Nhật Bản triển khai tên lửa Type-12 nâng cấp có tầm bắn 1.000 km

Thành Vinh31/03/2026 16:01

Bộ Quốc phòng Nhật Bản bắt đầu vận hành hệ thống tên lửa tầm xa đầu tiên tại tỉnh Kumamoto, nhằm tăng cường khả năng răn đe và năng lực phản công trong bối cảnh an ninh khu vực phức tạp.

Nhật Bản vừa chính thức triển khai hệ thống tên lửa đất đối hạm Type-12 phiên bản nâng cấp tại doanh trại Kengun, tỉnh Kumamoto. Đây là bước đi quan trọng trong kế hoạch tăng cường năng lực phòng thủ tầm xa của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nhằm ứng phó với các thách thức an ninh ngày càng gia tăng tại khu vực Tây Nam.

Tên lửa đất đối hạm Type-12 phiên bản nâng cấp được triển khai tại doanh trại Kengun
Tên lửa đất đối hạm Type-12 phiên bản nâng cấp được triển khai tại doanh trại Kengun. Ảnh: Kyodo

Nâng cấp đáng kể về tầm bắn và khả năng tác chiến

Hệ thống tên lửa Type-12 phiên bản nâng cấp do Mitsubishi Heavy Industries phát triển sở hữu tầm bắn lên tới 1.000 km, tăng gấp 5 lần so với phiên bản tiền nhiệm (khoảng 200 km). Việc mở rộng phạm vi tác chiến này cho phép Nhật Bản sở hữu năng lực tấn công từ xa, có thể nhắm vào các mục tiêu chiến lược của đối phương từ khoảng cách an toàn.

Phát biểu tại buổi triển khai, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi nhấn mạnh môi trường an ninh hiện nay đang ở giai đoạn nghiêm trọng nhất kể từ sau Thế chiến II. Ông khẳng định việc đưa vào vận hành vũ khí mới là quyết tâm của Chính phủ trong việc củng cố năng lực tự vệ và tạo ra sức mạnh răn đe thực chất trước các biến động địa chính trị.

Chiến lược mở rộng kho vũ khí tầm xa

Việc triển khai tại tỉnh Kumamoto chỉ là một phần trong lộ trình hiện đại hóa quân đội của Nhật Bản. Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng nước này sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trang bị vũ khí hiện đại trên toàn quốc:

  • Vũ khí lượn siêu vượt âm: Đã bắt đầu được triển khai tại căn cứ Fuji, tỉnh Shizuoka.
  • Tên lửa Tomahawk: Dự kiến tích hợp lên tàu khu trục JS Chokai vào cuối năm nay, sau đó mở rộng cho thêm 7 tàu khu trục khác với tầm bắn 1.600 km.
  • Mở rộng địa bàn: Tiếp tục đưa tên lửa Type-12 nâng cấp tới tỉnh Hokkaido và tỉnh Miyazaki vào khoảng tháng 3/2028.

Sự thay đổi trong học thuyết quốc phòng

Động thái này đánh dấu sự điều chỉnh quan trọng so với chính sách quốc phòng thuần túy phòng vệ mà Nhật Bản duy trì trong nhiều thập kỷ. Khả năng phản công (counter-strike capability) thông qua các loại tên lửa hành trình và vũ khí siêu vượt âm được coi là chìa khóa để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là tại các đảo phía Tây Nam.

Bên cạnh đầu tư vũ khí, Nội các của Thủ tướng Sanae Takaichi đã thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục, vượt mức 9.000 tỷ yen cho năm tài chính mới. Khoản ngân sách này tập trung vào phát triển tên lửa hành trình, phòng thủ bờ biển và hệ thống thiết bị bay không người lái (UAV).

Phản ứng từ cộng đồng và bối cảnh khu vực

Tuy nhiên, việc triển khai vũ khí tầm xa gần khu vực dân cư đã gặp phải sự phản đối từ một bộ phận người dân tại tỉnh Kumamoto. Những người biểu tình bày tỏ lo ngại về nguy cơ căng thẳng leo thang và rủi ro biến khu vực này thành mục tiêu quân sự nếu xung đột xảy ra.

Ở góc độ khu vực, Tokyo đang đặc biệt chú trọng theo dõi các hoạt động quân sự của Trung Quốc. Vào tháng 6 năm ngoái, việc hai tàu sân bay Trung Quốc cùng hoạt động gần đảo Minamitorishima đã gây ra quan ngại lớn. Để tăng cường giám sát, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã thành lập văn phòng chuyên trách nghiên cứu và theo dõi mọi hoạt động của quân đội Trung Quốc trên Thái Bình Dương.

Thành Vinh