Nên thi chứng chỉ IELTS hay SAT để có lợi thế xét tuyển đại học?
Câu hỏi nên thi chứng chỉ IELTS hay SAT để có lợi thế hơn khi xét tuyển đại học là băn khoăn của rất nhiều thí sinh hiện nay.
IELTS và SAT khác nhau như thế nào?
TS Lê Anh Đức - Trưởng phòng Quản lý đào tạo Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định SAT và IELTS là hai bài thi hoàn toàn khác nhau về mục tiêu đánh giá, không nên so sánh trực tiếp hai loại này mà không xét đến mục đích sử dụng.
IELTS là bài thi đo năng lực sử dụng tiếng Anh, tập trung vào bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết. Đây là chứng chỉ được hầu hết các trường đại học Việt Nam công nhận để quy đổi điểm môn tiếng Anh trong xét tuyển.
SAT là bài thi chuẩn hóa của Mỹ, đánh giá nhiều kỹ năng rộng hơn, bao gồm đọc hiểu, tư duy logic và toán học. Tiếng Anh chỉ là một phần trong bài thi SAT. Tại Việt Nam, SAT đang được một số trường đại học sử dụng như một tiêu chí xét tuyển, nhưng cách quy đổi và mức độ lợi thế không đồng nhất giữa các trường.

Nên thi chứng chỉ IELTS hay SAT? Phân tích từ chuyên gia Đại học Kinh tế Quốc dân
Mức điểm IELTS có lợi thế như thế nào?
Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, thí sinh đạt IELTS 6.5 được quy đổi thành 9 điểm môn tiếng Anh. Nếu cải thiện lên IELTS 7.5, điểm quy đổi đạt 10 điểm. Tuy nhiên, TS Lê Anh Đức lưu ý rằng mức cải thiện từ 6.5 lên 7.5 chỉ giúp tăng thêm 1 điểm — không tạo ra sự bứt phá quá lớn trong tổng điểm xét tuyển, trong khi đòi hỏi đầu tư thêm thời gian và công sức đáng kể.
Mức điểm SAT cần đạt để cạnh tranh được?
Với SAT, TS Lê Anh Đức cho rằng nếu thí sinh đang ở mức khoảng 1.200 điểm, có thể cân nhắc đầu tư thêm để cải thiện điểm số. Tuy nhiên, ông cũng nhận định rõ: "Nếu thí sinh không đạt SAT khoảng 1.400–1.450 trở lên thì khả năng cạnh tranh sẽ không lợi thế bằng việc sở hữu IELTS từ 6.5 kết hợp với các tiêu chí khác."
Ông cũng thừa nhận rằng câu trả lời chính xác còn phụ thuộc vào điểm thực tế của từng thí sinh và cách kết hợp với các yếu tố xét tuyển khác tại từng trường. Không có công thức duy nhất áp dụng cho mọi trường hợp.
Chiến lược ôn thi và thời điểm hoàn thành chứng chỉ
Dù lựa chọn IELTS hay SAT, TS Lê Anh Đức khuyến nghị thí sinh cần xác định chiến lược sớm và hoàn thành các chứng chỉ này trước học kỳ II lớp 12.
Lý do là sau khi có chứng chỉ, thí sinh cần dành toàn bộ thời gian và sức lực để tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT — bởi điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn được sử dụng rộng rãi trong xét tuyển tại hầu hết các trường đại học trên cả nước.
Nhiều trường đại học tại Việt Nam hiện kết hợp nhiều phương thức xét tuyển, trong đó điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn là nền tảng. Các chứng chỉ quốc tế như IELTS hay SAT chỉ phát huy tối đa lợi thế khi được phối hợp tốt với các tiêu chí khác.