Lục quân Mỹ lần đầu triển khai tên lửa PrSM thế hệ mới trong chiến đấu chống Iran
Tên lửa Precision Strike Missile (PrSM) vừa có màn ra mắt thực chiến từ hệ thống HIMARS, sở hữu tầm bắn 650km nhằm thay thế hoàn toàn dòng ATACMS cũ.
Lục quân Mỹ vừa ghi nhận đợt triển khai thực chiến đầu tiên của dòng tên lửa Precision Strike Missile (PrSM) hiện đại nhất trong các hoạt động tác chiến diễn ra vào tháng trước. Thông tin được tờ Aviation Week đăng tải dựa trên báo cáo từ đại diện chính thức của Lục quân Mỹ, đánh dấu cột mốc quan trọng của dòng vũ khí đang trong giai đoạn thử nghiệm này.

Khả năng tác chiến vượt trội của tên lửa PrSM
Tên lửa PrSM được phóng từ hệ thống pháo phản lực dẫn đường M142 HIMARS, mang lại khả năng tấn công chính xác các mục tiêu tầm xa. Theo các thông số kỹ thuật được xác nhận, PrSM có khả năng phá hủy mục tiêu ở cự ly lên đến 500km, và tầm bắn tối đa ước tính đạt 650km. Chỉ số này vượt trội đáng kể so với hiệu suất của tên lửa ATACMS thế hệ cũ mà nó chuẩn bị thay thế.
Kế hoạch sản xuất và lộ trình hiện đại hóa hỏa lực

Tập đoàn Lockheed Martin đã lên kế hoạch sản xuất khoảng 400 tên lửa PrSM mỗi năm thông qua quy trình tự động hóa và kiểm soát chất lượng hiện đại. Vào tháng 7/2025, chương trình này dự kiến chuyển sang Giai đoạn C, tập trung vào sản xuất quy mô lớn và triển khai rộng rãi trong các đơn vị chiến đấu.
Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc đã ký kết các hợp đồng quan trọng để đảm bảo nguồn cung vũ khí chiến lược:
- Hợp đồng trị giá 4,9 tỷ USD cho phiên bản Increment 1 (tấn công mục tiêu cố định).
- Kế hoạch tiếp nhận tổng cộng 1.296 quả PrSM trong giai đoạn 2025-2029.
- Đặt hàng phiên bản Increment 2 trang bị đầu dò tự dẫn dành riêng cho việc tấn công các mục tiêu di động.
Mặc dù một số báo cáo cho thấy kho tên lửa PrSM hiện tại đã tạm cạn kiệt sau vài tuần tác chiến, Lầu Năm Góc cam kết sẽ sớm bổ sung nguồn cung. Việc mua sắm số lượng lớn này nằm trong chiến lược dài hạn nhằm hiện đại hóa khả năng hỏa lực tầm xa của quân đội Mỹ.