Triều Tiên thử tên lửa hành trình và chống hạm từ tàu khu trục lớp Choe Hyon mới nhất

Thành Vinh15/04/2026 19:30

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp giám sát đợt phóng thử tên lửa Hwasal-2 và Padasuri-6 từ chiến hạm 5.000 tấn nhằm kiểm tra năng lực tác chiến hải quân hiện đại.

Triều Tiên vừa thực hiện đợt thử nghiệm quan trọng với các loại tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm, triển khai từ tàu khu trục lớp Choe Hyon mới nhất của nước này. Đây là bước tiến mới trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân nhằm nâng cao khả năng răn đe và phản ứng nhanh trước các tình huống chiến thuật.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un quan sát cuộc thử nghiệm tên lửa trên tàu khu trục mới ngày 14/4/2026.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng quan chức quốc phòng cấp cao và các chỉ huy hải quân Triều Tiên quan sát cuộc thử nghiệm, ngày 14/4/2026.

Năng lực tác chiến của tàu khu trục lớp Choe Hyon

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp quan sát cuộc thử nghiệm cùng các quan chức quốc phòng cấp cao. Con tàu thực hiện đợt phóng là tàu khu trục có giãn nước 5.000 tấn, thuộc lớp Choe Hyon - đặt theo tên của chiến sĩ cách mạng chống Nhật Choe Hyon.

Chiến hạm này đã được hạ thủy vào năm ngoái tại cảng Nampo phía Tây. Tại buổi lễ hạ thủy, ông Kim Jong Un từng khẳng định việc đóng con tàu này là một "bước đột phá" trong tiến trình hiện đại hóa Hải quân Triều Tiên. Đợt thử nghiệm lần này huy động 2 tên lửa hành trình chiến lược và 3 tên lửa chống hạm nhằm kiểm tra toàn diện hệ thống chỉ huy vũ khí tích hợp, quy trình vận hành của thủy thủ đoàn và khả năng chống nhiễu của hệ thống dẫn đường nâng cấp.

Thông số kỹ thuật và kết quả thử nghiệm

Tàu khu trục Triều Tiên phóng tên lửa hành trình trên biển.

Dữ liệu từ KCNA cho thấy các tên lửa đã đạt được các thông số hành trình ấn tượng trên vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây. Cụ thể, các tên lửa hành trình chiến lược duy trì thời gian bay trong khoảng 7.869 đến 7.920 giây. Trong khi đó, các tên lửa chống hạm đạt thời gian bay từ 1.960 đến 1.973 giây.

Loại vũ khíTên định danhTầm bắn ước tínhĐặc điểm nổi bật
Tên lửa hành trình chiến lượcHwasal-21.500 - 2.000 kmCó thể mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31
Tên lửa chống hạmPadasuri-6200 - 400 kmHệ thống dẫn đường nâng cấp, độ chính xác cao

Các phân tích hình ảnh cho thấy loại tên lửa hành trình được sử dụng là Hwasal-2. Loại tên lửa này được cho là có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31 nặng từ 150 đến 200kg với sức công phá từ 4 đến 10kt. Tên lửa chống hạm Padasuri-6 cũng chứng minh khả năng tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác cao.

Tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-2 rời bệ phóng từ tàu chiến.

Chiến lược mở rộng hạm đội mặt nước

Bên cạnh việc thử nghiệm vũ khí, ông Kim Jong Un cũng đã nhận báo cáo về kế hoạch đóng mới thêm hai tàu khu trục bổ sung. Điều này cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị vận hành chiếc thứ ba và thứ tư thuộc lớp Choe Hyon trong tương lai gần.

Hệ thống dẫn đường và kiểm soát hỏa lực trên tàu khu trục mới của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh rằng khả năng răn đe hạt nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu của quốc gia. Ông kêu gọi quân đội tiếp tục cải thiện năng lực tấn công chiến lược, chiến thuật và duy trì trạng thái sẵn sàng phản ứng nhanh trước mọi tình huống. Ngoài các tàu khu trục mặt nước, Triều Tiên cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện tàu ngầm tấn công hạt nhân đầu tiên, đánh dấu nỗ lực toàn diện trong việc nâng cấp sức mạnh tác chiến trên biển.

Hải quân Triều Tiên đang đẩy mạnh hiện đại hóa hạm đội tàu mặt nước và tàu ngầm.

Thành Vinh