Quốc tế

Mỹ khẩn cấp đưa Israel và Lebanon vào bàn đàm phán

Hoàng Bách 10/04/2026 10:48

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ chủ trì cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon vào tuần tới tại Washington. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Tel Aviv tại nước láng giềng đang đe dọa trực tiếp đến thỏa thuận ngừng bắn vừa có hiệu lực tại Trung Đông.

afp__20260409__a7bf8z2__v1__highres__lebanonisraeliranuswar.jpg
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống làng Choukine, miền Nam Lebanon, ngày 9/4. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP sáng 10/4 dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận kế hoạch tổ chức cuộc gặp tuần tới nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột đang leo thang nghiêm trọng. Theo nguồn tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu nội các tìm kiếm đàm phán trực tiếp với Lebanon, trong đó trọng tâm là giải giáp lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Tuy nhiên, giới chức Beirut giữ nguyên lập trường cứng rắn: Chỉ ngồi vào bàn đàm phán khi Israel chấp nhận một lệnh ngừng bắn.

Trên thực địa, chưa có bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào. Lực lượng Hezbollah tuyên bố đang tiến hành các cuộc cận chiến với quân đội Israel ở miền nam Lebanon. Theo báo cáo từ giới chức Lebanon, chỉ trong ngày 8/4, các đòn không kích của Israel đã khiến ít nhất 303 người thiệt mạng và 1.150 người bị thương.

Bất chấp thương vong dân sự ngày càng tăng, quân đội Israel tiếp tục phát lệnh sơ tán mới đối với khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut và không ngừng dội hỏa lực vào các địa điểm được cho là bệ phóng của Hezbollah. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Tướng Eyal Zamir, đã trực tiếp thị sát lực lượng trên bộ tại Lebanon vào ngày 9/4, khẳng định chiến dịch vừa qua đã giáng một "đòn nặng nề" vào năng lực của đối phương.

Việc Israel kiên quyết không dừng chiến dịch tại Lebanon đang phủ bóng đen lên các nỗ lực hòa giải tại Pakistan - nơi vốn được kỳ vọng sẽ gỡ nút thắt cho cuộc chiến Trung Đông rộng lớn hơn giữa Mỹ và Iran.

Tehran phản ứng vô cùng gay gắt trước các động thái của Tel Aviv. Giới chức Iran tuyên bố những cuộc không kích của Israel đã khiến vòng đàm phán tại Pakistan trở nên "vô nghĩa", đồng thời nhấn mạnh Lebanon là "một phần không thể tách rời của lệnh ngừng bắn". Đỉnh điểm của sự căng thẳng là việc Đại sứ Iran tại Pakistan bất ngờ xóa dòng trạng thái trên mạng xã hội thông báo về lịch trình đến Islamabad của phái đoàn nước này, dấy lên lo ngại về sự đổ vỡ của toàn bộ tiến trình ngoại giao.

Vai trò trung gian của Pakistan cũng đang đứng trước thử thách cực đại sau cuộc khẩu chiến nảy lửa với Israel. Tối 9/4, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif đã đăng tải những lời lẽ lên án gay gắt chiến dịch quân sự tại Lebanon. Đáp lại, Văn phòng Thủ tướng Israel lập tức gọi những bình luận này là "thái quá" và tuyên bố không thể chấp nhận thái độ như vậy từ một quốc gia đang tự nhận là trung gian hòa giải. Việc Pakistan hiện không có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel càng làm thế cờ ngoại giao thêm phần phức tạp.

Làn sóng lo ngại cũng đang lan rộng tại châu Âu. Chia sẻ mối quan ngại chung, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo sự tàn phá đang diễn ra tại Lebanon có thể khiến "toàn bộ tiến trình hòa bình thất bại". Cùng quan điểm, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã thẳng thừng bác bỏ lập luận của Tel Aviv, khẳng định Israel hoàn toàn "sai lầm" khi cho rằng Lebanon không nằm trong phạm vi điều chỉnh của lệnh ngừng bắn Trung Đông hiện tại.

Hoàng Bách