Ấn Độ lập kỷ lục xuất khẩu vũ khí 4,1 tỷ USD trong năm tài chính 2025-2026
Kim ngạch xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ dự kiến đạt 384,2 tỷ Rupee, tăng trưởng hơn 62% và mở rộng thị trường sang gần 100 quốc gia trên toàn thế giới.
Kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Ấn Độ dự kiến đạt mức kỷ lục 384,2 tỷ Rupee (tương đương 4,1 tỷ USD) trong năm tài chính 2025 - 2026. Theo thông báo từ Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, con số này đại diện cho mức tăng trưởng 62,66% so với năm tài chính trước đó, khẳng định vị thế đang lên của New Delhi trong chuỗi cung ứng quân sự toàn cầu.
Cơ cấu tăng trưởng và năng lực sản xuất nội địa
Sự bứt phá trong doanh thu xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ cho thấy niềm tin ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế vào năng lực công nghệ và sản xuất của quốc gia này. Cụ thể, các doanh nghiệp chế tạo vũ khí thuộc sở hữu nhà nước đóng vai trò chủ đạo khi chiếm 54,84% tổng kim ngạch. Trong khi đó, khu vực tư nhân cũng thể hiện sự năng động đáng kể với 45,16% thị phần còn lại.
Đáng chú ý, Chính phủ Ấn Độ đã công bố kế hoạch mở rộng sản xuất vũ khí thông qua hình thức liên doanh với các nhà đầu tư nước ngoài. Mục tiêu chiến lược là đưa thiết bị quân sự của Ấn Độ tiếp cận thị trường tại gần 100 quốc gia, củng cố danh hiệu "siêu cường quân sự" mà New Delhi đang hướng tới.
Mối liên hệ công nghệ và nghi vấn lách lệnh trừng phạt
Bên cạnh những thành tựu nội địa, giới phân tích quân sự quốc tế cũng đặt ra những giả thuyết về vai trò của Nga trong sự gia tăng đột biến này. Theo ông Dmitry Shugaev, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga, Moscow có kế hoạch tăng cường cung cấp thiết bị quân sự cho Ấn Độ vào năm 2026 vượt mức năm 2025.
Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định rằng nhiều sản phẩm quốc phòng thực chất là công nghệ Nga được "dán nhãn" Ấn Độ để lách Đạo luật CAATSA của Mỹ. Đạo luật này áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia mua vũ khí từ Nga. Ví dụ điển hình thường được nhắc tới là tên lửa hành trình siêu âm PJ-10 BrahMos, hệ thống mà một số chuyên gia quân sự cho rằng có nhiều điểm tương đồng về mặt kỹ thuật với tên lửa P-800 Oniks của Nga.
Tác động chiến lược
Việc Ấn Độ gia tăng kim ngạch xuất khẩu không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn nâng cao ảnh hưởng địa chính trị. Việc sở hữu các dòng vũ khí hiện đại như BrahMos giúp New Delhi thiết lập các mối quan hệ an ninh chặt chẽ hơn với các đối tác tại khu vực Đông Nam Á và Trung Đông. Trong bối cảnh Nga nỗ lực duy trì thị phần vũ khí toàn cầu dưới áp lực từ phương Tây, sự hợp tác với Ấn Độ được xem là một mắc xích quan trọng trong chiến lược thích ứng của Moscow.