Mỹ điều động 15 tàu chiến thực hiện kế hoạch phong tỏa vùng biển Iran

Thành Vinh14/04/2026 12:05

Hải quân Mỹ huy động lực lượng lớn gồm 15 tàu chiến, bao gồm các nhóm tác chiến tàu sân bay, nhằm thiết lập vòng phong tỏa hướng vào các cảng biển của Iran.

Hải quân Mỹ đã chính thức bắt đầu triển khai chiến dịch phong tỏa hàng hải đối với Iran với sự tham gia của 15 tàu chiến chủ lực. Lực lượng này bao gồm các biên đội tàu sân bay, tàu khu trục và tàu đổ bộ, hiện đang dàn thế trận tại các khu vực trọng yếu thuộc phạm vi hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Chi tiết lực lượng tàu chiến tham gia chiến dịch

Theo báo cáo, các đơn vị chiến đấu tham gia vào kế hoạch phong tỏa bao gồm một danh sách đầy đủ các phương tiện tác chiến mặt nước hiện đại:

  • Tàu sân bay: USS Abraham Lincoln.
  • Tàu khu trục: USS Bainbridge, USS Thomas Hudner, USS Frank E. Petersen Jr., USS Delbert D. Black, USS John Finn, USS Michael Murphy, USS Mitscher, USS Pinckney, USS Rafael Peralta, USS Spruance và USS Milius.
  • Nhóm tàu đổ bộ Tripoli: Bao gồm tàu USS Tripoli, USS New Orleans và USS Rushmore.
Hải quân Mỹ triển khai lực lượng tàu chiến phong tỏa Iran tại Trung Đông
(Ảnh: CNN)

Vị trí chiến lược và sự dịch chuyển của các cụm tàu

Dữ liệu vệ tinh ghi nhận tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hiện diện tại rìa phía đông Vịnh Oman, cách bờ biển Iran khoảng 200 km về phía nam. Đây được ghi nhận là khoảng cách gần nhất mà con tàu này từng tiếp cận vùng Vịnh kể từ khi các hoạt động quân sự bắt đầu.

Trong khi đó, tàu sân bay USS Gerald R. Ford hiện đang hoạt động tại phía đông Địa Trung Hải sau khi hoàn tất công tác sửa chữa tại Hy Lạp. Để tham gia hỗ trợ trực tiếp, tàu này cần đi qua kênh đào Suez hoặc di chuyển vòng quanh châu Phi. Ngoài ra, tàu sân bay USS George H.W. Bush cùng ba tàu hộ tống cũng đang trên hành trình hướng về Vịnh Ba Tư theo lộ trình vòng quanh châu Phi.

Phản ứng của thị trường vận tải hàng hải

Mỹ đã ban hành thời hạn yêu cầu các tàu trung lập rời khỏi các cảng của Iran trước 10h ngày 13/4 (theo giờ Mỹ). Dữ liệu từ hệ thống theo dõi hàng hải MarineTraffic cho thấy tác động tức thì của lệnh phong tỏa này khi nhiều tàu chở dầu lớn đã bắt đầu đổi hướng.

Cụ thể, tàu chở dầu Rich Starry đã quay đầu chỉ vài phút sau khi tiếp cận eo biển Hormuz. Tương tự, tàu chở dầu Ostria cũng thực hiện động thái quay đầu ngay khi đến gần khu vực "điểm thắt" chiến lược này để tránh đi vào vùng bị phong tỏa.

Tuyên bố từ giới chức Mỹ

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một số quốc gia khác đã đề nghị hỗ trợ Mỹ trong việc thực hiện lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Tuy nhiên, ông khẳng định Mỹ có đủ khả năng độc lập triển khai chiến dịch mà không nhất thiết cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài.

Hiện tại, vị trí chính xác của tất cả 15 tàu chiến vẫn chưa được công bố chi tiết do yêu cầu bảo mật quân sự, nhưng phần lớn lực lượng đang phân tán rộng khắp khu vực hoạt động để đảm bảo khả năng kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường hàng hải.

Thành Vinh