IMF và WB nối lại quan hệ với Venezuela
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) vừa chính thức thông báo nối lại quan hệ với Chính phủ Venezuela sau 7 năm gián đoạn.

Ngày 16/4, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva tuyên bố cơ quan này hiện làm việc trực tiếp với Chính phủ Venezuela dưới sự điều hành của Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez. Quyết định được đưa ra dựa trên sự đồng thuận của đa số thành viên.
Ngay sau động thái của IMF, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng đưa ra tuyên bố nối lại các giao dịch tương tự.
Phản hồi trước diễn biến này, Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez khẳng định Caracas đang tiến hành bình thường hóa mọi quy trình liên quan đến quyền lợi của quốc gia tại các tổ chức tài chính toàn cầu. Trước đó, mối quan hệ này từng đối mặt với nhiều rào cản khi IMF đóng băng quan hệ với Caracas từ tháng 3/2019 do các biến động chính trị nội bộ.
Việc IMF và WB làm việc với chính quyền của bà Rodriguez mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho nền kinh tế Venezuela. Sự kiện này mở đường cho các định chế tài chính bắt đầu thu thập dữ liệu kinh tế, cung cấp tư vấn chuyên môn và tạo cơ hội để Caracas tiếp cận các gói viện trợ.
Quan trọng hơn, sự bảo chứng về mặt thể chế từ 2 tổ chức tài chính lớn nhất hành tinh sẽ góp phần củng cố niềm tin, xoa dịu lo ngại của giới đầu tư tư nhân nước ngoài. Giới chuyên gia tại Washington nhận định đây là tín hiệu xanh cần thiết để dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chảy vào thị trường này. Cùng thời điểm, Bộ Tài chính Mỹ cũng nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Trung ương Venezuela.
Những biến chuyển về tài chính diễn ra trong bối cảnh Venezuela vừa trải qua biến cố chính trị lớn. Bà Delcy Rodriguez đã nắm quyền lãnh đạo lâm thời sau khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ vào đầu tháng 1/2026.