Hàn Quốc bàn giao máy bay không người lái trinh sát tầm trung MUAV tự sản xuất đầu tiên

Thành Vinh09/04/2026 17:01

Mẫu MUAV đầu tiên do Hàn Quốc tự phát triển sở hữu sải cánh 26m và tỷ lệ nội địa hóa 90%, đánh dấu bước tiến lớn trong khả năng giám sát chiến lược từ năm 2027.

Cơ quan Quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc vừa chính thức bàn giao mẫu máy bay không người lái trinh sát tầm trung (MUAV) đầu tiên do nước này tự sản xuất. Sự kiện diễn ra ngày 8-4 tại Trung tâm Công nghệ hàng không của Korean Air, Thành phố Busan, đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực tự chủ công nghệ quốc phòng và năng lực tình báo của Seoul.

Lễ ra mắt máy bay không người lái trinh sát tầm trung MUAV đầu tiên tại Hàn Quốc
Lễ ra mắt chiếc máy bay không người lái trinh sát tầm trung (MUAV) sản xuất hàng loạt đầu tiên do Hàn Quốc tự sản xuất, được tổ chức tại Thành phố Busan. Ảnh: DAPA

Thông số kỹ thuật và năng lực tác chiến của MUAV

Dòng máy bay không người lái trinh sát tầm trung mới của Hàn Quốc được phát triển hoàn toàn dưới sự giám sát của DAPA và Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD). Dự án có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tập đoàn công nghệ hàng đầu bao gồm Korean Air, LIG Nex1 và Hanwha Systems.

Về thông số kỹ thuật, chiếc MUAV đầu tiên sở hữu kích thước ấn tượng với chiều dài 13m và sải cánh rộng 26m. Hệ thống truyền động sử dụng động cơ phản lực cánh quạt công suất 1.200 mã lực, cho phép máy bay vận hành ổn định ở độ cao trên 10km. Khả năng này giúp MUAV thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trinh sát và giám sát mục tiêu mặt đất từ khoảng cách an toàn.

Tỷ lệ nội địa hóa và mục tiêu chiến lược

Đáng chú ý, khoảng 90% linh kiện của hệ thống MUAV đã được sản xuất trong nước. Việc ứng dụng hệ thống camera và cảm biến hiệu suất cao cho phép quân đội Hàn Quốc giám sát và phản ứng với các mục tiêu chiến lược của đối phương theo thời gian thực, hoạt động liên tục 24/7.

Các kỹ sư lắp ráp UAV tại Trung tâm Công nghệ Busan
Các kỹ sư của Korean Air lắp ráp máy bay không người lái (UAV) tại Thành phố Busan, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/ EPA

Ông Lee Yong-chul, Giám đốc DAPA, khẳng định việc đưa MUAV vào biên chế không chỉ cải thiện đáng kể khả năng thu thập thông tin tình báo độc lập mà còn củng cố vững chắc nền tảng công nghiệp quốc phòng nội địa. Thành tựu này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy vị thế của Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghiệp hàng không thế giới.

Lộ trình triển khai thực tế

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, sau lễ bàn giao, mẫu MUAV này sẽ trải qua các đợt thử nghiệm nghiệm thu khắt khe của Không quân Hàn Quốc. Quá trình bàn giao các lô tiếp theo sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, dự kiến hệ thống sẽ chính thức đi vào hoạt động tác chiến từ năm 2027.

Thành Vinh