Cận cảnh bệ phóng tên lửa lạ trên tàu khu trục USS Carl M. Levin

Thành Vinh14/04/2026 06:31

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ vừa lộ diện với module bệ phóng mới tại boong sau, được cho là giải pháp chuyên biệt để đánh chặn UAV và các mối đe dọa bất đối xứng.

Tàu khu trục USS Carl M. Levin thuộc lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ vừa gây chú ý khi xuất hiện với một hệ thống bệ phóng module lạ được lắp đặt tại khu vực boong sau. Thiết bị này được bố trí ở vị trí chiến lược, cho phép bổ sung năng lực phòng thủ mà không cần can thiệp sâu vào cấu trúc sẵn có của tàu, đồng thời nhắm tới mục tiêu đối phó với các thiết bị bay không người lái (UAV) và tàu cao tốc tấn công nhanh.

Đặc điểm kỹ thuật và vị trí lắp đặt thiết bị mới

Hình ảnh thực tế cho thấy thiết bị mới nằm phía sau thượng tầng, tọa lạc giữa các ống phóng ngư lôi bên mạn trái và hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41. Cấu trúc này có thiết kế dạng module linh hoạt và dường như sử dụng bệ xoay để điều chỉnh góc nâng hạ trước khi khai hỏa.

Tàu khu trục Arleigh Burke với vũ khí bí ẩn mới: Đặc trị Iran năm 2026 - Ảnh 1.

Về ngoại hình, bệ phóng này có nhiều nét tương đồng với hệ thống phóng tên lửa đánh chặn White Spike do công ty Zone 5 Technologies phát triển. Tuy nhiên, tính đến tháng 12/2025, tổ hợp này vẫn chưa được trang bị phổ biến trên hạm đội khu trục hạm Mỹ, khiến sự xuất hiện trên tàu USS Carl M. Levin trở thành một trường hợp thử nghiệm kỹ thuật đáng quan tâm.

Các hệ thống vũ khí tiềm năng được xem xét

Bên cạnh White Spike, giới chuyên gia quân sự đang cân nhắc một số ứng cử viên khác cho vị trí này. Những cái tên tiềm năng bao gồm tên lửa Roadrunner-M của hãng Anduril và Coyote của Raytheon. Đáng chú ý, hệ thống Coyote từng được phát hiện ở các vị trí tương tự trên tàu USS Bainbridge và USS Winston S. Churchill vào năm ngoái, nhưng thiết kế bệ phóng trên tàu Carl M. Levin lần này có sự khác biệt nhất định.

Tàu khu trục Arleigh Burke với vũ khí bí ẩn mới: Đặc trị Iran năm 2026 - Ảnh 2.
Bệ phóng nằm ở vị trí trung tâm phía sau tàu khu trục Carl M. Levin.

Một phương án khả thi khác là dòng tên lửa AGM-179 (JAGM). Trước đó, tập đoàn Lockheed Martin đã giới thiệu ý tưởng lắp đặt các cụm 4 ống phóng JAGM ngay tại đuôi tàu lớp Arleigh Burke. Nhờ đầu dò chủ động hiện đại, JAGM có khả năng tiêu diệt hiệu quả cả mục tiêu bay lẫn các phương tiện mặt nước cỡ nhỏ trong các tình huống áp sát nhanh.

Chiến lược module hóa hỏa lực của Hải quân Mỹ

Ngoài vai trò tấn công trực diện, bệ phóng mới được dự đoán có thể triển khai các mục tiêu giả hoặc máy bay không người lái mồi nhử nhằm đánh lạc hướng tên lửa chống hạm của đối phương. Hải quân Mỹ đang tích cực thử nghiệm các phương tiện tầm xa để bảo vệ hạm đội trước các cuộc tấn công bầy đàn.

Theo The War Zone, mặc dù các yêu cầu về bệ phóng dạng container có khả năng triển khai nhanh đã được công bố từ đầu năm, nhưng Hải quân Mỹ hiện vẫn giữ thái độ im lặng và chưa đưa ra bình luận chính thức về bản chất của thiết bị trên tàu USS Carl M. Levin. Điều này cho thấy xu hướng module hóa hỏa lực đang được triển khai âm thầm nhằm thích ứng với các mối đe dọa an ninh mới trên biển.

Thành Vinh