận trong chiến dịch tấn công lần này.

Phản ứng của Lầu Năm Góc

Tính đến thời điểm hiện tại, chính quyền Washington vẫn chưa chính thức thừa nhận trách nhiệm trực tiếp đối với hai vụ tấn công nêu trên. Tuy nhiên, các đại diện từ Lầu Năm Góc cho biết cơ quan này đang tiến hành xem xét và rà soát lại các vụ việc.

Phía Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định lực lượng quân đội nước này không có chủ trương cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường trong các chiến dịch quân sự. Hiện các nhà phân tích quân sự quốc tế đang tiếp tục theo dõi diễn biến và bằng chứng về việc sử dụng các hệ thống vũ khí thế hệ mới tại khu vực Trung Đông.

Thành Vinh