Nga sản xuất hàng loạt hệ thống bắn tỉa Dvoynik tích hợp trí tuệ nhân tạo

Thành Vinh17/04/2026 14:00

Tổ hợp bắn tỉa Dvoynik do Lobaev Arms phát triển sở hữu khả năng điều khiển từ xa qua mạng, tích hợp đạn siêu thanh 1.530m/s chuyên dụng để tiêu diệt drone.

Công ty Lobaev Arms vừa thông báo bắt đầu sản xuất hàng loạt Dvoynik, hệ thống bắn tỉa thế hệ mới có khả năng điều khiển từ xa từ bất kỳ vị trí nào trên thế giới thông qua kết nối mạng. Đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa vào vũ khí chính xác cao, nhằm thay đổi phương thức tác chiến bắn tỉa truyền thống.

Hệ thống bắn tỉa Dvoynik với AI điều khiển từ xa

Công nghệ điều khiển và khả năng vận hành linh hoạt

Hệ thống Dvoynik được thiết kế để vận hành linh hoạt trên cả bệ cố định lẫn các nền tảng di động, điển hình là tích hợp trên robot mặt đất Kurier. Điểm cốt lõi của tổ hợp này là cơ cấu nạp đạn và cò điện tự động. Công nghệ này cho phép hệ thống tự động nạp viên đạn tiếp theo ngay khi phát bắn trước đó rời khỏi nòng, trong khi tốc độ bắn được kiểm soát hoàn toàn bởi người vận hành từ xa.

Theo đại diện Lobaev Arms, hệ thống này đạt độ chính xác bắn vượt trội nhờ sự hỗ trợ của các thuật toán AI trong việc tính toán quỹ đạo và tối ưu hóa thời điểm khai hỏa. Việc tách rời người bắn khỏi vị trí súng không chỉ bảo vệ tính mạng binh sĩ mà còn cho phép triển khai vũ khí tại những khu vực có nguy cơ cao hoặc địa hình hiểm trở.

Thông số kỹ thuật và hỏa lực đa dạng

Dvoynik được phát triển để tương thích với nhiều loại cỡ nòng phổ biến hiện nay, phục vụ đa dạng mục đích chiến thuật:

  • Cỡ nòng tiêu chuẩn: 5.56×45 mm và 7.62×51 mm.
  • Cỡ nòng chính xác cao: 6.5 Creedmoor và 6.5×47 Lapua.

Đáng chú ý, nhà sản xuất đã phát triển riêng một loại đạn siêu thanh đặc biệt cho hệ thống này với vận tốc đầu nòng lên tới 1.530 m/s. Biến thể sử dụng loại đạn này được tối ưu hóa cho nhiệm vụ chống máy bay không người lái (UAV), một mối đe dọa đang ngày càng trở nên phổ biến trên chiến trường hiện đại.

Hệ thống bắn tỉa Dvoynik tích hợp nền tảng di động
Hệ thống bắn tỉa Dvoynik có thể tích hợp vào nhiều nền tảng khác nhau.

Thiết kế modular và triển vọng chiến trường

Bên cạnh sức mạnh hỏa lực, Dvoynik còn gây ấn tượng bởi thiết kế dạng module thông minh. Các kỹ sư khẳng định việc lắp ráp và tháo rời module ngắm bắn của hệ thống này đơn giản hơn so với súng trường tấn công Kalashnikov truyền thống. Người dùng có thể thay đổi các bộ phận quan trọng chỉ bằng một thao tác bấm nút, giúp giảm tối đa thời gian bảo trì và chuyển đổi trạng thái chiến đấu.

Dù việc sản xuất hàng loạt đã chính thức bắt đầu, giới chuyên gia quân sự nhận định hệ thống vẫn cần thêm thời gian thử nghiệm thực tế để chứng minh hiệu quả và độ tin cậy ổn định. Dvoynik được kỳ vọng sẽ tạo ra tiền đề mới cho sự phát triển của chuyên ngành bắn tỉa trong nhiều thập kỷ tới, chuyển dịch từ tác chiến thủ công sang tự động hóa hoàn toàn dưới sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

Thành Vinh