Iran tuyên bố sẵn sàng cho mọi kịch bản quân sự và triển khai chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4
Tehran bác bỏ đàm phán với Mỹ, đồng thời công bố chi tiết các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV quy mô lớn vào các mục tiêu chiến lược của Mỹ và Israel năm 2026.
Iran khẳng định sẵn sàng đối phó mọi kịch bản quân sự
Phát biểu trên truyền thông vào ngày 1/4/2026, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh nước này đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu quân sự với Mỹ. Theo Tehran, việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia hiện là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh các chiến dịch quân sự tại khu vực gia tăng cường độ.
Ông Esmaeil Baghaei cho biết Iran nhìn nhận các đề nghị ngoại giao từ Washington với thái độ hoài nghi. Nguyên nhân được phía Iran đưa ra là do tiền lệ Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và sự phối hợp quân sự giữa Mỹ với Israel trong các chiến dịch nhắm vào lãnh thổ Iran, ngay cả khi các kênh liên lạc vẫn được duy trì.
Bác bỏ đàm phán và các yêu cầu từ phía Mỹ
Đại diện Bộ Ngoại giao Iran khẳng định hiện tại hoàn toàn không có cuộc đàm phán gián tiếp nào đang diễn ra giữa Iran và Mỹ. Các thông điệp truyền qua trung gian thời gian qua bị Tehran đánh giá là chứa đựng những yêu cầu "áp đặt và vô lý", bao gồm việc đòi hỏi Iran từ bỏ chương trình hạt nhân và cắt giảm đáng kể năng lực phòng thủ tên lửa.
Bên cạnh các tuyên bố ngoại giao, Iran đã chính thức phát động chiến dịch trả đũa quy mô lớn mang tên Lời Hứa Chân Thật 4. Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng này đã thực hiện ít nhất 89 đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu chiến lược của đối phương trên khắp khu vực.
Chi tiết vũ khí và mục tiêu tác chiến
Trong đợt tấn công mới nhất, Iran cho biết đã triển khai hơn 100 tên lửa hạng nặng, máy bay không người lái (UAV) và khoảng 200 quả rocket. Các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm lực lượng quân sự tại Eilat, Tel Aviv và Bnei Brak. Ngoài ra, một cơ sở trú đóng của binh sĩ Mỹ tại Bahrain và căn cứ Al-Udayri cũng nằm trong danh sách mục tiêu.
Theo báo cáo kỹ thuật từ IRGC, một tên lửa đạn đạo đã đánh trúng nhóm trực thăng của quân đội Mỹ tại Al-Udayri, phá hủy hoàn toàn một chiếc và gây hư hại nặng cho nhiều chiếc khác. Các hệ thống radar, tác chiến điện tử tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và máy bay cảnh báo sớm (AWACS) tại sân bay Ben Gurion cũng bị tấn công.
Áp lực lên nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln
Đáng chú ý, Iran tuyên bố đã phóng UAV tấn công về phía nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại phía bắc Ấn Độ Dương. Dựa trên các dữ liệu vệ tinh được Tehran dẫn lại, nhóm tàu này đã phải di chuyển khỏi vị trí ban đầu để đi sâu hơn vào khu vực đại dương nhằm tránh rủi ro.
Về mặt chiến lược, chính quyền Iran tái khẳng định eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nước này. Tehran tuyên bố sẽ không mở lại tuyến hàng hải này dưới bất kỳ sức ép nào, duy trì vị thế kiên định trong việc kiểm soát cửa ngõ năng lượng quan trọng của thế giới.