Mỹ dự kiến chi 3 tỷ USD đặt hàng 785 tên lửa Tomahawk vào năm 2027

Thành Vinh10/04/2026 14:32

Lầu Năm Góc đề xuất tăng đơn hàng tên lửa Tomahawk lên hơn 1.200% nhằm củng cố kho vũ khí chiến lược và nâng cao năng lực tấn công tầm xa.

Lầu Năm Góc vừa đề xuất ngân sách 3 tỷ USD để đặt hàng 785 tên lửa hành trình Tomahawk vào năm tài chính 2027, đánh dấu bước tăng trưởng đột phá trong kế hoạch mua sắm vũ khí của Mỹ. Khoản đầu tư này là một phần trọng yếu trong đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục trị giá 1,5 nghìn tỷ USD, tập trung mạnh vào các hệ thống tấn công chính xác tầm xa.

Một vụ phóng tên lửa Tomahawk của Hải quân Mỹ.
Một vụ phóng tên lửa Tomahawk của Hải quân Mỹ.

Sự gia tăng đột biến trong đơn đặt hàng vũ khí

Theo phân tích của Viện Hải quân Mỹ (USNI), kế hoạch mua sắm 785 tên lửa cho năm 2027 thể hiện mức tăng trưởng hơn 1.200% so với năm 2026. Trong năm tài chính 2026, ngân sách dành cho loại vũ khí này chỉ dừng lại ở mức 257,6 triệu USD cho 55 quả tên lửa. Việc mở rộng quy mô sản xuất cho thấy quyết tâm của quân đội Mỹ trong việc bổ sung kho dự trữ chiến lược.

Mỗi quả tên lửa Tomahawk hiện có giá ước tính khoảng 3,8 triệu USD. Dù ngân sách tăng mạnh, các chuyên gia quân sự lưu ý rằng số lượng này vẫn cần được cân đối kỹ lưỡng so với thực tế sử dụng. Điển hình như trong các chiến dịch cường độ cao, số lượng tên lửa tiêu thụ có thể vượt qua khả năng sản xuất định kỳ hàng năm.

Phân tích kỹ thuật và các biến thể tác chiến

Hiện nay, quân đội Mỹ đang duy trì hai biến thể chủ lực của dòng Tomahawk là Block Va và Block Vb. Biến thể Block Va được thiết kế chuyên biệt cho các nhiệm vụ chống hạm, trong khi Block Vb tập trung vào khả năng tấn công các mục tiêu cố định trên đất liền. Cả hai biến thể đều đóng vai trò then chốt trong học thuyết tác chiến tầm xa hiện đại.

Bên cạnh việc mua mới, đề xuất ngân sách còn bao gồm 1,5 tỷ USD dành cho việc hiện đại hóa các tên lửa hiện có trong kho, tăng đáng kể so với mức 480 triệu USD của năm trước đó. Ngoài ra, hơn 116 triệu USD cũng được phân bổ cho các thiết bị điều khiển và hạ tầng liên quan để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống.

Lộ trình sản xuất và bàn giao thực tế

Mặc dù ngân sách được đề xuất cho năm tài chính 2027 (bắt đầu từ tháng 10/2026), nhưng điều này không đồng nghĩa với việc toàn bộ 785 tên lửa sẽ được bàn giao ngay trong năm đó. Theo Defense Express, quy trình từ khi ký hợp đồng đến khi hoàn tất sản xuất thường kéo dài nhiều năm.

Các hợp đồng thực hiện trong giai đoạn 2024-2025 dự kiến sẽ chỉ hoàn thành vào đầu năm 2028 hoặc 2029. Do đó, lô tên lửa thuộc đơn hàng năm 2027 có khả năng sẽ chỉ gia nhập biên chế chiến đấu vào giai đoạn cuối thập kỷ này. Việc phân bổ kinh phí sớm là bước chuẩn bị cần thiết để nhà thầu quốc phòng duy trì dây chuyền sản xuất và ổn định chuỗi cung ứng linh kiện công nghệ cao.

Thành Vinh