Triều Tiên đẩy mạnh đóng tàu khu trục: Nhịp độ hạ thủy vượt dòng Arleigh Burke của Mỹ
Ngành đóng tàu quân sự Triều Tiên ghi nhận bước tiến lớn khi hạ thủy 2 tàu khu trục lớp Choe Hyon trong năm 2025, vượt mức trung bình 1,6 chiếc mỗi năm của lớp Arleigh Burke phía Mỹ.
Ngành công nghiệp đóng tàu quân sự của Triều Tiên đang cho thấy bước tiến đáng chú ý khi tốc độ đóng mới tàu khu trục của nước này được báo cáo đã vượt nhịp độ sản xuất hiện tại của Mỹ. Sự thay đổi này đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược hải quân của Bình Nhưỡng, từ tập trung vào lực lượng tàu ngầm sang phát triển các tàu chiến mặt nước hiện đại có khả năng hoạt động xa bờ.
Tốc độ hạ thủy tàu khu trục tăng nhanh
Dựa trên các dữ liệu công bố, các xưởng đóng tàu của Triều Tiên đã hạ thủy thành công hai tàu khu trục trong năm 2025. Theo kế hoạch 5 năm, Bình Nhưỡng dự kiến duy trì nhịp độ này để bổ sung khoảng 10 tàu mới, nâng tổng số tàu khu trục lên 12 chiếc vào cuối thập niên.

Đáng chú ý, nhịp độ này đang cao hơn so với chương trình tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ. Hiện nay, tốc độ đóng mới trung bình của dòng tàu chủ lực này từ phía Mỹ được ước tính đạt khoảng 1,6 chiếc mỗi năm. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhấn mạnh quy mô tổng thể và mạng lưới căn cứ toàn cầu của hải quân Mỹ vẫn vượt trội hoàn toàn so với lực lượng mới hình thành của Triều Tiên.
Thông số kỹ thuật lớp Choe Hyon
Hai tàu khu trục đầu tiên hạ thủy trong năm 2025 thuộc lớp Choe Hyon. Về hỏa lực, tàu được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) tích hợp 74 ống phóng. Dù con số này thấp hơn mức 96 ống phóng trên các biến thể Arleigh Burke mới nhất của Mỹ, nhưng đây vẫn là một bước nhảy vọt về năng lực tấn công tên lửa cho hải quân Triều Tiên.
Một xu hướng thiết kế mới của Bình Nhưỡng là xem xét loại bỏ pháo hải quân truyền thống trên các thiết kế tương lai. Mục đích nhằm tối ưu hóa không gian cho các bệ phóng tên lửa, biến tàu khu trục thành các nền tảng tấn công tầm xa chuyên dụng.
Tham vọng tàu khu trục 8.000 tấn

Bên cạnh lớp Choe Hyon, Triều Tiên xác nhận đang phát triển một lớp tàu khu trục mới có lượng giãn nước khoảng 8.000 tấn, lớn hơn 60% so với thế hệ hiện tại. Dự kiến, lớp tàu này có thể mang hơn 120 ống phóng thẳng đứng, vượt qua cơ số đạn của nhiều dòng tàu khu trục hiện đại nhất thế giới.
Tác động đến cán cân an ninh khu vực
Việc mở rộng hạm đội tàu mặt nước giúp Triều Tiên kéo dài tầm hoạt động ra khỏi vùng ven biển. Đặc biệt, khả năng tích hợp tên lửa đạn đạo lên tàu khu trục lớp Choe Hyon có thể tạo ra thách thức mới cho các hệ thống phòng thủ khu vực.
Mặc dù hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào hệ thống cảm biến và radar, nhưng sự phát triển nhanh chóng của ngành đóng tàu quân sự Triều Tiên đang buộc các bên liên quan phải đánh giá lại cán cân sức mạnh trên biển tại Đông Bắc Á trong những năm tới.