Pháp luật

Rác thải bủa vây tỉnh lộ 536

Tiến Đông 09/04/2026 15:26

Tuyến tỉnh lộ 536, đoạn từ Quốc lộ 1A dẫn xuống khu du lịch Cửa Lò từ lâu được xem là một trong những trục giao thông quan trọng phục vụ phát triển du lịch của Nghệ An. Tuy nhiên, trái ngược với vai trò là “cửa ngõ” đón khách, nhiều năm qua, tuyến đường này lại đang bị “bủa vây” bởi tình trạng tập kết rác thải sinh hoạt tràn lan, gây ô nhiễm môi trường.

Rác thải, nước thải bủa vây tuyến đường

Thời gian qua, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An nhận được nhiều phản ánh của người dân xã Trung Lộc (khu vực xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc cũ) về tình trạng ô nhiễm môi trường dọc tỉnh lộ 536. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân mà còn tác động tiêu cực đến mỹ quan đô thị và hình ảnh của tuyến đường du lịch trọng điểm.

img_0361.jpeg
Một đống rác lớn nằm ngay khu vực tiếp giáp giữa Quốc lộ 1A và tỉnh lộ 536. Ảnh: Tiến Đông

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại đoạn qua phía Bắc khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm, xuất hiện nhiều điểm tập kết rác thải sinh hoạt. Rác đổ tràn lan hai bên đường, tập trung tại các khu đất trống và ven mương thoát nước. Nhiều bãi rác tồn đọng kéo dài, không được thu gom, xử lý kịp thời, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân và người tham gia giao thông.

Không chỉ rác sinh hoạt, tại một số điểm còn xuất hiện xác động vật, vật liệu xây dựng bị vứt bỏ bừa bãi. Theo thời gian, các loại rác này phân hủy, gây ô nhiễm không khí, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

img_0393.jpeg
Khu vực gần cổng vào Khu công nghiệp Nam Cấm cũng trở thành điểm tập kết rác. Ảnh: Tiến Đông

Cùng với rác thải, tình trạng xả nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý ra môi trường cũng diễn ra tại khu vực này. Dọc tuyến mương đất ven tỉnh lộ 536, tiếp giáp hành lang phía Bắc Khu công nghiệp Nam Cấm, nước thải từ một số hộ dân ở xóm 11, xã Nghi Xá (nay là xã Trung Lộc) còn xả trực tiếp ra mương.

Tại các đoạn mương chưa được kiên cố hóa, cỏ cây mọc um tùm, dòng chảy bị cản trở khiến nước thải ứ đọng, chuyển màu đen bốc mùi hôi thối. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực lân cận và làm mất mỹ quan dọc tuyến đường.

img_0373(1).jpeg
Nhiều đoạn mương do không được kiên cố nên cây cối mọc um tùm. Ảnh: Tiến Đông

Anh Ngân Văn Biển - người dân sống cạnh Khu công nghiệp Nam Cấm cho biết: “Mương nước bốc mùi hôi thối khiến người dân rất khó chịu. Những ngày nắng nóng, mùi càng nặng hơn, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý triệt để”.

Không chỉ tác động đến đời sống người dân, tình trạng ô nhiễm còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị. Bởi tỉnh lộ 536 là một trong những tuyến chính dẫn du khách từ Quốc lộ 1A xuống Cửa Lò - điểm đến du lịch biển nổi tiếng của Nghệ An. Việc để tồn tại các bãi rác tự phát ngay trên tuyến đường này gây phản cảm, làm giảm thiện cảm của du khách.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Văn Cường - Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Nghi Lộc - đơn vị quản lý tuyến đường này cho biết: Tình trạng tập kết rác thải trái phép trên tỉnh lộ 536 đã xảy ra nhiều năm nay. Đơn vị quản lý tuyến cũng đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương xử lý dứt điểm, nhưng chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, rác thải còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là khi rác thải tràn ra lòng đường vào những thời điểm mưa lớn.

img_0389-1-.jpeg
Người dân đã nhiều lần phản ánh về vấn đề tập kết rác bừa bãi nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ảnh: Tiến Đông

Cần giải pháp đồng bộ, xử lý dứt điểm

Bà Võ Thị Vân - chuyên viên phòng Kinh tế, UBND xã Trung Lộc cho biết, địa phương đã tiến hành kiểm tra và ghi nhận thực tế tình trạng nêu trên. Những điểm tập kết rác này tồn tại từ lâu, từ trước thời điểm sáp nhập xã (thuộc xã Nghi Long và Nghi Xá cũ). Tuy nhiên, do điểm tập kết rác thải nằm ngay trên tỉnh lộ 536, xe cộ đi lại nhiều, nằm trong khu vực nhiều công ty, nhà máy nên việc vứt rác không đúng quy định vẫn còn xảy ra.

Theo bà Vân, địa phương đã nghiên cứu tìm kiếm các điểm tập kết rác vào phía trong khu vực dân cư xóm 11 nhưng không có điểm phù hợp. Hiện nay, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận liên quan tăng cường kiểm soát, thường xuyên theo dõi khu vực mương thoát nước, đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở người dân không xả thải trực tiếp ra môi trường, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm.

Theo tìm hiểu, tình trạng này người dân đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp chính quyền địa phương. UBND tỉnh cũng đã giao UBND xã Trung Lộc thực hiện kiểm tra, xử lý dứt điểm các điểm tập kết rác thải sinh hoạt tự phát trên tỉnh lộ 536. Đồng thời, yêu cầu địa phương có giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt của người dân xóm 11 trước khi đấu nối vào mương thoát nước, không để nước thải chưa qua xử lý xả trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm kéo dài.

img_0380(1).jpeg
Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý từ khu dân cư cũng chảy ra các mương đất khiến tình trạng ô nhiễm càng trở nên nghiêm trọng. Ảnh: Tiến Đông

Ngoài ra, phía Khu kinh tế Đông Nam nói chung và Khu công nghiệp Nam Cấm nói riêng, định kỳ hàng năm cũng đã phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện chương trình quan trắc chất lượng môi trường (nước mặt, nước ngầm, nước biển, không khí xung quanh) nhằm đánh giá và theo dõi diễn biến chất lượng môi trường.

Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng này, cần có các giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn. Trước hết, chính quyền địa phương cần rà soát, quy hoạch lại các điểm tập kết rác thải phù hợp, bố trí đầy đủ thùng chứa, tăng tần suất thu gom, vận chuyển rác, tránh để rác tồn đọng kéo dài. Song song với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, chấm dứt tình trạng đổ rác bừa bãi.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm cũng cần được tăng cường, áp dụng các chế tài đủ mạnh để răn đe. Việc lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các “điểm nóng” về rác thải cũng cần được nghiên cứu triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

img_0371.jpeg
Với vai trò là tuyến đường cửa ngõ dẫn xuống Khu du lịch biển Cửa Lò, nhiều kiến nghị cho rằng, cần phải xử lý dứt điểm các điểm tập kết rác thải trên Tỉnh lộ 536. Ảnh: Tiến Đông

Đối với vấn đề nước thải sinh hoạt, cần sớm đầu tư hệ thống thu gom, xử lý tập trung cho khu dân cư xóm 11, tránh tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa các đơn vị liên quan, phân định rõ trách nhiệm quản lý để tránh chồng chéo, đùn đẩy.

Trong bối cảnh Nghệ An đang nỗ lực xây dựng hình ảnh du lịch xanh - sạch - đẹp, việc để tồn tại các “điểm đen” về môi trường trên tuyến đường du lịch trọng điểm là điều không thể kéo dài. Việc xử lý dứt điểm tình trạng rác thải tự phát trên tỉnh lộ 536 không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn nâng cao hình ảnh địa phương trong mắt du khách.

Tiến Đông