Iran nâng cấp tên lửa đạn đạo Etemad và chuẩn bị cho xung đột kéo dài
Tehran tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo thế hệ mới với khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không, đồng thời khẳng định sẵn sàng cho kịch bản tác chiến dài hạn.
Cộng hòa Hồi giáo Iran đang đẩy mạnh sản xuất và nâng cấp kho vũ khí chiến lược tại các địa điểm trọng yếu nhằm đối phó với căng thẳng khu vực. Đáng chú ý, dòng tên lửa Etemad mới đã được cải tiến đáng kể về hệ thống dẫn đường dựa trên kinh nghiệm thực chiến từ các chiến dịch trước đó.
Phân tích kỹ thuật: Tên lửa đạn đạo Etemad thế hệ mới
Theo Đài Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB), năng lực sản xuất vũ khí tại các địa điểm chiến lược đang tăng trưởng ổn định. Trọng tâm của đợt nâng cấp này là tên lửa Etemad, một phiên bản hiện đại hóa sâu từ dòng Emad tiền nhiệm. Mẫu vũ khí này được phát triển và tinh chỉnh dựa trên dữ liệu thực tế từ chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4.
Các cải tiến quan trọng nhất tập trung vào hệ thống dẫn đường và khả năng cơ động. Những nâng cấp này cho phép tên lửa tăng cường khả năng xuyên thủng và né tránh các mạng lưới phòng thủ tên lửa hiện đại của đối phương. Bên cạnh đó, Iran cũng tiếp tục triển khai rộng rãi các bệ phóng tên lửa đạn đạo để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

Chiến lược tác chiến và khả năng duy trì xung đột
Trong một cuộc phỏng vấn với Al Jazeera tại Tehran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài ít nhất sáu tháng. Ông nhấn mạnh quốc gia này không bị ràng buộc bởi bất kỳ mốc thời gian nào do đối thủ đặt ra và sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự chừng nào còn cần thiết.
Về kịch bản đối phương tấn công trên bộ hoặc nhắm vào các đảo chiến lược, phía Iran đánh giá điều này khó khả thi do nguy cơ gây thương vong lớn cho lực lượng tấn công. Tehran khẳng định lập trường không chủ động tìm kiếm chiến tranh nhưng sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ dựa trên kinh nghiệm tác chiến dày dạn và năng lực vũ khí nội địa.
Tầm nhìn an ninh khu vực và vai trò của các quốc gia sở tại
Ngoại trưởng Araghchi cũng đề cập đến việc xây dựng lại lòng tin với các nước trong khu vực, đặc biệt là tại khu vực Vịnh Ba Tư. Ông khẳng định an ninh khu vực nên do chính các quốc gia tại đây đảm nhiệm thay vì phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài.
Tehran chỉ trích sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ là yếu tố gây mất ổn định và cản trở sự phát triển bền vững. Iran kêu gọi thiết lập một cơ chế hợp tác tập thể, hướng tới mục tiêu xây dựng nền tảng an ninh và thịnh vượng lâu dài cho toàn khu vực mà không có sự can thiệp từ quốc tế.