Ukraine triển khai phương tiện mặt đất không người lái đánh chiếm trận địa Nga

Thành Vinh16/04/2026 08:30

Lần đầu tiên quân đội Ukraine sử dụng tổ hợp robot sát thủ và máy bay không người lái để kiểm soát hoàn toàn cứ điểm đối phương mà không cần huy động bộ binh.

Quân đội Ukraine vừa thực hiện một chiến dịch đặc biệt, sử dụng hoàn toàn các nền tảng không người lái (drone) và phương tiện mặt đất không người lái (UGV) để đánh chiếm vị trí phòng thủ của Nga. Theo trang News.com dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 14-4, đây là bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ tự hành vào thực chiến.

Chiến thuật tác chiến không người lái phối hợp

Đặc điểm nổi bật của chiến dịch này là sự phối hợp giữa các thiết bị bay không người lái (UAV) và robot mặt đất. Trong đó, UAV đảm nhiệm vai trò trinh sát, phát hiện và quấy rối mục tiêu từ trên cao. Sau khi hỏa lực từ trên không làm suy yếu khả năng phòng thủ, các robot mặt đất sẽ tiến lên để hoàn tất đòn đánh và kiểm soát vị trí.

Phương tiện rà phá bom mìn không người lái của Ukraine đang thực hiện nhiệm vụ trên chiến trường.
Ảnh cắt từ video cho thấy một phương tiện rà phá bom mìn không người lái đang kích nổ một quả mìn trước khi di chuyển đến mục tiêu tiếp theo. Ảnh: News.com

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng chiến dịch này không có sự tham gia trực tiếp của bộ binh tại tuyến đầu trong giai đoạn tấn công, giúp quân đội Ukraine không chịu tổn thất về nhân mạng trong khi đối phương buộc phải đầu hàng. Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với phương thức tác chiến truyền thống, nơi con người phải trực tiếp xông lên để giữ đất.

Vai trò đa năng của phương tiện mặt đất (UGV)

Các robot chiến đấu đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mặt trận. Ukraine cho biết đã triển khai nhiều loại UGV với các cấu hình khác nhau, từ gắn súng máy để giữ chốt đến mang theo lựu đạn chống tăng để quét sạch chiến hào và hầm trú ẩn.

Binh sĩ Ukraine điều khiển UGV mang thuốc nổ tiếp cận cứ điểm đối phương.
Các binh sĩ Ukraine điều khiển một phương tiện mặt đất không người lái (UGV) mang theo khối thuốc nổ xuyên qua đống đổ nát chiến trường để kích nổ nhằm vào một cứ điểm của Nga. Ảnh: X

Nghị sĩ Oleg Dunda nhận định, con người hiện là nguồn lực đắt đỏ và dễ tổn thương nhất. Việc thiết lập "vùng chết" sâu tới 40 km dọc mặt trận bằng drone đã khiến việc di chuyển quân trở nên cực kỳ nguy hiểm. Do đó, UGV không chỉ dùng để tấn công mà còn đảm nhận các nhiệm vụ hậu cần như vận chuyển đạn dược, lương thực, sơ tán thương binh và rà phá vật liệu nổ.

Xe tự hành mặt đất chứa chất nổ được chuẩn bị để đưa ra chiến trường.
Một xe tự hành mặt đất (UGV) chứa đầy chất nổ được chất lên xe kéo trước khi được di chuyển đến gần chiến trường. Ảnh: News.com

Thách thức kỹ thuật và sự trỗi dậy của AI

Mặc dù đạt được những thành công bước đầu, "robot sát thủ" vẫn đối mặt với nhiều hạn chế về kỹ thuật. Địa hình phức tạp và sự tập kích từ drone đối phương khiến tỷ lệ robot tiếp cận được mục tiêu đôi khi chỉ đạt 1 trên 5 thiết bị. Chuyên gia David Kirichenko từ Viện Lowy (Úc) cho biết rủi ro lớn nhất hiện nay nằm ở quá trình triển khai và thu hồi thiết bị tại tuyến đầu.

Robot điều khiển từ xa phá hủy đạn chống tăng bên đường.
Hình ảnh cho thấy robot được điều khiển để phá huỷ một quả đạn chống tăng được đặt bên đường. Ảnh: News.com

Bên cạnh đó, việc gây nhiễu tín hiệu vệ tinh và vô tuyến (EW) đang trở thành rào cản lớn. Để đối phó, cả hai phía đang chuyển hướng sang tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp robot có khả năng tự vận hành cao hơn khi mất liên kết với người điều khiển. Xu hướng này báo hiệu chiến trường tương lai sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp giữa các hệ thống robot tự động.

Thành Vinh