Hệ thống Cheongung-II của Hàn Quốc gây bất ngờ khi đánh chặn thành công 29 mục tiêu tại Trung Đông
Tên lửa Cheongung-II đạt tỷ lệ đánh chặn gần tuyệt đối trong thực chiến, mở ra cơ hội cho ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc thách thức vị thế của Mỹ.
Hệ thống phòng không Cheongung-II (còn gọi là KM-SAM Block II) của Hàn Quốc vừa ghi nhận màn ra mắt ấn tượng tại Trung Đông với tỷ lệ đánh chặn thành công gần như tuyệt đối. Trong bối cảnh nhu cầu vũ khí toàn cầu tăng cao, sản phẩm từ Seoul đang trở thành lựa chọn thay thế khả thi cho các hệ thống đắt đỏ của Mỹ nhờ lợi thế về giá thành và tốc độ bàn giao.
Hiệu suất tác chiến của hệ thống Cheongung-II
Theo dữ liệu từ quan chức chính phủ Hàn Quốc, hệ thống Cheongung-II đã tiêu diệt thành công 29 trong tổng số 30 mục tiêu, bao gồm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV). Đây là lần đầu tiên hệ thống này được thử lửa trong một chiến dịch thực tế quy mô lớn, khẳng định năng lực tác chiến của dòng vũ khí được mệnh danh là cung trời.

Lợi thế về chi phí và khả năng cung ứng nhanh
Sức hút của vũ khí Hàn Quốc nằm ở bài toán kinh tế và thời gian giao hàng. Một quả tên lửa đánh chặn Cheongung-II có giá khoảng 1 triệu USD, chỉ bằng 1/4 so với mức 4 triệu USD của tên lửa Patriot PAC-3 do Mỹ sản xuất. Bên cạnh đó, trong khi các tập đoàn Mỹ như Lockheed Martin và Raytheon đang hoạt động gần hết công suất dẫn đến việc bàn giao có thể kéo dài nhiều năm, phía Hàn Quốc cam kết thời gian cung ứng nhanh hơn đáng kể.
Đáng chú ý, các doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc như LIG Nex1 hay Hanwha Aerospace sẵn sàng chia sẻ công nghệ sản xuất và xây dựng nhà máy tại nước sở tại. Chiến lược linh hoạt này giúp Hàn Quốc nhanh chóng giành thị phần tại các quốc gia đang tìm cách tăng cường chủ quyền quốc phòng mà không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào sở hữu trí tuệ khắt khe của phương Tây.
Chiến lược vươn tầm cường quốc xuất khẩu vũ khí
Doanh thu xuất khẩu của LIG Nex1 đã chứng kiến mức tăng trưởng phi mã, từ 82,6 tỷ won (khoảng 55 triệu USD) năm 2021 lên dự kiến 921,8 tỷ won vào năm 2025. Theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Hàn Quốc hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho các nước NATO tại châu Âu, chỉ đứng sau Mỹ. Tổng thống Lee Jae Myung đặt mục tiêu đưa quốc gia này vươn lên vị trí thứ 4 trên bản đồ xuất khẩu quốc phòng thế giới vào năm 2030.
Năng lực sản xuất vượt trội của Hàn Quốc bắt nguồn từ mô hình tập đoàn đa ngành (chaebol). Các đơn vị như Hanwha hay Hyundai có khả năng tận dụng năng lực sản xuất công nghiệp dân sự để hỗ trợ sản xuất quốc phòng, giúp đáp ứng nhanh các đơn hàng khẩn cấp. Đây là yếu tố then chốt giúp Seoul lấp đầy khoảng trống thị trường trong khi các công ty Mỹ gặp khó khăn về chuỗi cung ứng và thủ tục xét duyệt từ chính phủ.