Iran kích hoạt báo động chiến đấu tối đa và chuẩn bị kho tên lửa UAV đối phó Mỹ
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran tuyên bố quân đội sẵn sàng cho mọi kịch bản xung đột, đồng thời khẳng định các kho dự trữ chiến lược đã ở trạng thái sẵn sàng cao nhất.
Iran chính thức đặt toàn bộ lực lượng vũ trang vào tình trạng báo động chiến đấu tối đa sau khi căng thẳng với Mỹ leo thang. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Majid Ibn Reza, khẳng định Tehran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản và cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt.
Năng lực sẵn sàng tác chiến và kho dự trữ chiến lược
Trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước vào thứ Hai (13/4), Chuẩn tướng Majid Ibn Reza nhấn mạnh rằng các đơn vị quân đội đang duy trì sự cảnh giác ở mức cao nhất. Sự chuẩn bị này không chỉ dừng lại ở quân số mà còn tập trung vào việc tối ưu hóa các nguồn lực quân sự sẵn có.

Đáng chú ý, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Sardar Talaei-Nik cho biết các kho dự trữ chiến lược, bao gồm hệ thống tên lửa và máy bay không người lái (UAV), đã được chuẩn bị đầy đủ. Đây là những khí tài then chốt trong học thuyết quốc phòng của Iran, giúp duy trì khả năng răn đe trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
Phản ứng trước chiến lược phong tỏa cảng biển của Mỹ
Trước lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phong tỏa các cảng biển của Iran, phía Tehran đã đưa ra những nhận định mang tính đối trọng về mặt quân sự. Ông Alaeddin Boroujerdi, thành viên Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia Iran, đánh giá tuyên bố này là thiếu cơ sở thực tế.
Phân tích từ phía Iran chỉ ra rằng Hải quân Mỹ sẽ gặp nhiều thách thức nếu thực thi lệnh phong tỏa toàn diện. Ngoài ra, sự ủng hộ từ các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với một động thái đơn phương như vậy được dự báo là rất thấp, gây khó khăn cho việc duy trì áp lực quốc tế lên Tehran.
Chiến lược đối phó và tác động đến an ninh khu vực
Giới quan sát nhận định việc Mỹ siết chặt phong tỏa là một phép thử đối với khả năng chịu đựng của Iran. Chuyên gia Hasan Alhasan từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế lưu ý rằng Iran có nhiều phương án để bù đắp thiệt hại kinh tế, bao gồm việc chuyển hướng xuất khẩu dầu khí qua các tuyến đường thay thế để tránh eo biển Hormuz.
- Xuất khẩu qua đường ống: Tăng cường vận chuyển khí đốt và dầu mỏ sang các nước láng giềng như Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia.
- Tuyến đường Biển Caspi: Tận dụng cảng dầu Neka để duy trì hoạt động thương mại năng lượng.
- Phản ứng quân sự: Khả năng gây áp lực tại các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Bab el-Mandeb thông qua các lực lượng đồng minh tại khu vực.
Tình hình hiện tại đang đẩy cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran sang một giai đoạn mới, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ từ cộng đồng quốc tế nhằm tránh nguy cơ bùng phát xung đột trực diện tại Trung Đông.